Chứng khoán Mỹ lại lập đỉnh mới sau báo cáo tăng trưởng việc làm mạnh mẽ trong tháng 10

02/11/2019 09:24 GMT+7
Chứng khoán Mỹ có phiên tăng mạnh hôm 1/11 sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố dữ liệu tăng trưởng việc làm vượt xa dự kiến.
Chứng khoán Mỹ lại lập đỉnh mới sau báo cáo tăng trưởng việc làm mạnh mẽ trong tháng 10 - Ảnh 1.

Dow Jones tăng hơn 300 điểm, S&P 500 và Nasdaq lập đỉnh mới sau báo cáo việc làm tăng trưởng mạnh trong tháng 10

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng vọt 301,13 điểm, tương đương 1,1% lên 27.347,36 điểm. Chỉ số S & P 500 tăng 1%, kết thúc phiên giao dịch ở mức 3.066,91 điểm, mức kỷ lục mới cao nhất mọi thời đại. Nasdaq Composite cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại khi tăng 1,1% lên 8.386,40 điểm.

Cổ phiếu Exxon Mobil tăng 3% sau khi công ty công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu và lợi nhuận vượt xa dự báo. Cổ phiếu lĩnh vực công nghiệp và tài chính cũng chứng kiến mức tăng tối thiểu 1,4% mỗi ngành. Còn cổ phiếu Apple tăng hơn 2%, đưa Nasdaq Composite lên mức đỉnh mới. Cổ phiếu Qorvo thậm chí tăng hơn 20% sau khi công bố báo cáo kinh doanh đầy lạc quan và tăng dự báo lợi nhuận trong quý IV.

Gus Faucher, chuyên gia kinh tế trưởng của PNC nhận định rằng tăng trưởng việc làm mạnh mẽ của tháng 10 chính là động lực thúc đẩy chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới. Theo dữ liệu từ Bô Lao động, thị trường lao động của Mỹ đã chứng kiến mức tăng trưởng 128.000 việc làm trong tháng 10 bất chấp vụ việc đình công ở General Motors khiến hơn 42.000 lao động mất việc. Bộ Lao động cũng điều chỉnh lại mức tăng trưởng việc làm tháng 9 từ 136.000 lên 180.000 và tháng 8 từ 168.000 lên 219.000.

Báo cáo tăng trưởng việc làm đầy tích cực được công bố ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định cắt giảm lãi suất 0,25% lần thứ 3 trong năm, đồng thời gợi ý rằng FED sẽ không tăng lãi suất chứng nào lạm phát chưa tăng lên mức mục tiêu.

Viện Quản lý cung ứng hôm 1/11 cũng công bố dữ liệu sản xuất của Mỹ vào tháng 10, trong đó PMI sản xuất đạt 48,3, thể hiện sự co hẹp đáng kể của nền kinh tế. Tuy nhiên, PMI tháng 10 đã hồi phục phần nào so với mức thấp nhất trong gần 1 thập kỷ hồi tháng 9.

Hôm 31/10, chứng khoán Mỹ đã tụt dốc sau khi Bloomberg đưa tin các quan chức Bắc KIinh đang tỏ ra nghi ngờ về khả năng đạt tới thỏa thuận Mỹ Trung dài hạn. Tom Lee, người sáng lập Fundstrat Global Advisors sau đó nhận định so với hồi giữa năm, khả năng hai bên đạt đến thỏa thuận vào thời điểm này là cao hơn hẳn. Do cả hai nước giờ đây đều thể hiện thiện chí ký kết thỏa thuận, và một khi thỏa thuận không được ký kết sớm khiến thị trường tụt dốc, điều đó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến cơ hội tái tranh cử trên đường đua bầu cử Tổng thống của Donald Trump. 

Cho đến nay, khoảng 70% công ty thuộc S&P 500 đã công bố báo cáo tài chính quý III, 75% trong số đó báo cáo mức doanh thu tốt hơn kỳ vọng, theo dữ liệu từ Factset.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục