Chiến sự Nga-Ukraine 13/3: Quân Nga đang bao vây quanh Kiev, Zelensky muốn đàm phán với Nga

Tuấn Anh (Theo Sputnik, Yahoo News, Alzaeera) Chủ nhật, ngày 13/03/2022 08:09 AM (GMT+7)
Chiến tranh Nga-Ukraine đã bước sang ngày thứ 18, các cuộc giao tranh ở phía tây bắc Kiev vẫn tiếp tục khi các thành phố Kharkiv, Chernihiv, Sumy và Mariupol bị quân đội Nga bao vây.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine mới nhất: Quân Nga đang bao vây quanh Kiev; 1.300 binh lính Ukraine thiệt mạng - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine tuần tra ở vùng Luhansk vào 11/3/2022. Ảnh AFP

 Phóng viên: Mùi thuốc nổ nồng nặc ở Kiev

Báo cáo của đặc phái viên Al Jazeera Step Vaessen từ Kiev cho biết có mùi khét và chất nổ trong thành phố khi lực lượng Nga tiến lên.

"Mùi thực sự rất mạnh; nó ngày càng gần hơn vào những ngày gần dây và thậm chí vài giờ. Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng pháo, pháo kích chủ yếu đến từ phía tây bắc, một thị trấn có tên Irpin. Đã có những trận giao tranh gay gắt trong nhiều ngày ở đó rồi", Vaessen nói.

"Irpin là cửa ngõ tiến vào thủ đô Kiev, vì vậy đó là một điểm rất chiến lược đối với quân đội Ukraine và các thị trấn xung quanh Irpin đã rơi vào tay Nga. Irpin gần như là điểm cuối cùng trước khi lực lượng Nga có thể tiến vào thủ đô.

"Ngoài ra ở sườn phía tây bắc của thủ đô Kiev, có thể thấy rằng các lực lượng Nga đang áp sát… Đã có một cuộc bắn phá lớn vào sáng 12/3; 8 quả rocket đã được bắn vào một căn cứ không quân ở phía nam, vì vậy rất có cảm giác ở đây sẽ có một cuộc bao vây xung quanh thủ đô. Chúng tôi không biết khi nào… không ai biết các lực lượng Nga đang tiến nhanh như thế nào ".

Mỹ phân bổ 200 triệu USD vũ khí mới, huấn luyện quân sự cho Ukraine

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ủy quyền 200 triệu USD vũ khí và các khoản hỗ trợ khác cho Ukraine. Quyết định này nâng tổng số viện trợ an ninh Mỹ cung cấp cho Ukraine trong năm qua lên 1,2 tỷ USD, theo một quan chức chính quyền cấp cao.

Chiến sự Nga-Ukraine 13/3: Quân Nga đang bao vây quanh Kiev, Zelensky muốn đàm phán với Nga - Ảnh 2.

Chiến sự ở Ukraine ngày 12/3. Ảnh: Al-Jazeera. Thực hiện: Hữu Anh.

Tổng thống Ukraine Zelensky nói về các cuộc đàm phán với Nga

Tổng thống Zelensky cho biết các đại diện của Nga và Ukraine trong loạt các cuộc hội đàm đã bắt đầu "nói chuyện chứ không đưa ra tối hậu thư. Ông Zelensky nói với các nhà báo nước ngoài tại một cuộc họp báo rằng: "Nhóm những người Ukraina và đại diện Nga đang thảo luận về một số vấn đề này khác, họ bắt đầu nói chuyện chứ không đưa ra tối hậu thư". Belarus đã tổ chức ba vòng đàm phán giữa Liên bang Nga và Ukraina để giải quyết những mâu thuẫn trong quan hệ hai nước.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông đã đề nghị Thủ tướng Israel Naftali Bennett tổ chức hội đàm với Nga tại Jerusalem.

Zelensky tin rằng ông Bennett có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc dàn xếp khủng hoảng ở Ukraine, và Israel có thể nằm trong số các bên bảo đảm an ninh.

Điện đàm với Tổng thống Putin, Đức, Pháp yêu cầu ngừng bắn

Trong cuộc điện đàm kéo dài 75 phút với Putin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, người phát ngôn chính phủ Đức cho biết.

Sau cuộc điện đàm, Điện Kremlin cho biết, ông Putin đã thông báo cho hai nhà lãnh đạo châu Âu về tình hình đàm phán giữa Moscow và Kiev và phản hồi những quan ngại của họ về tình hình nhân đạo ở Ukraine.

Theo Điện Kremlin, ông Putin cũng nói đến "những sự thật về sự vi phạm rõ ràng các quy tắc của luật nhân đạo quốc tế của các lực lượng Ukraine".

Hơn 3.200 cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine bị phá hủy

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tính đến ngày 11/3, hơn 3.200 cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraina đã bị phá hủy, cùng với 98 máy bay, 1.041 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 113 hệ thống tên lửa phóng loạt và 118 máy bay không người lái.

Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng, Ukraine cần các hệ thống phòng không, Kiev sẵn sàng mua những hệ thống này, thậm chí theo hình thức tín dụng.

Khoảng 1.300 binh lính Ukraine thiệt mạng: Tổng thống Ukraine Zelensky nói

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết: "Khoảng 1.300" binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi Nga tấn công Ukraine".

Tổng thống Ukraine đã tiết lộ trong một cuộc họp báo với giới truyền thông, đây là lần đầu tiên Kiev đưa ra con số như vậy kể từ khi bắt đầu giao tranh.

Cho đến nay, Liên Hợp Quốc đã báo cáo ít nhất 1.546 dân thường, trong đó có 564 người thiệt mạng, nhưng họ tin rằng con số như vậy "có thể cao hơn nhiều", vì nhiều báo cáo vẫn đang chờ xác minh.

Chiến sự Nga-Ukraine mới nhất: Quân Nga đang bao vây quanh Kiev; 1.300 binh lính Ukraine thiệt mạng - Ảnh 2.

Một tòa nhà dân cư bị hư hại trong cuộc xung đột Ukraine-Nga tại thị trấn Volnovakha do phe ly khai kiểm soát ở vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh Reuters

Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán về khủng hoảng với Ukraine đã tiếp tục bằng liên kết video

Theo hãng tin RIA, các cuộc đàm phán về khủng hoảng giữa Moscow và Kiev đã được tiến hành trực tiếp tại Belarus, đang tiếp tục được duy trì thông qua một liên kết video.

Nga có thể nhắm vào các chuyến hàng cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine

Nga cho biết quân đội có thể nhắm vào nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây ở Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với đài truyền hình nhà nước rằng, Moscow đã cảnh báo "về hậu quả của việc chuyển giao thiếu suy nghĩ cho Ukraine bao gồm các loại vũ khí như hệ thống phòng không di động, hệ thống tên lửa chống tăng..."

Hầu hết hoạt động kinh doanh ở Ukraine tạm dừng 

Ông Zelensky cho biết hầu hết các doanh nghiệp Ukraine đã ngừng hoạt động kể từ khi Nga tiến hành tấn công Ukraine. Cố vấn kinh tế của ông trước đây ước tính rằng cuộc chiến đã gây ra thiệt hại hơn 100 tỷ USD cho Ukraine.

Ukraine sẽ bắt đầu gieo hạt vào mùa xuân năm 2022 trong những ngày tới

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Taras Vysotskiy cho biết Ukraine có kế hoạch bắt đầu gieo hạt vụ xuân trong những ngày tới và có đủ ngũ cốc trong kho để đảm bảo người dân có đủ bánh mì.

Ông cho biết quốc gia tiêu thụ 8 triệu tấn lúa mì mỗi năm, có 6 triệu tấn tồn kho. Dự trữ cũng bao gồm 15 triệu tấn ngô và nguồn cung cấp dầu hướng dương trong 5 năm.

Đức tiếp nhận 2.500 người tị nạn Ukraine từ Moldova

Bộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock cho biết Đức sẽ tiếp nhận 2.500 người tị nạn đã chạy đến Moldova từ Ukraine, khi các nỗ lực của Đông Âu nhằm hỗ trợ người tị nạn đang gặp nhiều căng thẳng.

Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Moldova tại Chisinau, ông Baerbock cho biết Đức cam kết giúp các nước láng giềng của Ukraine chăm sóc người tị nạn và một hành lang sẽ được thiết lập qua Romania để đưa mọi người đến Đức, chủ yếu bằng xe buýt.

Cơ quan vũ trụ Nga yêu cầu chấm dứt các lệnh trừng phạt

Cơ quan vũ trụ của Nga đã gửi cho NASA và các đối tác quốc tế khác một lá thư yêu cầu chấm dứt các biện pháp trừng phạt, nói rằng chúng có thể đe dọa Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Người đứng đầu Roscosmos, Dmitry Rogozin, cho biết trên Twitter rằng bức thư kêu gọi các cơ quan vũ trụ của Mỹ, Canada và châu Âu duy trì hoạt động của trạm vũ trụ.

Ông đã minh họa bằng một bản đồ hiển thị đường bay của ISS - và một khu vực rơi tiềm năng nằm giữa phần lớn thế giới nhưng hầu như không chạm tới Nga.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem