Chủ tịch Tập Cận Bình: "Không thế lực nào có thể cản bước Trung Quốc vĩ đại!"

01/10/2019 13:59 GMT+7
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Cộng Sản Trung Quốc (quốc khánh Trung Quốc), Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố: “Không một thế lực nào có thể cản bước sự phát triển của Trung Quốc vĩ đại”.
Chủ tịch Tập Cận Bình: "Không thế lực nào có thể cản bước Trung Quốc vĩ đại!" - Ảnh 1.

Lễ duyệt binh trên quảng trường Thiên An Môn ngày 1/10/2019 trong khuôn khổ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc

"Không một thế lực nào có thể làm lung lay nền tảng của quốc gia vĩ đại này. Không một lực lượng nào có thể ngăn cản bước tiến của người dân và quốc gia Trung Quốc" - trích bài phát biểu của chủ tịch Tập Cận Bình trong ngày Quốc khánh Trung Quốc được tờ Nhân dân Nhật Báo đăng tải.

Ông Tập Cận Bình không đề cập đến bất cứ quốc gia cụ thể nào khi nhắc đến những "thế lực" trên đây, đồng thời nhấn mạnh sẽ theo đuổi con đường phát triển hòa bình, hội nhập và hữu nghị. "Đảng Cộng sản Trung Quốc vĩ đại muôn năm! Người dân Trung Quốc vĩ đại muôn năm!" - Chủ tịch Tập kết thúc bài phát biểu dài chưa đầy 10 phút tại buổi lễ long trọng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh chỉ 1 tuần trước khi phái đoàn ngoại giao Trung Quốc dẫn đầu là Phó Thủ tướng Lưu Hạc có mặt tại Washington để tái khởi động vòng đàm phán thương mại với Mỹ. Từ hơn một năm nay, Mỹ và Trung Quốc đã bị cuốn vào cuộc xung đột thương mại đầy căng thẳng. Trong khi Mỹ nhiều lần chỉ trích Trung Quốc gian lận thương mại, tận dụng các lợi thế cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại quốc tế thì Bắc Kinh lại cáo buộc chính quyền Trump đang cố gắng "khủng bố kinh tế, bắt nạt kinh tế" nước này. Mâu thuẫn đã dịu lại trong vài tuần trở lại đây, khi Bắc Kinh công bố danh mục mặt hàng Mỹ được miễn thuế còn Washington thì lùi thời hạn tăng thuế với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc đến 15/10 để né ngày Quốc khánh Trung Quốc.

Kết thúc bài phát biểu, theo lịch trình lễ kỷ niệm, ông Tập Cận Bình cũng tham dự lễ duyệt binh quân đội với quy mô lớn lên tới 15.000 người, cùng sự tham gia trình diễn của 160 máy bay quân sự, 580 vũ khí quân sự đặc biệt bao gồm cả máy bay không người lái và tên lửa. Kết thúc lễ diễu binh là màn ra mắt hoành tráng tên lửa Đông Phương 41 mà Trung Quốc mới chế tạo, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Theo các chuyên gia am hiểu vũ khí quân sự, Đông Phương 41 có khả năng di chuyển từ Trung Quốc đại lục tới Mỹ chỉ trong vòng 30 phút.

Vào tối 1/10, các hoạt động biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Quốc khánh Trung Quốc sẽ tiếp tục diễn ra. Lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam hiện cũng đang có mặt tại Bắc Kinh cùng Bộ trưởng Tài chính Paul Chan để tham dự lễ kỷ niệm thành lập ĐCS long trọng này. Hồng Kông trong nhiều tháng qua đang bị nhấn chìm giữa các cuộc biểu tình dân chủ, khơi mào bởi một dự luật dẫn độ trực tiếp sang Trung Quốc. Dù bà Carrie Lam sau đó tuyên bố rút lại dự luật này, các cuộc biểu tình hiện vẫn chưa kết thúc.

Đề cập đến vấn đề Hồng Kông, trong bài phát biểu trước giới truyền thông tối 30/9, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc cần phải thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản để vượt qua những thế lực thách thức sự phát triển của nước này.  "Sự thống nhất hoàn toàn là xu hướng tất yếu, là lợi ích quốc gia và là điều mọi người dân Trung Quốc khao khát. Không một ai, không một thế lực nào ngăn chặn được điều đó".

Chủ tịch Tập Cận Bình được bầu vào ghế lãnh đạo ĐCS Trung Quốc năm 2012 và đang tiếp tục nhiệm kỳ thứ 2 trên cương vị này. 

Thùy Dung
Tags:
Cùng chuyên mục