Cận cảnh dàn siêu xe triệu USD của CEO Nguyễn Phương Hằng

25/06/2021 07:12 GMT+7
Cặp Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng "lò vôi" sở hữu nhiều tài sản và dàn siêu xe "khủng" khiến dân tình choáng ngợp.

Thơi gian gần đây CEO CTCP Đại Nam Nguyễn Phương Hằng - vợ ông Dũng "lò vôi" khiến dư luận không khỏi xôn xao. Ngoài những ồn ào sau các buổi livestream "bóc phốt" giới nghệ sĩ, doanh nhân kéo dài mấy tiếng đồng hồ thì những pha "khoe" độ giàu của nữ đại gia như "kim cương to như hột mít" hay "sổ đỏ tính bằng cân" khiến người xem phải trầm trồ. 

Cận cảnh dàn siêu xe triệu USD của CEO Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 1.

Nữ đại gia Phương Hằng gây chú ý trên cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình.

Trong một lần livestream bà Nguyễn Phương Hằng khẳng định: “…Tôi đi những cái xe 40 50 tỷ vài chiếc là chuyện thường. Tôi ở bao nhiêu căn nhà mặt tiền, sổ đỏ tôi cân ký đó nhưng tôi chưa bao giờ đem điều đó là tự hào…”.

Thậm chí, gia đình bà Hằng còn không tiếc tiền khi sẵn sàng ủng hộ khu đất trị giá 1.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hai vợ chồng đại gia có niềm đam mê mạnh mẽ với siêu xe, điển hình như bộ sưu tập xế khủng lên tới cả trăm tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 7/2020, ông Dũng đã tặng cho bà Phương Hằng mẫu xe Bentley Mulsanne EWB màu siêu hiếm với giá gần 50.000.000.000 đồng.

Cận cảnh dàn siêu xe triệu USD của CEO Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 2.

Được biết, chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne EWB màu độc này từng được đại gia Dũng "Lò vôi" tặng cho vợ mình là bà Nguyễn Phương Hằng vào tháng 7/2020, xe được nhập khẩu xe tư nhân về Việt Nam có giá gần 50 tỷ. (Ảnh ngôi sao)

Thông tin trên báo Nông Nghiệp, chiếc Bentley Mulsanne 2017 được ra lò trên thế giới lúc đó là một sự cập nhật lớn của nhà sản xuất. Mulsanne được xếp vào dòng xe luxury cruiser (xe hành trình hạng sang). Xe có nước sơn màu vàng óng ánh nhìn như vàng kim loại càng tăng thêm độ sang chảnh, đắt tiền, với biểu tượng chữ B hình cánh chim huyền thoại được gắn trên đầu xe. 

Hệ thống thông tin mới lần đầu tiên có mặt trên gia đình xe Mulsanne gồm màn hình chính cỡ 8-inch, ổ cứng SSD 60 GB và nhiều thiết bị điều khiển, âm thanh, giải trí khác.

Cận cảnh dàn siêu xe triệu USD của CEO Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 3.

Chiếc Rolls-Royce Phantom trong bộ sưu tập siêu xe của nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng.

Vợ chồng ông Dũng "lò vôi" được biết đến trong giới chơi xe Việt bắt đầu từ khi tậu mẫu Rolls-Royce Phantom mang biển kiểm soát siêu đẹp. Phantom được gắn cùng thương hiệu Rolls-Royce từ những năm 1920, nhưng đến năm 2003 mới đánh dấu sự ra đời của dòng xe Phantom hiện đại do hãng xe Đức BMW phát triển. Đây cũng là chiếc xe Rolls-Royce đầu tiên tại Bình Dương vào thời điểm đó.

Sau một thời gian sở hữu, ông chủ Đại Nam đã sang tên đổi chủ chiếc xe này, và thay vào đó là 2 chiếc Rolls-Royce Ghost phiên bản Series II, cũng như Rolls-Royce Wraith. Rolls-Royce Ghost ngoại thất màu cam hết sức nổi bật, cũng là chiếc xe được bà Phương Hằng sử dụng thường xuyên nhất. Chiếc xe này sau đó đã được đổi sang màu đen và có giá không dưới 30 tỷ đồng.

Cận cảnh dàn siêu xe triệu USD của CEO Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 4.

Rolls-Royce Phantom đã được gia đình ông Dũng sang tên cho chủ mới. (Ảnh: Ngoisao).

Bên cạnh đó, chiếc Rolls-Royce Wraith rất hiếm khi được cho ra đường "dạo phố" mà thường chỉ nằm trong garage. Wraith có thể bứt tốc nhanh hơn "người anh em" Ghost với 4.6 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h trước khi đạt vận tốc tương tự 250 km/h.

Cận cảnh dàn siêu xe triệu USD của CEO Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 5.

Dàn siêu xe của ông chủ Đại Nam.Bentley Mulsanne EWB được ông Dũng tặng cho bà Hằng. (Ảnh: Ngoisao).

Nữ đại gia không ngần ngại chi tiền "khủng" mua xế hộp thời thượng. Đặc biệt, trong garage "triệu đô" của gia đình bà còn có mẫu sedan Mercedes-Benz S600 Maybach màu trắng. Chiếc xe có giá chính hãng lên tới 14 tỷ đồng này là "trùm cuối" của hãng xe Đức trước khi bị khai tử để chuyển sang phiên bản nâng cấp S650 Maybach sau đó. Ngoài ra, dân tình cũng xôn xao ông còn sở hữu chiếc Bentley Continental GTC có giá không dưới 10 tỷ đồng.

Hiện nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc điều hành công ty Cổ phần Đại Nam. Sau khi ông Dũng bất ngờ thông báo việc rời khỏi thương trường để tập trung cho công việc thiện nguyện vào tháng 5/2020, ông đã giao toàn quyền điều hành doanh nghiệp cho vợ mình, trao cho vợ 41% cổ phần công ty, để vợ trở thành cổ đông lớn, ông chỉ giữ 49%.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, CEO CTCP Đại Nam Nguyễn Phương Hằng bất ngờ đăng tải dòng trạng thái tuyên bố sẽ giải thể Công ty Đại Nam và dừng mọi hoạt động từ thiện vào tháng 10 tới đây.

Cụ thể, CEO Nguyễn Phương Hằng chia sẻ rằng: "Quý vị thân mến, Phương Hằng tôi rất xin lỗi khi sẽ chấm dứt mọi hoạt động thiện nguyện vào đầu tháng 10 năm nay"

Trong những bài đăng ngay sau đó, bà cũng cho biết thêm sẽ có công văn chính thức gửi đến ba bệnh viện: BV Nhi đồng Thành phố, BV Đa khoa Đà Nẵng và BV Chợ Rẫy. Qua đó, bà Phương Hằng cũng gửi lời “thành thật xin lỗi và tạm biệt những gì đã trải qua trong thời gian qua".

Nữ đại gia tâm sự bản thân bị chửi rủa suốt thời gian qua dù bản thân có lòng tốt giúp đỡ người khác. "Gia đình tôi kinh doanh, được bao nhiêu lợi nhuận đều làm từ thiện hết. Chúng tôi ủng hộ mỗi năm 200 - 300 tỷ, thậm chí là hơn mà vẫn bị chửi rủa", bà gay gắt.

Tuy nhiên, trong một số buổi livestream (phát trực tiếp) gần đây, bà Hằng cho biết, việc vợ chồng bà làm từ thiện, chia sẻ về một số nhân vật đình đám trong showbiz Việt đã bị không ít tài khoản Facebook đăng tải các clip, bài viết có nội dung không đúng sự thật nhằm vu khống, làm nhục gia đình bà và công ty Cổ phần Đại Nam.

Sự việc này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, đời sống gia đình của bà Nguyễn Phương Hằng. Chính vì thế, bà Nguyễn Phương Hằng đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Đồng thời, bà Nguyễn Phương Hằng cũng gửi đơn tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố tới bộ Công an, Công an TP.HCM.

Liên quan đến sự việc này, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng và xử lý theo quy định.



An Vũ
Cùng chuyên mục