Cầu vượt quá cung, các công trình xây dựng ở Quảng Ngãi thiếu cát trầm trọng

16/04/2023 15:15 GMT+7
1,2 triệu m3 mới chỉ là con số Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổng hợp từ báo cáo của 9/16 đơn vị.

Sáng 16/4, theo thông tin PV Etime thu thập, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã báo cáo cấp thẩm quyền tỉnh, về vấn đề khan hiếm và nhu cầu cát làm vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Cát nóng ở xứ cát Quảng Ngãi: Trong 45 ngày đến các công trình cần ít nhất 1,2 triệu m3 cát  - Ảnh 1.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Công Xuân.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, từ nay đến 30/6/2023, là thời điểm thời tiết thuận lợi, vì vậy các chủ đầu tư và nhà thầu đang gấp rút thi công, đẩy nhanh tiến độ, để giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch mà tỉnh yêu cầu.

Tuy nhiên đại diện chủ đầu tư, đơn vị liên quan và chính quyền các địa phương cho biết, ngoài nhu cầu cát phục vụ thi công các dự án có vốn đầu tư công, thì nhu cầu cát phục vụ xây dựng nhà ở của người dân cũng khá lớn.

Thế nhưng hiện nay, nguồn cát hợp pháp của các mỏ quá ít (riêng khu vực đồng bằng của Quảng Ngãi chỉ còn duy nhất 1 mỏ), nên không chỉ giá cao, mà việc mua cát vô cùng khó khăn.

Qua tổng hợp nhu cầu của 9/16 đơn vị trong tỉnh, trong 45 ngày đến (tính đến ngày 30/6/2023), nhu cầu cát cần sử dụng ít nhất khoảng 1,2 triệu m3, gồm 3 BQL (dân dụng,công trình giao thông và KKT Dung Quất), gần 857.000 m3; 6/13 huyện,thị và thành phố, ước trên 352.000m3.

Trong số 9/16 đơn vị (đã có báo cáo), có nhu cầu sử dụng cát xây dựng nhiều nhất là BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh (633.000m3); BQL các dự án giao thông (gần 204.000m3); TX.Đức Phổ (khoảng 200.000m3); huyện Ba Tơ (khoảng 42.500m3)….

Cát nóng ở xứ cát Quảng Ngãi: Trong 45 ngày đến các công trình cần ít nhất 1,2 triệu m3 cát - Ảnh 3.

Trong thời gian 45 ngày đến, các công trình và dự án cần số lượng cát trên 1,2 triệu m3. Ảnh: Công Xuân.

Thế nhưng với thực tế nguồn cát đang trong tình trạng "cầu vượt quá xa cung", đã và đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai thi công các dự án, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công chung cho toàn tỉnh.

Vì vậy Sở Xây dựng kiến nghị tỉnh chỉ đạo cấp ngành và đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác các mỏ cát đã trúng đấu giá trong thời gian qua, đưa mỏ vào hoạt động khai thác, kịp thời đáp ứng nhu cầu cho xây dựng trên địa bàn.

Về thẩm định thiết kế mỏ cát thôn Vạn Xuân 2, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, Sở Xây dựng đã tổ chức thực hiện, hoàn thành và trả kết quả (Công văn số 586/SXD-CL&VL, ngày 4/4/2023).

Được biết trong vòng 1 năm qua, dù đã tổ chức đấu giá thành 12 mỏ cát (chưa trừ 1 mỏ được trả lại), thế nhưng đến thời điểm này, do chưa hoàn thiện đầy đủ quy trình thủ tục, nên chưa có mỏ cát nào, được cấp quyền tỉnh Quảng Ngãi cấp phép khai thác.

Cát nóng ở xứ cát Quảng Ngãi: Trong 45 ngày đến các công trình cần ít nhất 1,2 triệu m3 cát - Ảnh 3.

Hạ lưu sông Trà Khúc, nơi cung cấp nguồn cát xây dựng chính cho công trình và dự án ở Quảng Ngãi. Ảnh: Công Xuân.

Điều đáng nói toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện chỉ còn 3 mỏ cát đang hoạt động, trong đó riêng khu vực đồng bằng, gồm 7 huyện, thị và thành phố, nơi tập trung các dự án và công trình lớn và trọng điểm, chỉ duy nhất 1 mỏ còn phép là mỏ Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức.

Mỏ cát này có diện tích gần 9ha, trữ lượng hơn 176.200m3, công suất khai thác 59.000m3/năm. Nhưng hiện thời gian khai thác còn lại của mỏ Nghĩa Lập, chỉ khoảng 1 năm là chấm dứt hoạt động.

Công Xuân
Cùng chuyên mục