Covid-19 Đắk Lắk: Thứ khoai đặc sản đào lên toàn củ bự, dứa ngoại toàn trái to, cả huyện này đang lo đi bán

Ngọc Giàu Thứ sáu, ngày 06/08/2021 05:31 AM (GMT+7)
Do thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, hàng trăm tấn môn hương, hàng nghìn tấn dứa Cayen tại huyện vùng sâu Krông Bông (Đắk Lắk) đang khó tiêu thụ.
Bình luận 0

Lãnh đạo huyện Krông Bông đã giao các phòng chức năng tìm cách giúp dân tiêu thụ, Sở NNPTNT Đắk Lắk cũng đã lập Tổ hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Theo báo cáo của Phòng NNPTNT Krông Bông (Đắk Lắk), vụ Đông Xuân 2020-2021, nông dân xã Khuê Ngọc Điền trồng hơn 20 ha cây môn hương với sản lượng khoảng 300 tấn. 

Trong tháng 7/2021, sản phẩm môn hương đã được các thương lái ở tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng thu mua 200 tấn, sản lượng còn lại khoảng 100 tấn đang tiếp tục được thu hoạch.

Đắk Lắk: Huyện vùng sâu căng mình tìm lối ra cho sản phẩm nông nghiệp trước dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Nông dân xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) trồng hơn 20 ha cây môn hương với sản lượng khoảng 300 tấn - Ảnh: Ngọc Giàu

Ông Nguyễn Hoài Quý - Phó Chủ tịch UBND xã Khuê Ngọc Điền cho biết, việc tiêu thụ sản phẩm môn hương của người dân trên địa bàn xã hiện nay rất khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Xã cũng đã báo cáo huyện để có phương án hỗ trợ người dân. Trước mắt huyện đã có văn bản kêu gọi người dân trên địa bàn huyện và các tổ chức chính trị-xã hội ủng hộ sản phẩm cho nông dân trên địa bàn xã.

Đắk Lắk: Huyện vùng sâu căng mình tìm lối ra cho sản phẩm nông nghiệp trước dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Khoai môn từng là loại cây trồng cho thu nhập cao nhưng đang gặp khó khăn về tiêu thụ trước dịch Covid-19 - Ảnh: N.G

Tương tự, cây dứa bắt đầu được trồng ở huyện Krông Bông từ năm 2002, chủ yếu là giống dứa Cayen. Sau gần 10 năm phát triển, hiện nay toàn huyện hiện có trên 700 ha dứa, tập trung chủ yếu ở các xã Cư Đrăm (546 ha), Yang Mao (113 ha), Cư Pui (50 ha)…

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế - Hạ tầng Krông Bông, vụ mùa thu hoạch dứa bắt đầu từ tháng 2/2021 và cho đến nay người dân xã Cư Đrăm thu hoạch được khoảng 75% diện tích (409,5ha), với sản lượng 12.285 tấn. Còn lại hơn 140 ha với sản lượng khoảng 4.200 tấn sẽ được thu hoạch từ nay đến cuối năm. 

Đắk Lắk: Huyện vùng sâu căng mình tìm lối ra cho sản phẩm nông nghiệp trước dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Huyện Krông Bông có trên 700 ha dứa tập trung chủ yếu ở các xã Cư Đrăm 546ha và Yang Mao 113ha, Cư Pui 50ha - Ảnh: N.H

Tuy nhiên, thời gian gần đây do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, một số địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch nên khó khăn trong việc tiêu thụ.

Trước tình hình đó, UBND huyện Krông Bông đã có nhiều nỗ lực để tìm lối ra cho nông sản trên địa bàn. Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Văn Long – Chủ tịch UBND huyện Krông Bông cho biết, diện tích dứa Cayen trên địa bàn huyện tập trung chủ yếu ở xã Cư Đrăm. 

Nhưng do địa bàn xã Cư Đrăm đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên huyện tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà và tạm dừng việc thu hoạch để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

"Bên cạnh đó huyện đã giao các phòng chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn rà soát, nắm lại tình hình sản xuất, tiêu thụ các loại nông sản của người dân trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó liên hệ với các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp để hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân", ông Long nói.

Ở phạm vi cấp tỉnh, ngày 5/8, Sở NNPTNT tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định thành lập Tổ hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản nhằm theo dõi, thu thập, tổng hợp thông tin liên quan đến tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ địa phương thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản được thuận lợi, đảm bảo thông suốt, hiệu quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem