Chủ tịch Gia Lai gặp tỷ phú Trần Bá Dương bàn về dự án nghìn tỷ nông nghiệp Tây Nguyên

+ aA -
Dũ Tuấn
19/11/2025 09:53 GMT +7
Ngày 18/11, tại Dự án Trang trại chăn nuôi bò thịt Ia Púch (xã Ia Puch), ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) và lãnh đạo Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) là Công ty thành viên của THACO.

Dự án nông nghiệp nghìn tỷ của THACO AGRI tại Gia Lai

Tham dự buổi làm việc có ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO; ông Trần Bảo Sơn, Phó Tổng Giám đốc, cùng lãnh đạo các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Ngoại vụ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; UBND các xã: Ia Púch, Pờ Tó, Ia Le.

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khi đến thăm và làm việc với Công ty nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc tại các dự án do Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải, đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

THACO AGRI là công ty thành viên của THACO, được thành lập năm 2019 với tầm nhìn “Trở thành Tập đoàn Nông nghiệp hàng đầu ASEAN vào năm 2025”. Công ty thực hiện chiến lược đầu tư sản xuất nông nghiệp tích hợp, tuần hoàn trên nền tảng hữu cơ với quy mô lớn theo hướng công nghiệp; ứng dụng toàn diện cơ giới hóa, công nghệ sinh học và số hóa theo lộ trình phù hợp trên diện tích hơn 84.000 ha tại 3 nước Việt Nam, Campuchia và Lào.

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải. Ảnh: MĐ.

Mô hình tổ chức các khu liên hợp quy mô lớn được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật (giao thông, thủy lợi, điện), công trình trên đất và cải tạo mặt bằng để áp dụng cơ giới hóa, số hóa; tổ chức sản xuất tích hợp, tuần hoàn giữa trồng trọt – chăn nuôi – chế biến.

Tại Gia Lai, trong giai đoạn 2007–2012, THACO AGRI được UBND tỉnh giao triển khai 6 dự án trồng cao su tại các xã: Ia Púch (3 dự án) với diện tích 1.936,87 ha; Pờ Tó (2 dự án) với diện tích 1.199 ha; Ia Le (1 dự án) với diện tích 658,7 ha. 

Trong đó, Dự án “Trang trại chăn nuôi bò thịt thực nghiệm” tại Ia Púch có quy mô 155 ha trên phần diện tích cao su chết và kém hiệu quả. Dự án có tổng mức đầu tư 1.162 tỷ đồng. Đến tháng 10/2025, tổng đàn bò đạt 52.000 con, tổng chi phí đầu tư hơn 4.836 tỷ đồng, tổng số lao động 1.087 người; doanh thu năm 2025 dự kiến đạt hơn 2.057 tỷ đồng.

Từ hiệu quả bước đầu cho thấy tính khả thi và giá trị kinh tế, THACO AGRI đề xuất mở rộng dự án “Trồng cây lâu năm kết hợp chăn nuôi” lên hơn 2.217 ha, với tổng mức đầu tư 5.200 tỷ đồng và nhu cầu lao động khoảng 1.100 người.

THACO AGRI kiến nghị tỉnh hỗ trợ về quỹ đất, cơ chế đặc thù và điều chỉnh tuyến giao thông liên xã đi qua dự án.

Đồng thời, doanh nghiệp đề xuất tỉnh Gia Lai xem xét cho phép khảo sát và thỏa thuận với các đơn vị có quỹ đất lân cận để hình thành Khu liên hợp nông nghiệp quy mô lớn tại xã Ia Púch, phát triển theo mô hình tích hợp - tuần hoàn, kết hợp trồng cây ăn trái, cây công nghiệp và chăn nuôi bò trên diện tích cao su chết, kém hiệu quả. 

Ngày 18/11, tại Dự án Trang trại chăn nuôi bò thịt Ia Púch (xã Ia Puch), ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) và lãnh đạo Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) là Công ty thành viên của THACO. Ảnh: MĐ.

Ngoài ra, THACO cũng đề xuất được đầu tư Cụm công nghiệp chuyên ngành nông nghiệp tại Gia Lai, gồm các nhà máy sản xuất vật tư nông nghiệp, tổng kho lạnh và các nhà máy chế biến trái cây, nông – lâm sản phục vụ xuất khẩu, nhằm hình thành chuỗi giá trị khép kín và nâng cao hiệu quả phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương.

Gia Lai cam kết đồng hành, hiện thực hóa các ý tưởng lớn của THACO AGRI

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, khẳng định khu vực phía Tây Gia Lai có lợi thế lớn để phát triển nông nghiệp.

Ông Tuấn nhấn mạnh quan điểm của tỉnh là phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp, vì vậy phải triển khai theo mô hình tuần hoàn để đạt hiệu quả; vùng nguyên liệu phải gắn với các nhà máy chế biến sâu và xây dựng thương hiệu sản phẩm. 

Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển liên kết, hợp tác với người dân nhằm hình thành chuỗi giá trị thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, định hướng phát triển của THACO AGRI hiện nay rất phù hợp với chiến lược của tỉnh.

THACO AGRI đã xác định rõ mô hình phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động, tạo thu nhập và việc làm, mang lại lợi ích cho tỉnh, doanh nghiệp và người dân. Tỉnh cam kết đồng hành và hỗ trợ tối đa để các dự án của doanh nghiệp được triển khai hiệu quả, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng lớn của THACO AGRI trên địa bàn.

Về hạ tầng, tỉnh sẽ hỗ trợ đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng tại khu vực phía Tây Gia Lai, bao gồm cả vùng dự án của THACO AGRI, ưu tiên xây dựng hồ chứa nước, hệ thống tưới, hạ tầng giao thông và các công trình thiết yếu phục vụ phát triển nông nghiệp quy mô lớn. 

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn. Ảnh: MĐ.

Ngoài ra, Gia Lai sẽ ban hành cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế nông nghiệp bứt phá.

“Các xã Ia Púch, Pờ Tó và Ia Le, trên cơ sở nhiệm vụ được phân cấp, chủ động phối hợp và đồng hành với doanh nghiệp. Tiếp tục ưu tiên hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án, đặc biệt là các nội dung liên quan đến đất đai, môi trường và quy hoạch”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tặng quà lưu niệm cho ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO. Ảnh: MĐ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bày tỏ tin tưởng vào các dự án của doanh nghiệp và cam kết tỉnh sẽ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi để doanh nghiệp chủ động nguồn nước tưới.

THACO AGRI sớm hoàn thiện và cung cấp kế hoạch chi tiết nhằm thống nhất phương án phối hợp triển khai trong thời gian tới.

Đặc biệt, THACO AGRI cần thực hiện đúng các cam kết, đảm bảo tiến độ, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh triển khai; thường xuyên trao đổi với tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn THACO AGRI trở thành doanh nghiệp tiên phong, là mô hình mẫu trong phát triển kinh tế nông nghiệp của Gia Lai.