Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Như vậy, theo Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch, tính đến thời điểm sáng 17/3, chỉ còn 21 người Việt nữa đang mắc kẹt ở thành phố Mariupol- nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh.
Trước đó, ngày 16/3, Đại sứ Thạch cũng thông báo trên trang facebook cá nhân rằng, 18 người đầu tiên đã rời Mariupol về phía Tây. Đại sứ quán cũng như cộng đồng người Việt ở Ukraine đã di tản được đến những nơi an toàn khác đều đang theo dõi rất sát thông tin về những người Việt đang còn mắc kẹt lại ở Ukraine, đặc biệt là ở chảo lửa Mariupol.
Đại sứ Thạch cũng khuyên rằng, đến được Zaporozie, người dân nên bỏ lại xe và di chuyển bằng tàu hỏa để ra khỏi Ukraine được an toàn hơn.
Mariupol - thành phố lớn thứ 10 của Ukraine đã trở thành điểm nóng từ những ngày đầu tháng 3 sau khi lực lượng quân đội Nga chiếm ưu thế ở đây.
Sở dĩ còn một số người Việt chưa ra khỏi được Mariupol là trước đó họ ở lại để trông nom tài sản. Người Việt sinh sống ở các nơi đó có tài sản nên không thể tất cả kéo đi do nguy cơ bị nạn hôi của. Như thế họ có thể mất tài sản không phải vì chiến tranh mà vì nạn hôi của. Chính vì vậy mà bà còn cử một số lại để trông coi tài sản.