Cần gần 1.800 tỷ đồng để nâng tầm đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 10/02/2023 16:54 PM (GMT+7)
Nếu được phê duyệt quy hoạch và có đủ vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải sẽ có cơ hội "lột xác", trở thành điểm tham quan, du lịch với nhiều hình thức và ý nghĩa.
Bình luận 0

Ngày 10/2, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải.

Cần gần 1.800 tỷ đồng để nâng tầm Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải - Ảnh 1.

Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải là nơi thường diễn ra các sự kiện, lễ hội lớn của đất nước, trong đó có lễ thượng cờ thống nhất non sông ngày 30/4 hàng năm. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo đó, tổng diện tích lập quy hoạch dự án là 104,96ha gồm 4 khu vực: Bắc di tích – xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh; Nam di tích – xã Trung Hải, huyện Gio Linh; Tây di tích – xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh và khu vực không gian chung.

Mục tiêu quy hoạch để bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, các công trình có giá trị tiêu biểu quốc gia, có ý nghĩa chính trị, văn hoá, lịch sử, truyền thống đặc sắc, góp phần xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam vì sự phát triển bền vững của đất nước. Phát triển, mở rộng và bổ sung chức năng cho vùng quy hoạch nhằm phát triển đa dạng sản phẩm du lịch văn hoá – lịch sử, khai thác đa dạng các hoạt động tham qua, du lịch để khu di tích trở thành điểm tham quan, du lịch đặc trưng, hấp dẫn của tỉnh Quảng Trị, cả nước và quốc tế.

Trong quy hoạch này có những điểm nổi bật, khá mới như quy hoạch xây dựng khu dịch vụ nghỉ dưỡng theo mô hình resort theo kiến trúc sinh thái; khu dịch vụ nghỉ dưỡng theo mô hình homestay – nông trại; Biểu tượng hoà bình, dịch vụ bến thuyền để tham qua chuỗi di tích bằng đường thuỷ, khu cắm trại, thể dục thể thao, không gian nhạc nước, ánh sáng, cây xanh…

Cần gần 1.800 tỷ đồng để nâng tầm Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải - Ảnh 2.

Việc quy hoạch, đầu tư tu bổ, xây dựng mở rộng cơ sở hạ tầng ở di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải là rất cần thiết, mang tính chiến lược bao trùm nhiều lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội... Hiện nay, di tích này đã có nhiều điểm xuống cấp, trong đó có cầu Hiền Lương. Ảnh: H.T

Đi cùng với quy hoạch sẽ là 5 nhóm dự án xây dựng cơ sở hạ tầng để bảo tồn, phát huy gia trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải.

Tổng mức đầu tư 5 nhóm dự án này là trên 1.783 tỷ đồng, trong đó vốn xã hội hoá 685 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách. Thời gian thực hiện quy hoạch trên từ năm 2023 đến 2030.

Bên cạnh quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ là đào tạo đội ngũ thuyết minh tại di tích, hướng dẫn cộng đồng, doanh nghiệp tham gia bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

Ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kỳ vọng quy hoạch sẽ được Chính phủ phê duyệt nhằm tạo cú hích để Quảng Trị từng bước trở thành biểu tượng hoà bình, phát huy giá trị di tích cùng với phát triển kinh tế-xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem