Chân dung 11 lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy nhân sự TP.Thủ Đức

Quỳnh Nguyễn Thứ ba, ngày 26/01/2021 12:14 PM (GMT+7)
TP.Thủ Đức trực thuộc TP.HCM đã kiện toàn bộ máy chính quyền với đầy đủ chức danh lãnh đạo trong cơ quan Đảng và các khối lập pháp, hành pháp, tư pháp từ ngày 25/1.
Bình luận 0

1. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức

Bộ máy nhân sự TP.Thủ Đức gồm những ai? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hiếu.

Ông Nguyễn Văn Hiếu được Thành ủy TP.HCM điều động giữ chức Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hiếu sinh năm 1976, quê Bình Định. Trình độ: Thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục; Cử nhân Luật; Cử nhân Hành chính; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức, ông Hiếu từng giữ chức Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Bí thư Quận ủy quận 2, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, Bí thư Quận ủy quận 5.

2. Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức

Bộ máy nhân sự TP.Thủ Đức gồm những ai? - Ảnh 2.

Ông Hoàng Tùng.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức.

Ông Tùng sinh năm 1980, quê quán Quảng Ngãi. Trình độ: Kiến trúc sư; Thạc sĩ quy hoạch đô thị và quy hoạch vùng; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch TP.Thủ Đức, ông Hoàng Tùng từng giữ chức Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè.

3. Ông Nguyễn Phước Hưng - Chủ tịch HĐND TP.Thủ Đức

Bộ máy nhân sự TP.Thủ Đức gồm những ai? - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Phước Hưng.

HĐND TP.Thủ Đức đã bầu ông Nguyễn Phước Hưng, Bí thư Quận ủy quận 2 làm Chủ tịch HĐND TP.Thủ Đức.

Ông Hưng sinh năm 1968, quê quán TP.HCM. Trình độ: Thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Kỹ sư xây dựng; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức vụ chủ tịch HĐND TP.Thủ Đức, ông Hưng từng giữ các chức vụ phó chủ tịch, chủ tịch UBND quận 2, thành ủy viên, bí thư Quận ủy quận 2.

4. Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng - Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức

Bộ máy nhân sự TP.Thủ Đức gồm những ai? - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng.

HĐND TP.Thủ Đức đã bầu ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức.

Ông Phụng sinh năm 1978, quê quán Quảng Ngãi. Trình độ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán; Cử nhân Anh văn; Cử nhân chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, ông Phụng từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 2, Phó trưởng Ban Quản lý, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự HEPZA...

5. Ông Nguyễn Kỳ Phùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức

Bộ máy nhân sự TP.Thủ Đức gồm những ai? - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng.

HĐND TP.Thủ Đức cũng đã bầu ông Nguyễn Kỳ Phùng giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức.

Ông Phùng sinh năm 1966, quê quán Khánh Hòa. Ông Phùng có học hàm giáo sư, học vị tiến sỹ ngành Hải dương học – Môi trường; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, ông Phùng từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM, Trưởng phòng Quản lý khoa học thuộc Sở Khoa học công nghệ TP.HCM...

6. Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ - Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức

Bộ máy nhân sự TP.Thủ Đức gồm những ai? - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ.

Người cuối cùng trong 3 Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức mới được bổ nhiệm là ông Nguyễn Hữu Anh Tứ.

Ông Tứ sinh năm 1976, quê quán TPHCM. Trình độ: Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình; Kiến trúc sư; Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, ông Tứ từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, Chủ tịch UBND phường Linh Đông (quận Thủ Đức)...

7. Bà Thái Mỹ Diện - Phó Chủ tịch HĐND TP.Thủ Đức

Bộ máy nhân sự TP.Thủ Đức gồm những ai? - Ảnh 7.

Bà Thái Mỹ Diện (ngoài cùng bên phải) nhận quyết định phê chuẩn của HĐND.TPHCM giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức.

Bà Thái Mỹ Diện được HĐND.TPHCM bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐND TP.Thủ Đức.

Bà Diện sinh năm 1978, quê quán TP.HCM. Trình độ: Cử nhân Triết học; Cử nhân hành chính; Cử nhân chính trị học; Thạc sỹ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP.Thủ Đức, bà Diện là Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức.

8. Ông Trần Hữu Phước - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Đức

Bộ máy nhân sự TP.Thủ Đức gồm những ai? - Ảnh 8.

Ông Trần Hữu Phước.

Ông Trần Hữu Phước được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Đức.

Ông Phước sinh năm 1973. Trình độ: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Cử nhân Khoa học giáo dục chính trị; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Đức, ông Phước là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

9. Ông Nguyễn Thành Vinh - Chánh án TAND TP.Thủ Đức

Bộ máy nhân sự TP.Thủ Đức gồm những ai? - Ảnh 9.

Ông Nguyễn Thành Vinh.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Vinh giữ chức vụ Chánh án TAND TP.Thủ Đức.

Ông Nguyễn Thành Vinh sinh năm 1972, có trình độ tiến sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. Ông Vinh giữ chức Chánh án TAND quận 1 từ năm 2017.

10. Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng - Trưởng Công an TP.Thủ Đức

Bộ máy nhân sự TP.Thủ Đức gồm những ai? - Ảnh 10.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng.

Công an TP.HCM đã điều động đại tá Nguyễn Hoàng Thắng được làm Trưởng Công an TP.Thủ Đức.   

Trước đó, đại tá Nguyễn Hoàng Thắng giữ chức vụ trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trưởng Công an quận Bình Thạnh, trưởng Công an quận Thủ Đức.    

11. Ông Quách Thanh Giang - Viện trưởng Viện KSND TP.Thủ Đức

Bộ máy nhân sự TP.Thủ Đức gồm những ai? - Ảnh 11.

Ông Quách Thanh Giang.

Viện KSND TP.HCM đã bổ nhiệm ông Quách Thanh Giang làm Viện trưởng Viện KSND TP.Thủ Đức.    

Ông Quách Thanh Giang sinh năm 1966, quê Cà Mau, nguyên là Viện trưởng VKSND quận Phú Nhuận, được điều động về làm Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh từ ngày 1/3/2020 đến nay.   

TP.Thủ Đức được lập theo Nghị quyết 1111/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập TP.Thủ Đức thuộc TP.HCM.

TP mới này được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức. Sau khi thành lập, TP.Thủ Đức có 34 phường, rộng 211,56 km2 và hơn 1 triệu người.

Trước đó, Sở Nội vụ đã trình phương án nhân sự cho UBND TP.HCM. Theo đó, TP.Thủ Đức có 657 cán bộ. Sau năm 2025, nhân sự của khối này giảm còn 459 người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem