Căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng, Phố Wall giảm điểm

22/05/2020 09:19 GMT+7
Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đều giảm trong phiên 21/5.Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Trung Quốc áp lệnh an ninh quốc gia với Hong Kong để ứng phó với các cuộc biểu tình xảy ra ở đặc khu này năm ngoái.

Dow Jones giảm 101,78 điểm, tương đương 0,41%, xuống 24.474,12 điểm. S&P 500 giảm 23,1 điểm, tương đương 0,78%, xuống 2.948,51 điểm. Nasdaq giảm 90,9 điểm, tương đương 0,97%, xuống 9.284,88 điểm.

Trong số 11 lĩnh vực chính của S&P 500, nhiều lĩnh vực chốt phiên trong sắc đỏ. Dịch vụ, vật liệu, tiêu dùng và công nghệ đều mất 1% hoặc hơn.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Trung Quốc áp lệnh an ninh quốc gia với Hong Kong để ứng phó với các cuộc biểu tình xảy ra ở đặc khu này năm ngoái. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tiếp tục chỉ trích cách Trung Quốc ứng phó đại dịch Covid-19. Một quan chức của Bắc Kinh cho biết nước này không nao núng khi căng thẳng leo thang.

“Dường như Trung Quốc đang được sử dụng làm bao cát cho cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ”, Bob Shea, CEO kiêm giám đốc đầu tư tại TrimTabs Asset Management, New York, nói. “Nhà Trắng cảm thấy việc công kích Trung Quốc hiệu quả hơn là cố gắng cứu vớt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 sắp chìm”.

Căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng, Phố Wall giảm điểm - Ảnh 1.

Phố Wall giảm điểm vì căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng. Ảnh: Reuters.

S&P 500 đã tăng hơn 30% kể từ đáy hồi tháng 3 nhưng vẫn thấp hơn 13% so với đỉnh lịch sử ngày 19/2. Gần nửa số cổ phiếu trong S&P 500 đã giảm 20% hoặc hơn kể từ ngày 19/2, cho thấy sự phục hồi trên Phố Wall không đồng đều.

Nasdaq hiện thấp hơn 5% so với đỉnh tháng 2 chủ yếu nhờ lực đẩy từ cổ phiếu Microsoft, Amazon và nhiều công ty công nghệ khác được nhà đầu tư tin sẽ diễn biến tốt hơn những đối thủ quy mô nhỏ trong đại dịch.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 21/5 là 10,1 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 11,3 tỷ cổ phiếu của 20 ngày giao dịch trước đó.

Như Tâm
Cùng chuyên mục