Cổ đông say rượu lập siêu công ty, Tổng cục Thống kê đã loại trừ 144.000 tỷ?

29/02/2020 10:54 GMT+7
Cổ đông USC Interco thừa nhận "say rượu" khi đăng ký vốn điều lệ cho công ty lên đến 144.000 tỷ đồng. Số liệu mới được công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy có vẻ như số vốn siêu khủng này đã được loại trừ.

Mới đây, giới tài chính đầu tư xôn xao với thông tin công ty USC Interco có số vốn siêu khủng, lên đến 144.000 tỷ đồng, cao thứ 3 tại Việt Nam từ trước tới nay. Điều đáng nói, 3 cổ đông của USC Interco đều là những cái tên xa lạ trên thương trường.

Sau đó, cổ đông USC Interco thừa nhận gia đình sống nhờ nghề bán nước khoáng và phải "chạy ăn từng bữa". Ngoài ra, người này thừa nhận các cổ đông còn lại "say rượu" khi lập hồ sơ đăng ký kinh doanh. Vì vậy, việc USC Interco được thành lập là "nhiệm vụ bất khả thi".

Cổ đông say rượu lập siêu công ty, Tổng cục Thống kê đã loại trừ 144.000 tỷ? - Ảnh 1.

Cổ đông say rượu lập siêu công ty, Tổng cục Thống kê đã loại trừ 144.000 tỷ?

Trước đó, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Cục đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch đầu tư thẳng thắng cho biết Cục đã nhận ra đây là điều "bất thường" nên đã có tính toán loại trừ để không ảnh hưởng đến thống kê vĩ mô.

Trong báo cáo Tình hình kinh tế xã hội tháng 2/2020, có vẻ như số vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng của USC Interco đã được loại trừ.

Tổng cục Thống kê cho biết tính chung 2 tháng đầu năm 2020, cả nước có 17,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 220 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% về số doanh nghiệp, giảm 11,1% về vốn đăng ký.

Với việc số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng nhưng vốn đăng ký giảm trong 2 tháng đầu năm, nhiều khả năng số vốn "say rượu" 144.000 tỷ đồng đã được loại trừ.

Ngọc Lâm
Cùng chuyên mục