Chính phủ phê duyệt cho Đà Nẵng chuyển đổi gần 44ha đất để xây chợ đầu mối và khu đô thị
Ngày 17/10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết Chính phủ đã phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện hai dự án lớn là Khu đô thị Phong Nam và Chợ đầu mối Hòa Phước - chợ đầu mối lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Theo quyết định số 1339 do Phó thủ tướng Lê Văn Thành ký, Chính phủ chấp thuận cho UBND TP Đà Nẵng chuyển đổi mục đích sử dụng gần 44 ha đất để thực hiện dự án thuộc địa bàn huyện Hòa Vang.
Dự án chợ đầu mối Hòa Phước sẽ sử dụng 27,2ha đất chuyển đổi, dự án này có thời gian hoạt động dự án 50 năm. Dự kiến, tổng vốn đầu tư của dự án trong giai đoạn 1 (2021- 2025) khoảng 400 tỷ đồng; giai đoạn 2 (2026-2030) dự kiến 400 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư từ vốn chủ sở hữu, vốn xã hội hóa... Nhu cầu lao động tại dự án cũng dự kiến khoảng 100 người...

Phối cảnh dự án KĐT Phong Nam do Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung làm chủ đầu tư. Ảnh: DMT
Tại TP Đà Nẵng, hiện này chợ đầu mối Hòa Cường, nằm trên địa bàn quận Hải Châu đang bị quá tải, lại nằm trong khu vực nội thị nên gây áp lực giao thông khi các phương tiện hạng nặng ra vào trung tâm thường xuyên...
Dự án chợ đầu mối Hòa Phước được xây dựng có ý nghĩa quan trọng cho hoạt động giao thương hàng hóa tại địa phương cũng như cả khu vực. Chợ đầu mối Hòa Phước khi đi vào hoạt động sẽ đóng vai trò là chợ phân luồng hàng hóa nông thủy hải sản, thực phẩm không chỉ cho Đà Nẵng mà cho cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Còn dự án khu đô thị Phong Nam sẽ sử dụng 16,7ha đất chuyển đổi, dự án do Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung làm chủ đầu tư.
-
Thị trường bất động sản quý I/2023 tiếp tục “im ắng”
-
Đất Xanh Services (DXS) dự trình mục tiêu lãi giảm mạnh cho năm 2023, không chia cổ tức năm 2022
-
Chân dung DN chưa tròn một tuổi được chọn làm chủ đầu tư khu đô thị gần 10.000 tỷ ở Hà Nam
-
Thi công khi chưa đủ điều kiện tại dự án KDC gần 800 tỷ ở Hà Tĩnh, năng lực Hano-vid thế nào?
-
Hà Nội: Xử lý 64 dự án chậm tiến độ tại huyện Mê Linh
-
Sau bất động sản nhà ở, phân khúc nào được nhà đầu tư “đổ vốn”?