Cam kết phát triển bền vững cùng nhà chăn nuôi Việt Nam

Thứ năm, ngày 28/11/2013 09:26 AM (GMT+7)
ANCO đã từng bước khẳng định vị thế là đơn vị cung cấp thức ăn chăn nuôi chất lượng tốt và giá hợp lý, dần chiếm lĩnh một trong ba vị trí đầu ngành của thị trường thức ăn chăn nuôi của Việt Nam.
Bình luận 0
Ngày 27.11.2013, tại Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (ANCO) – một trong những đơn vị cung cấp thức ăn chăn nuôi hàng đầu tại Việt Nam – đã chính thức công bố những quyết định quan trọng có tính bước ngoặt trong lịch sử 12 năm tham gia thị trường. Ông Ernest Vijyakumar Richards, quốc tịch Malaysia, được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc. Đồng thời, ANCO sẽ có một loạt thay đổi mạnh mẽ trong đội ngũ điều hành và quản lý để khởi đầu một hành trình mới.

ANCO là công ty thuộc nhóm dẫn đầu thị trường thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam. Với bí quyết công nghệ và đầu vào nguyên vật liệu từ Malaysia để có được những sản phẩm tốt với giá cạnh tranh nhất, cộng với sự am hiểu thị trường cũng như kinh nghiệm trong khâu bán hàng, phân phối và chăm sóc khách hàng, ANCO đã từng bước khẳng định vị thế là đơn vị cung cấp thức ăn chăn nuôi chất lượng tốt và giá hợp lý, dần chiếm lĩnh một trong ba vị trí đầu ngành của thị trường thức ăn chăn nuôi của Việt Nam. Suốt 12 năm qua công ty luôn phát triển nhanh và ổn định, với mức tăng trưởng doanh thu trung bình 48% trong 3 năm trở lại đây.

Ông Ernest Vijyakumar Richards cho biết về kế hoạch hành động của mình trong cương vị mới: “Tôi luôn cho rằng cần phải tập trung tối đa để đạt được những mục tiêu kinh doanh của công ty. Nhưng bên cạnh đó, cũng cần phải hành xử một cách công bằng, trung thực, có trách nhiệm với tất cả nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, cổ đông, và cộng đồng. Mục tiêu của tôi hiện nay là công ty tăng trưởng bền vững. Thời gian vừa qua là một giai đoạn đầy thách thức. Trước mắt chúng tôi sẽ nhanh chóng ổn định hệ thống vận hành, để đáp lại lòng tin của nhân viên và khách hàng. Tôi kỳ vọng quy mô công ty sẽ tăng gấp đôi trong vòng 5 năm tới, và chúng tôi sẽ tham gia nhiều hơn trong chuỗi giá trị của ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm”.

Đến nay, mỗi năm ANCO cung cấp cho thị trường gần 300.000 tấn sản phẩm thức ăn chăn nuôi các loại và được khách hàng tin tưởng. Trong thời gian tới ANCO sẽ mở rộng thêm các nhà máy mới tại Vĩnh Long, Hà Nam và tham gia thêm ngành chăn nuôi, sản xuất thực phẩm chế biến theo mô hình chuỗi giá trị từ trang trại đến bàn ăn.

Trang Thảo (Trang Thảo)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem