"Cò" náo loạn miền quê Hòa Vang, lãnh đạo Đà Nẵng ra chỉ đạo "nóng"

18/04/2022 10:55 GMT+7
Miền quê Hòa Vang (Đà Nẵng) thời gian gần đây náo loạn bởi các nhóm môi giới "Cò" bất động sản. Giới "cò" đã tạo nên những điểm nóng về giá cả, quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Hòa Vang.

Ngày 18/4, Văn phòng HĐND TP.Đà Nẵng cho hay, tại phiên họp thường kỳ tháng 4 của thường trực HĐND thành phố với sự tham dự của ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố phải có thông tin cụ thể, chính xác về chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại huyện Hòa Vang.

"Về tình hình tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Hòa Vang, đề nghị UBND thành phố cần có thông tin cụ thể, chính xác, công khai để giảm độ nóng của những thông tin trái chiều. Bên cạnh đó chỉ đạo UBND huyện Hòa Vang kiểm soát chặt chẽ việc tách thửa đất, hạn chế hình thành các kiệt hẻm, chia nhỏ các lô đất lớn. Đồng thời, các Ban HĐND thành phố phải giám sát và báo cáo tình hình kịp thời", ông Triết nói.

Liên quan đến vấn đề người dân Đà Nẵng rất quan tâm này, Sở TN&MT TP.Đà Nẵng cho hay, thời gian gần đây, xuất hiện một số nhóm người môi giới bất động sản có chủ ý tạo ra những đợt sốt đất ảo, nhất là tại miền quê huyện Hòa Vang nhằm mục đích trục lợi.

"Cò" náo loạn miền quê Hòa Vang, lãnh đạo Đà Nẵng ra chỉ đạo "nóng" - Ảnh 1.

Miền quê Hòa Vang (Đà Nẵng) thời gian gần đây bị "Cò" gây náo loạn để trục lợi. Ảnh: Lam Hàn

Theo Sở TN&MT TP.Đà Nẵng, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau giới "Cò" tạo điểm nóng để đăng tin không chính xác về nhu cầu người dân chen chúc nộp hồ sơ, gây quá tải tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao dịch đất đai tại huyện Hòa Vang. Tuy nhiên qua khảo sát, tìm hiểu thì hầu hết người dân thực hiện giao dịch thật sự theo nhu cầu thì không quá nhiều mà phần lớn là những nhóm "Cò" làm thay thủ tục đất đai cho người khác.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT TP.Đà Nẵng còn cho biết, thủ đoạn của nhóm "Cò" là đưa lên mạng xã hội hình ảnh phô trương nhu cầu, quy mô lượng người giao dịch mua, bán đất đai để tạo nên làn sóng gây sốt ảo về nhu cầu nhằm làm giá mua đi bán lại giữa các nhóm người này với nhau, với chiêu trò giá ngày hôm sau tăng hơn so với ngày hôm trước nhằm đẩy giá đất lên cao qua từng ngày để trục lợi từ việc mua bán đất đai. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn bằng nhiều chiêu trò để tạo cơn sốt ảo rồi sau đó nhóm người này rút lui khỏi địa bàn thì giá đất lại trở về với giá trị thật của thị trường và theo nhu cầu thực tế và nhiều người sẽ lâm vào cảnh "tiến mất tật mang", đời sống của người dân ở thôn quê bị xáo trộn và có nguy cơ gây ra hệ lụy lâu dài.


Lam Hàn
Cùng chuyên mục