Chiến sự Nga-Ukraine: Lãnh đạo Chechnya tuyên bố giành được thành phố chiến lược ở Đông Ukraine

Minh Nhật (theo Reuters) Chủ nhật, ngày 08/05/2022 20:55 PM (GMT+7)
Người đứng đầu nước cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov, hôm Chủ nhật 8/5 cho biết quân đội của ông đã kiểm soát phần lớn thành phố Popasna ở miền Đông Ukraine.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Lãnh đạo Chechnya tuyên bố giành được thành phố chiến lược ở Đông Ukraine - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov. Ảnh Reuters.

"Các chiến binh của lực lượng đặc nhiệm Chechnya đã kiểm soát hầu hết Popasna. Các tuyến đường chính và các quận trung tâm của thành phố đã được giải phóng hoàn toàn", nhà lãnh đạo Chechnya viết trên Telegram.

Trong khi đó, Thống đốc vùng Luhansk của Ukraine đã lên tiếng xác nhận mất quyền kiểm soát Popasna và nhấn mạnh quân đội Ukraine đã rút lui khỏi thành phố Popasna. Tuyên bố của ông Serhiy Gaida - Thống đốc Luhansk đã xác nhận các báo cáo rằng, thành phố Popasna đã thất thủ.

Ông Gaidai nói với đài truyền hình Ukraine rằng, quân đội Ukraine đã rút lui để giữ các vị trí kiên cố hơn, đồng thời cho biết thêm: "Mọi thứ ở (Popasna) đã bị phá hủy".

Các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công mới vào tháng 4 dọc theo hầu hết sườn phía đông của Ukraine, trong đó, một số cuộc tấn công và pháo kích dữ dội nhất đã diễn ra gần đây xung quanh thành phố Popasna ở khu vực Luhansk.

Trước đó, cuối ngày 7/5, bất chấp một số thông tin cho rằng Popasna đã thất thủ, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych, khẳng định giao tranh vẫn diễn ra khốc liệt bên trong thành phố này.

"Cuộc chiến bảo vệ Popasna vẫn đang diễn ra. Phía Nga tuyên bố họ đã giành quyền kiểm soát thành phố, nhưng thực tế không phải vậy", ông Arestovych cho biết trong một bài phát biểu đăng trên mạng xã hội cuối ngày hôm qua.

Cố vấn Tổng thống Ukraine cũng cho rằng, người Nga đã vui mừng thông báo rằng họ đã giành được Popasna, nhưng thực tế không phải như vậy. "Đây là tuyên bố chiếm giữ được Popasna lần thứ 117 của họ chỉ trong tuần này", ông Arestovych nói.

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang ngày thứ 73, với chiến sự không ngừng leo thang ở phía Đông Ukraine. Nga được cho là đã tăng cường các cuộc tấn công dọc theo vùng Donbass với mục tiêu kiểm soát thêm lãnh thổ. Kiev cũng thực hiện các cuộc phản công để giành lại những vùng đất đã mất vào tay người Nga.

Giới quan sát nhận định Nga có thể tăng áp lực lên pháo đài kháng cự cuối cùng ở Mariupol nhằm giành thắng lợi hoàn toàn ở thành phố cảng trước cột mốc Ngày Chiến thắng 9/5, kỷ niệm 77 năm chiến thắng phát xít Đức.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 7/5 thông báo không quân Nga đã tập kích 18 mục tiêu của quân đội Ukraine, trong đó có hai sở chỉ huy tại Kharkov, 5 điểm tập kết nhân lực và khí tài, cùng ba kho đạn gần thành phố miền nam Odessa. Pháo binh Nga cũng tấn công hơn 200 mục tiêu khác nhau trong cùng thời điểm.

"280 tay súng theo chủ nghĩa dân tộc cùng 48 đơn vị khí tài đã bị xóa sổ", ông Konashenkov tuyên bố.

Trong cập nhật sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga bắn hạ thêm 17 UAV đối phương, ba tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U và 9 quả đạn pháo phản lực Smerch ở các tỉnh Nikolaev, Donetsk, Kherson và Kharkov.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem