Chạy đua tiến độ, nhiều công trình giao thông ở TP.HCM làm việc xuyên lễ 30/4

Vũ Quyền Chủ nhật, ngày 30/04/2023 11:22 AM (GMT+7)
Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, tại nhiều công trình giao thông lớn ở TP.HCM công nhân vẫn tất bật làm việc nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án.
Bình luận 0

Tại công trình cầu Nam Lý, nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp, TP.Thủ Đức, TP.HCM, một lượng lớn công nhân, máy móc vẫn làm việc, dù vẫn đang trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Anh Ngô Văn Sự, phụ trách thi công một đoạn trên cầu cho biết, cây cầu này hiện có nhiều nhà thầu tham gia thi công. Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều nhà thầu khác cũng như đơn vị của anh đều có công nhân làm việc, gác lại việc nghỉ lễ.

Chạy đua tiến độ, nhiều công trình giao thông ở TP.HCM làm việc xuyên lễ 30/4 - Ảnh 1.

Công nhân thi công cầu Nam Lý làm việc xuyên lễ 30/4. Ảnh: Vũ Quyền.

"Chúng tôi cố gắng hoàn thành công việc sớm để kịp tiến độ hoàn thành theo kế hoạch dự kiến. Hiện tại, công nhân chỉ làm ban ngày, không làm việc vào buổi tối. Sắp tới, khi khối lượng công việc tăng lên chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm nhân lực", anh Sự chia sẻ.

Tại cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM các đơn vị thi cũng đang đôn đốc công nhân làm việc, gấp rút thi công để sớm về đích trước ngày 2/9.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, chỉ huy công trình của công ty đang thi công đường vào đầu cầu Long Kiểng cho biết, trong đợt này, công ty vẫn cho công nhân làm việc xuyên lễ. Bởi đây là nhiệm vụ được bên trên giao, cũng như trách nhiệm với sự mong mỏi người dân.

Chạy đua tiến độ, nhiều công trình giao thông ở TP.HCM làm việc xuyên lễ 30/4 - Ảnh 2.

Cầu Nam Lý dự kiến hoàn thành, đưa vào thông xe vào tháng 4/2024. Ảnh: Vũ Quyền.

"Đơn vị cố gắng sắp xếp thi công trong dịp lễ này, mong sớm ngày nào thì vui thêm được ngày đó", vị chỉ huy này nói.

Những công nhân làm việc trong thời gian này, ngoài việc được hưởng mức lương cao hơn, còn được công ty đánh giá cao tinh thần làm việc, đồng thời xem xét đánh giá thưởng cuối năm tốt hơn, vị chỉ huy này cho biết.

Chạy đua tiến độ, nhiều công trình giao thông ở TP.HCM làm việc xuyên lễ 30/4 - Ảnh 3.

Cầu Long Kiểng dự kiến hoàn thành vượt tiến độ 3 tháng, dự kiến thông xe vào 2/9 năm nay. Ảnh: Vũ Quyền

Theo ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông TP.HCM, trong giai đoạn 2021-2025, đơn vị đang quản lý khoảng 160 công trình dự án, 30 công trình đang triển khai thi công, 50 công trình đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, 46 công trình đang vừa giải phóng mặt bằng…

Trong dịp này, nhiều công trình trọng điểm của đơn vị như nút giao An Phú, đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa, dự án Quốc lộ 50, cầu Nam Lý, đường Lương Định Của, cầu Long Kiểng… đều thi công xuyên lễ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem