Cố vấn an ninh Mỹ cảnh báo Anh: "Huawei sẽ đánh cắp tin tình báo từ MI5, MI6"

24/12/2019 18:03 GMT+7
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien mới đây vừa lên tiếng cảnh báo Vương quốc Anh về việc xem xét gã khổng lồ dịch vụ viễn thông Trung Quốc Huawei như một trong những đối tác hợp tác phát triển mạng viễn thông 5G.
Cố vấn an ninh Mỹ cảnh báo Anh: "Huawei sẽ đánh cắp tin tình báo từ MI5, MI6" - Ảnh 1.

Mỹ liên tục gây áp lực cho các đồng minh "cấm cửa" Huawei khỏi dự án 5G

“Một điều gây sốc cho tôi là người Anh xem việc cho phép Huawei tham gia vào xây dựng mạng 5G tương tự như một quyết định thương mại. Thực tế, an ninh bảo mật mạng 5G là một quyết định an ninh quốc gia”, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien nhấn mạnh.

Ông Robert cũng cảnh báo rằng một động thái để Huawei “nhúng tay” vào dự án 5G quốc gia sẽ gây rủi ro cho mạng lưới tình báo bí mật của Vương quốc Anh. “Họ sẽ đánh cắp bí mật quốc gia, dù là bí mật liên quan đến hạt nhân hay tin tình báo mật từ MI5, MI6”. Vị cố vấn an ninh viện dẫn các quốc gia Châu Âu, Nhật Bản, New Zealand và Australia, những nơi mà theo ông đã bắt đầu có những nhận thức đúng đắn về quan ngại của Mỹ với Huawei.

Mỹ từ lâu đã kêu gọi các quốc gia đồng minh cấm cửa Huawei trong dự án phát triển mạng di động 5G thế hệ mới, viện dẫn nguy cơ gián điệp cho Bắc Kinh và rủi ro an ninh quốc gia, điều mà Huawei nhiều lần kịch liệt phủ nhận.

Hồi tháng 5/2019, Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen hạn chế thương mại, theo đó cấm các doanh nghiệp Mỹ làm ăn với Huawei nếu chưa được Bộ này cấm giấy phép đặc biệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đồng thời ký một lệnh hành pháp cấm các công ty Mỹ cùng nhiều cơ quan chính phủ sử dụng các thiết bị viễn thông có nguồn gốc từ những công ty nước ngoài có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.

Hồi cuối tháng 11/2019, Mỹ từng đe dọa sẽ cắt mạng lưới thông tin tình báo nếu Canada cho phép Huawei tham gia phát triển dự án mạng 5G của quốc gia này. Canada là một trong năm quốc gia nằm trong liên minh chia sẻ thông tin tình báo mang tên Five Eyes do Mỹ đứng đầu (bao gồm cả Australia, Anh, New Zealand và Mỹ). Câu hỏi đặt ra cho các đồng minh Five Eyes lúc này là liệu thiết bị mạng 5G do Huawei cung cấp có thực sự phục vụ công tác gián điệp của Bắc Kinh như những gì Mỹ cáo buộc.

Nằm trong liên minh tình báo này, New Zealand và Australia từ lâu đã tuyên bố “cấm cửa” Huawei khỏi dự án phát triển mạng 5G quốc gia, dù cho Huawei cảnh báo một động thái như vậy sẽ khiến các quốc gia này tụt hậu khỏi làn sóng 5G toàn cầu. Thủ tướng Canada Justin Trudeau trước đó từng tuyên bố hoãn thời gian ra quyết định có hay không sử dụng thiết bị mạng 5G từ Huawei đến sau cuộc bầu cử Liên bang vào tháng 10/2019. Ông Trudeau sau đó tái đắc cử hôm 21/10, tuy nhiên quyết định về Huawei hiện vẫn chưa được công bố. Anh là quốc gia duy nhất trong khối liên minh này vẫn đang xem xét cho phép Huawei tham gia cung cấp các linh kiện, thiết bị mạng 5G không cốt lõi tại các khu vực ít nhạy cảm chính trị trên đất nước, bất chấp những cảnh báo từ Washington.

Huawei hiện chưa đưa ra bình luận nào sau cáo buộc của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục