“Chiếm phố Wall” đốt nóng toàn cầu

Chủ nhật, ngày 16/10/2011 12:53 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 15.10, phong trào "Chiếm phố Wall" đã lan rộng tới nhiều nước với các cuộc tuần hành tại nhiều thành phố như London (Anh), Frankfurt (Đức), Rome (Italy), Seoul (Hàn Quốc), Sydney (Australia) và Tokyo (Nhật Bản)…
Bình luận 0

Ngoài ra, các cuộc biểu tình cũng diễn ra tại Pháp, Bỉ, Hà Lan, nhiều nước châu Á, châu Phi và châu Mỹ... tạo ra một bầu không khí nóng bỏng trên toàn cầu.

Đặc biệt, tại Italia, các cuộc biểu tình với tên gọi “Chiếm thành Rome” đã biến thành bạo động, và cảnh sát đã phải dùng vũ lực để trấn át người biểu tình.

img
Chiếm phố Wall ngay tại New York, Mỹ.
img
Khoảng 200.000 người đã tham gia cuộc biểu tình tai thành Rome và khoảng 1.500 cảnh sát đã được triển khai trên các đường phố để bảo đảm an ninh.
img
Julian Assange- Người sáng lập ra trang mạng Wikileaks cũng tham gia phong trào "Chiếm phố Wall".
img
Phong trào "Chiếm phố Wall" lan đến Tây Ban Nha.
img
 
Theo BBC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem