Chuyện tình đầy phức tạp của nhà vua Thái Lan

Việt Anh Thứ sáu, ngày 25/10/2019 00:25 AM (GMT+7)
Trước khi lấy người vợ thứ tư, vị vua mới của Thái Lan từng trải qua 3 cuộc hôn nhân với 7 người con.
Bình luận 0

img

Quốc vương Maha Vajiralongkorn đã có 4 đời vợ và tổng cộng 7 người con

Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn là con trai duy nhất của cố vương Bhumibol Adulyadej với hoàng hậu Sirikit, trong tổng số 4 người con của họ. Ông sinh ngày 28.7.1952 tại Bangkok và chính thức lên ngôi sau khi Quốc vương Adulyadej băng hà ngày 13.10.2016.

Dù con đường dẫn đến ngai vàng vô cùng thuận lợi, nhưng đời tư của vua Vajiralongkorn lại khá gập ghềnh. Ông đã trải qua 3 cuộc hôn nhân tan vỡ và vừa mới kết hôn lần thứ 4 vào ngày 1.5 vừa qua.

Mới đây nhất, Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi, 34 tuổi, người vừa bị tước mọi danh hiệu Hoàng gia, đã trở thành nạn nhân mới nhất trong vòng xoay tình ái đầy trắc trở và phức tạp của vị vua này.

Cuộc hôn nhân đầu tiên: Em họ Soamsawali Kityakara

img

Vua Vajiralongkorn thời còn làm thái tử và công nương Soamsawali Kitiyakara

Khi còn là Thái tử, vua Vajiralongkorn lần đầu kết hôn vào ngày 3.1.1977 với công nương Soamsawali Kitiyakara, người em họ bên đằng ngoại của mình. Hai người có chung một cô con gái - công chúa Bajrakitiyabha, chào đời năm 1978.

Tuy nhiên, ngay sau khi sinh đứa con đầu lòng, Thái tử Vajiralongkorn lại có quan hệ với nữ diễn viên Yuvadhida Polpraserth. Họ có 5 người con, nhưng vẫn không thể kết hôn do công nương Soamsawali vẫn từ chối chia tay.

Thái tử Vajiralongkorn đã đâm đơn ly dị lên Tòa án Hoàng gia vào tháng 1.1993. Ông đổ lỗi cho vợ cũ là thủ phạm khiến mối quan hệ giữa hai người đổ vỡ. Công nương Soamsawali không thể kháng cáo do luật pháp Thái Lan cấm việc chỉ trích các thành viên Hoàng gia.

Dù vậy, bà Soamsawali và con gái vẫn có thể tiếp tục tham gia các nghi lễ của Hoàng gia Thái Lan cho đến nay.

Cuộc hôn nhân thứ hai: cựu diễn viên Yuvadhida Polpraserth

img

Thái tử Vajiralongkorn, nữ diễn viên Yuvadhida Polpraserth cùng 5 người con của mình

Thái tử Vajiralongkorn thành hôn với nữ minh tinh một thời Yuvadhida Polpraserth tại một lễ đường của Hoàng gia vào tháng 2.1994. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên được đổi tên thành Mom Sujarinee Mahidol na Ayudhaya, biểu thị rằng bà là một thường dân được kết hôn với thành viên trong Hoàng tộc Thái Lan.

Mối quan hệ giữa hai người ban đầu khá xuôi chèo mát mái. Tuy nhiên vào năm 1996, chỉ sau 2 năm kết hôn, bà Yuvadhida cùng 5 người con của mình bất ngờ rời Thái Lan và bỏ trốn sang Anh, sau khi Thái tử Vajiralongkorn ra lệnh dán cáo thị khắp xung quanh cung điện của mình, cáo buộc bà có quan hệ bất chính với một tướng không quân 60 tuổi tên Anand Rotsamkhan.

Yuvadhida và các con trai bị tước hộ chiếu ngoại giao và toàn bộ danh hiệu Hoàng gia. Chỉ có Sirivannavari Nariratana, cô con gái duy nhất của bà với Thái tử Vajiralongkorn là vẫn được Hoàng gia Thái Lan thừa nhận và phong tước hiệu Công chúa. Theo Telegraph, chính tay Thái tử đã đưa Công chúa nhỏ Sirivannavari từ Anh về Thái Lan nuôi dưỡng.

Cuộc hôn nhân thứ ba: Cựu phi tần Srirasmi Suwadee

img

Thái tử Vajiralongkorn cưới phi tần Srirasmi Suwadee vào năm 2001 và có chung một con trai 

Vào ngày 10.2.2001, Thái tử Vajiralongkorn có lần thứ ba lên xe hoa, lần này là với Srirasmi Suwadee, người được tuyển vào đội phi tần phục vụ Thái từ năm 1992. Cuộc hôn nhân được giữ kín cho đến tận đầu năm 2005 mới được chính thức công khai.

Hai người có chung một cậu con trai - Hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti, sinh vào ngày 29.4.2005. Vì đã sinh con trai, Srirasmi được cố vương Bhumibol Adulyadej phong tước hiệu Phra Ong Chao (Công nương) và Phra Won Chaya Nai Somdet Phra Bonmaon-sathirat (Thái tử phi), chính thức trở thành chánh thất của Thái tử Maha Vajiralongkorn.

img

Vì sinh được con trai, Srirasmi Suwadee đã được phong tước hiệu công nương vào năm 2005

Mọi thứ dường như tốt đẹp cho đến tháng 11. 2014, Thái tử Vajiralongkorn đột ngột gửi thư cho bộ Nội vụ yêu cầu tước mọi danh hiệu Hoàng gia đối với gia đình của Công nương Srirasmi, do bảy người thân của bà bị cáo buộc tham nhũng.

Srirasmi buộc phải trao lại tước hiệu cũng như mọi danh hiệu Hoàng gia, và cặp đôi chính thức ly hôn sau 13 năm chung sống. Dù nhận được khoản bồi thường 200 triệu baht (tương đương 1,5 tỷ đồng), bà Srirasmi vẫn bị tước quyền nuôi dạy người con trai duy nhất của mình.

Cuộc hôn nhân thứ tư: Cựu chỉ huy đội cận vệ Suthida Tidjai

img

Hoàng hậu Suthida Tidjai là người vợ thứ tư và mới nhất của vua Vajiralongkorn

Vua Vajiralongkorn chính thức kết hôn với Hoàng hậu Suthida Tidjai, quyền chỉ huy của Cục Tùy viên quân sự Hoàng gia Thái Lan, vào ngày 1.5.2019.

Hoàng hậu Suthida, 41 tuổi, từng làm tiếp viên hàng không cho hãng Thai Airways và gia nhập quân đội hoàng gia vào năm 2013, trước khi được bổ nhiệm làm phó chỉ huy đội cận vệ của Thái tử Vajiralongkorn vào năm 2014 với cấp bậc Thiếu tướng.

Vào ngày 1.12.2016, bà được bổ nhiệm làm Chỉ huy Bộ phận Đặc nhiệm của Ngự lâm quân và được thăng cấp Đại tướng. Bà đạt được cấp bậc hiện tại chỉ sau 6 năm phục vụ trong quân ngũ.

Bà Suthida có mối quan hệ tình cảm với nhà vua từ cách đây nhiều năm, nhưng mối quan hệ này chỉ được công khai vào năm 2019, sau khi bà được sắc phong làm Hoàng hậu.

img

Bà Suthida có mối quan hệ tình cảm với Quốc vương từ cách đây nhiều năm, nhưng mối quan hệ này chỉ được công khai vào năm nay

Hai tháng sau khi kết hôn, Quốc vương Vajiralongkorn bất ngờ sắc phong danh hiệu chao Khun Phra, tức Hoàng quý phi, cho Thiếu tướng Sineenat Wongvaji, đánh dấu việc sắc phong Hoàng quý phi lần đầu tiên sau gần một thế kỷ của Hoàng gia Thái Lan.

Giống như Hoàng hậu Suthida, bà Sineenat cũng có thời gian được đào tạo trong quân ngũ. Sau khi tốt nghiệp Học viện Y tá Quân đội Hoàng gia Thái Lan vào năm 2008, bà dành 4 năm làm y tá Bệnh viện Ananda Mahidol, trước khi nhập ngũ và tiếp tục tham gia một số khóa huấn luyện quân sự, tốt nghiệp khóa học do trường chỉ huy và Tham mưu trưởng quân đội tổ chức vào năm 2017.

img

Bà Sineenat Wongvaji trở thành Hoàng quý phi đầu tiên của Hoàng gia Thái Lan sau gần 1 thế kỷ

Bà Sineenat phục vụ trong đội cận vệ hoàng gia của nhà vua và được phong quân hàm thiếu tướng vào tháng 5 vừa qua, không lâu trước thời điểm được sắc phong Hoàng quý phi.

Nhiều người cho rằng thực tế Quốc vương Vajiralongkorn yêu cầu kéo dài thời gian để tang cố vương Adulyadej đến gần 3 năm vì ông đang đau đầu trong việc lựa chọn ai sẽ trở thành Hoàng hậu sau khi lên ngôi.

img

Quốc vương Vajiralongkorn cố tình kéo dài thời gian để tang cố vương Adulyadej được cho là vì ông đang đau đầu trong việc chọn ra một trong 2 người tình làm hoàng hậu

Trong tuần này, cựu vương phi Sineenat bất ngờ bị tước mọi danh hiệu hoàng gia sau khi bị buộc tội bất trung và cố gắng lật đổ hoàng hậu Suthida, mặc dù nguyên nhân thực sự vẫn chưa được làm rõ.

Cũng chưa biết sắc lệnh này có mang tính vĩnh viễn hay không, và điều gì sẽ xảy ra đối với Sineenat. Nhiều khả năng bà sẽ phải rời khỏi Thái Lan, đất nước vốn có những hình phạt hà khắc nhất đối với các hành vi xúc phạm tới nền quân chủ.

Hai người phụ nữ sau lưng nhà vua Thái Lan: Tương đồng và khác biệt

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn vừa tước bỏ mọi danh hiệu của Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi vì bất trung và ganh đua...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem