Chiến sự Nga-Ukraine: Giao tranh dữ dội, nhiều ngôi làng ở Ukraine 'bị xóa sổ' bởi các cuộc tấn công tên lửa

Phương Đăng (theo Guardian) Thứ năm, ngày 30/06/2022 07:21 AM (GMT+7)
Giao tranh dữ dội vẫn diễn ra ở Ukraine khi Nga bị cáo buộc trút "mưa tên lửa" xóa sổ nhiều ngôi làng giữa lúc các nhà lãnh đạo NATO vừa kết thúc hội nghị thượng đỉnh ở Madrid, nơi họ lên án Moscow và cam kết hỗ trợ Kiev lâu dài, theo The Guardian.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Giao tranh dữ dội, nhiều ngôi làng ở Ukraine 'bị xóa sổ' bởi các cuộc tấn công tên lửa - Ảnh 1.

Một khu dân cư tại một ngôi làng ở Odessa bị phá hủy bởi một cuộc tấn công tên lửa của Nga. Ảnh: Reuters

Tại thành phố Mykolaiv, miền nam Ukraine, thị trưởng địa phương, ông Vitaliy Kim cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng khi tên lửa bắn trúng một tòa nhà dân cư. Moscow thừa nhận mở cuộc tấn công vào thành phố nhưng bác bỏ cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường. Thay vào đó, Moscow khẳng định, các lực lượng của họ đã tấn công vào một căn cứ huấn luyện cho "lính đánh thuê nước ngoài" trong khu vực.

Các quan chức Ukraine đã công bố một đoạn video cho thấy khói bốc lên từ một tòa nhà 4 tầng có tầng trên đã bị phá hủy phần lớn.

Thống đốc địa phương ở Kryvyi Rih, miền trung Ukraine cho biết Nga cũng đã tăng cường pháo kích vào quê hương ông trong vài ngày qua. “Một số ngôi làng đã bị xóa sổ khỏi mặt đất", Thống đốc Oleksandr Vilkul cho biết.

Một quan chức quân sự cấp cao cho biết Nga đã bắn khoảng 130 tên lửa vào Ukraine trong vòng 4 ngày qua - bao gồm cả các cuộc tấn công ở Kremenchuk, miền trung Ukraine mới đây. Cuộc tấn công ở Kremenchuk được cho là đã khiến 20 dân thường thiệt mạng. Moscow cũng phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường.

Các cuộc tấn công gần đây của Nga vào Ukraine càng làm dấy lên sự chỉ trích từ các nhà lãnh đạo phương Tây, trong khi giáo hoàng gọi cuộc tấn công vào Kremenchuk là "man rợ".

Nga thường xuyên phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào các khu vực dân sự trong chiến dịch quân sự đặc biệt của họ, nhưng theo Liên Hợp Quốc, ít nhất 4.700 dân thường đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Các quan chức Ukraine tin rằng con số thực tế cao hơn nhiều lần.

Phát biểu từ xa với Hội đồng an ninh Liên Hợp Quốc vào hôm thứ Ba 28/6, Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, đã thúc giục hội đồng trục xuất Nga khỏi Liên Hợp Quốc.

Trong cuộc họp báo thông tin tình báo hàng ngày, Bộ Quốc phòng Anh cho biết họ dự đoán Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích trên khắp Ukraine nhằm làm suy yếu nỗ lực tiếp tế cho lực lượng Ukraine trên tiền tuyến. Những cuộc không kích này có thể dẫn đến thương vong dân sự cao hơn.

Moscow bị cáo buộc tăng cường các cuộc tấn công vào Donbass khi quân đội Nga đạt được tiến bộ chậm nhưng ổn định ở vùng công nghiệp phía đông Ukraine. Đặc biệt, các cuộc giao tranh đang diễn ra ác liệt nhằm vào thành phố Lysychansk nằm trên đỉnh đồi, thành trì cuối cùng của các lực lượng Ukraine ở tỉnh Luhansk.

Ông Serhiy Haidai, thống đốc khu vực Luhansk, cho biết thành phố đã hứng chịu các trận pháo kích lớn hôm thứ Tư 29/6 do quân đội Nga đang cố gắng bao vây thành phố.

Ông nói thêm rằng "người Nga có lợi thế áp đảo cả về nhân sự và trang thiết bị" đồng thời cho biết, giao tranh đã diễn ra ở“ mọi nơi ”trong trận chiến giành thành phố then chốt của Luhansk.

Nếu Lysychansk thất thủ, toàn bộ khu vực Luhansk, cùng với Donetsk tạo nên khu vực phía đông Donbass của Ukraine sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Nga, đánh dấu một bước đột phá lớn đối với quân đội của Moscow trong cuộc chiến ở Ukraine. Tổng cộng, các lực lượng Nga hiện chiếm khoảng 20% lãnh thổ Ukraine.

Hôm thứ Tư 29/6, chính quyền quân sự-dân sự do Moscow áp đặt ở khu vực Kherson cho biết họ đang bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga, trong đó, cuộc bỏ phiếu được lên kế hoạch tiến hành trong “nửa năm tới”, theo Kirill Stremousov, phó người đứng đầu tổ chức Chính quyền do Nga hậu thuẫn.

Trong một bài phát biểu vào đầu tháng này, Tổng thống Nga cho biết ông sẽ “tôn trọng bất kỳ sự lựa chọn nào” của các vùng lãnh thổ hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga và phe ly khai thân Nga.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần bác bỏ các đề xuất rằng Kiev nên từ bỏ lãnh thổ và nhượng bộ để chấm dứt chiến tranh với Nga.

Một cuộc thăm dò do Wall Street Journal công bố hôm thứ Tư 30/6 cho thấy đại đa số người Ukraine - 89% - tin rằng họ sẽ không thể chấp nhận được việc đạt được một thỏa thuận hòa bình với Moscow bằng cách từ bỏ lãnh thổ đất nước họ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem