Chiến sự Nga-Ukraine ngày 4/6: Nga "tung hết sức mạnh" vào Severodonetsk; Ukraine tấn công vào làng Nga

PV (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 04/06/2022 20:58 PM (GMT+7)
Thống đốc Luhansk cũng cho biết các lực lượng Nga đang cho nổ tung các cây cầu để ngăn Ukraine đưa quân tiếp viện tới Severodonetsk.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine ngày 4/6: Nga "tung hết quyền lực" vào Severodonetsk; Ukraine tấn công vào làng Nga  - Ảnh 1.

Khói bốc lên trên Severodonetsk vào ngày 2/6 ở vùng Donbas. Ảnh AFP

Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở Severodonetsk

Thống đốc khu vực Luhansk cho biết, Nga đang sử dụng tất cả các lực lượng hiện có của mình để chiếm thành phố công nghiệp Severodonetsk trong nỗ lực kiểm soát toàn bộ khu vực phía đông Donbass.

"Tình hình trong khu vực nói chung là vô cùng khó khăn. Thống đốc Serhiy Haidai cho biết trong một cuộc phỏng vấn đăng trên mạng xã hội chính thức của mình, quân đội Nga đang tập trung tất cả sức mạnh, toàn bộ lực lượng dự trữ về hướng này.

Thống đốc Luhansk cũng cho biết các lực lượng Nga đang cho nổ tung các cây cầu để ngăn Ukraine đưa quân tiếp viện tới Severodonetsk.

Trong khi đó, Al Zaeera trích dẫn báo cáo mới về tình hình quân đội Ukraine cho biết, Nga đang tăng cường quân dự bị cơ động của quân đoàn cơ động số 2 để bao vây thành phố Severodonetsk. Các cuộc giao tranh trong thành phố vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt.

Các chuyên gia quân sự của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) cho rằng, Nga đã tập trung khoảng 20 tiểu đoàn chiến thuật ở khu vực Izium để tiến vào khu vực Sloviansk, nơi sinh sống của nửa triệu người trước chiến tranh, một mục tiêu quan trọng trong Donbass cho Nga.

Thống đốc Nga cho biết Ukraine tấn công làng biên giới

Thống đốc vùng Bryansk phía tây của Nga cho biết một người đàn ông bị thương nhẹ do mảnh đạn và hai ngôi nhà bị đốt cháy sau khi lực lượng Ukraine tiến hành các cuộc không kích vào một ngôi làng.

Thống đốc Alexander Bogomaz cho biết người đàn ông này được điều trị tại một bệnh viện địa phương.

Nga đã đổ lỗi cho Ukraine về các cuộc tấn công lẻ tẻ vào các khu vực biên giới của họ, bao gồm cả Bryansk, kể từ khi chiến sự Ukraine bắt đầu.

EU thông qua tự do hóa thương mại tạm thời với Ukraine

Một quy định của EU cho phép tự do hóa thương mại tạm thời và các nhượng bộ thương mại khác đối với một số sản phẩm của Ukraine đã có hiệu lực, đình chỉ thuế nhập khẩu đối với tất cả các mặt hàng xuất khẩu của Ukraine sang Liên minh châu Âu trong một năm.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đã bày tỏ lòng biết ơn và cho biết động thái này "sẽ cung cấp cho các nhà sản xuất thêm cơ hội, thúc đẩy nền kinh tế Ukraine và đóng góp vào hội nhập EU".

Ukraine muốn củng cố vị thế quân sự trước khi nối lại đàm phán với Nga

Nhà đàm phán Ukraine David Arakhamia cho biết, Ukraine muốn củng cố vị thế của mình trên thực địa với sự trợ giúp của việc giao vũ khí mới từ phương Tây trước khi nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

"Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã sẵn sàng sử dụng (vũ khí mới)… và sau đó tôi nghĩ chúng tôi có thể bắt đầu một vòng đàm phán mới từ một vị thế vững chắc hơn", ông nói với kênh truyền hình quốc gia Ukraine.

Kiev hy vọng nhận được tàu ngầm từ Đức

Chủ tịch Quốc hội Ukraine cho biết vũ khí hiện đại và các quyết định thần tốc là chìa khóa dẫn đến "chiến thắng chung" trước Nga.

Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk tiết lộ rằng, Berlin có thể cung cấp cho Kiev các tàu ngầm. Phát biểu trước cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht ngày 3/6, ông Ruslan Stefanchuk cho biết "việc cung cấp các thiết bị hiện đại nhất cho Ukraine" và ra quyết định nhanh chóng về vấn đề này sẽ mang lại "chiến thắng chung" trước Nga gần hơn.

Ông Stefanchuk bày tỏ hy vọng rằng các hệ thống tên lửa đất đối không IRIS-T sẽ được chuyển giao nhanh chóng cho Ukraine.

Zelensky kêu gọi thị trưởng các thành phố của Mỹ cắt đứt quan hệ kết nghĩa với người Nga

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 4/6: Nga "tung hết quyền lực" vào Severodonetsk; Ukraine tấn công vào làng Nga  - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu từ Kiev, Ukraine, vào ngày 3/6. Ảnh AP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi thị trưởng các thành phố của Mỹ cắt đứt quan hệ kết nghĩa với Nga.

"Bạn biết rằng hàng chục thành phố của Mỹ duy trì cái gọi là mối quan hệ kết nghĩa với các thành phố của Liên bang Nga. Chicago và Moscow. Jacksonville và Murmansk. San Diego - Vladivostok. Albany và Tula. Những mối quan hệ này mang lại cho bạn điều gì? Có lẽ là không có gì. Nhưng họ cho phép Nga nói rằng ngay cả sau khi nổ ra một cuộc chiến như vậy, Nga vẫn không bị cô lập", ông Zelensky nói với những người tham gia Hội nghị Thị trưởng ngày 4/6 thông qua video.

"Mọi người đều thấy quân đội Nga đang chiến đấu như thế nào và họ đang làm gì với các thành phố yên bình của Ukraine ... Hãy tưởng tượng: Kể từ ngày 24/2, Nga đã sử dụng gần 2.500 tên lửa khác nhau chống lại Ukraine. Một trong những tên lửa nguy hiểm nhất của Nga được thiết kế và sản xuất tại Yekaterinburg, nơi vẫn là quan hệ kết nghĩa với thành phố San Jose".

Ông Zelensky cũng mời các thị trưởng tham gia khôi phục Ukraine như là một dự án kinh tế lớn nhất thời đại này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem