Đà Nẵng thí điểm mô hình "bong bóng du lịch"

13/10/2021 07:33 GMT+7
Sau nhiều tháng thực hiện giãn cách xã hội, nhằm từng bước khởi động lại hoạt động du lịch bị "đóng băng", TP.Đà Nẵng sẽ thực hiện thí điểm mô hình "bong bóng du lịch".

Ngày 14/10, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết, với mục tiêu phục hồi kinh tế, xã hội trong điều kiện thích ứng, an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đề nghị Ban cán sự Đảng UBND TP.Đà Nẵng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề xuất, triển khai nhanh, sớm việc thực hiện thí điểm mô hình "bong bóng du lịch" trên địa bàn thành phố và chuẩn bị công tác đăng cai sự kiện Diễn đàn phát triển đường bay châu Á (Routes Asia) năm 2022.

Bên cạnh đó, ông Quảng cũng đề nghị lựa chọn các công trình, dự án trọng điểm có khả năng khởi công trong năm 2022 để tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh các trình tự thủ tục, xác định rõ lộ trình thực hiện như: Dự án Cảng Liên Chiểu, Dự án Làng Vân, 3 Khu công nghiệp và Khu công nghiệp phụ trợ Khu công nghệ cao.

Đà Nẵng thí điểm mô hình "bong bóng du lịch" - Ảnh 1.

Bí thư Đà Nẵng đề nghị sớm thí điểm mô hình "bong bóng du lịch". Ảnh: Bà Nà Hill cung cấp.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng còn đề nghị các đơn vị có trách nhiệm liên quan phối hợp với các cơ quan Trung ương trình Chính phủ sớm ban hành Nghị định bổ sung, sửa đổi Nghị định 114/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng.

Liên quan đến việc Đà Nẵng sẽ thí điểm "bong bóng du lịch", hiện một số tỉnh thành trên cả nước có ngành du lịch là trụ cột đã tiến hành thí điểm mô hình này. Đơn cử như tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, sau chuỗi ngày dài giãn cách xã hội, nhằm từng bước khởi động lại hoạt động du lịch bị "đóng băng", địa phương này đã quyết định cho phép một số doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, resort thí điểm mở cửa đón khách trở lại theo mô hình "bong bóng du lịch".

Bong bóng du lịch (travel bubble) được định nghĩa là hành lang du lịch an toàn thời Covid-19, là một thỏa thuận riêng giữa các quốc gia hoặc địa phương cho phép du khách tham quan, đi lại tự do, không phải cách ly khi nhập cảnh. Mô hình bong bóng du lịch xuất hiện lần đầu tiên trong khuôn khổ thảo luận về khôi phục ngành du lịch giữa Australia và New Zealand vào tháng 4/2020. Sau đó, ba nước vùng Baltic gồm Latvia, Lithuania và Estonia cũng mở cửa du lịch theo mô hình khép kín tương tự.


Lam Hàn
Cùng chuyên mục