Cử tri Củ Chi "đặt hàng" Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiều vấn đề "nóng"

Quang Phương Thứ sáu, ngày 14/05/2021 12:38 PM (GMT+7)
Các cử tri huyện Củ Chi đã đề nghị Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV khi trúng cử hãy tạo cơ chế đặc thù để Củ Chi ngày càng phát triển. Cử tri “đặt hàng” nhiều vấn đề như: Xây dựng nông thôn mới, mở rộng quốc lộ 22, chính sách tiền lương…
Bình luận 0

Ngày 14/5, ứng cử viên ĐBQH, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các ứng cử viên ĐBQH tham dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XV tại huyện Củ chi.

Được biết, đây là đợt tiếp xúc cử tri đông nhất tại huyện Củ Chi của các ứng cử viên ĐBQH khóa XV. Ngoài tiếp xúc trực tiếp tại hội trường, cử tri còn theo dõi và tiếp xúc trực tuyến tại 21 đầu cầu ở các xã trên địa bàn huyện.

Tiếp xúc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, người dân Củ Chi đặt hàng nhiều vấn đề “nóng” - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình bày chương trình hành động trước cử tri sáng nay. Ảnh: Quang Phương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ: "Tôi rất vinh dự khi được giới thiệu về ứng cử tại Hóc Môn và Củ Chi – mảnh đất có truyền thống kiên cường trong kháng chiến. Nếu được tín nhiệm, bản thân tôi sẽ cố gắng hết mình để phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Tôi cần phải làm tròn cách nhiệm của người đại biểu nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng dân dân, giải quyết các kiến nghị, ý kiến của nhân dân. Đối với TP.HCM, tôi cần phải đóng góp nâng cao hoạt động hiệu quả của đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM...".

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, các cử tri đã bày tỏ ý kiến, đề bạt nguyện vọng của mình. Cử tri Võ Ngọc Ánh (xã Tân Thông Hội) cho hay: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ thời còn Thủ tướng đã rất tâm huyết với bà con, chăm lo cho gia đình chính sách. "Xã Tân Thông Hội là xã nông thôn mới, sau khi ông trúng cử hãy tạo điều kiện để xã chúng tôi hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới", cử tri Ánh nói.

Cử tri Mai Thị Lan (xã Tân Phú Trung) chia sẻ vấn đề liên quan đến việc mở rộng Quốc lộ 22 lên 60m nhưng đoạn qua xã Tân Phú Trung thì quy hoạch mở rộng lên đến 120m. Việc này bà Lan đề nghị thu hẹp lại còn 60m như các nơi khác...

Tiếp đó, cử tri Lê Văn Hiền (xã Tân Thạnh Đông) nói: "Chương trình hành động của Chủ tịch nước rất sát với người dân chúng tôi. Tôi mong rằng Chủ tịch nước cần có những chính sách đặc thù riêng cho TP.HCM như chăm lo vấn đề tiền lương cho cán bộ địa phương tại TP.HCM. Hiện nay cán bộ địa phương làm việc nhiều nhưng đãi ngộ còn thấp".

Còn cử tri Trần Thị Tú (thị trấn Củ Chi) kiến nghị: Thị trấn Củ Chi đã có đề án xây dựng văn minh đô thị nhưng chưa thực hiện bài bản. Tôi mong muốn rằng Chủ tịch nước và các vị hãy quan tâm nhiều hơn đến Củ Chi trong nhiệm kỳ này.

Đáp lại lời của các cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Tôi rất ấn tượng, xúc động với các ý kiến của cử tri. Các ý kiến tập trung vào việc xây dựng quê hương Củ Chi phát triển trong tương lai. Các cử tri đã đặt niềm tin tưởng lớn vào các ứng viên chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để cống hiến, phục vụ nhân dân".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tán thành việc cử tri kiến nghị tạo nguồn lực lớn hơn cho TP.HCM phát triển hạ tầng, chăm lo đời sống, an sinh xã hội. "Hiện nay, TP.HCM cần phải giải quyết tốt nhiều vấn đề về chống ngập, ùn tắc, môi trường sống. Vừa qua cùng làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính, chúng tôi đã có ý kiến về việc đưa ra nghị quyết chung là nâng tỉ lệ điều tiết ngân sách để lại cho TP.HCM để thành phố có điều kiện phát triển và tiếp tục đầu tư. Chúng tôi sẽ ủng hộ việc đưa ra Quốc hội nghị quyết này. Một phần trăm điều tiết cho TP.HCM tức là tăng lên 2.000 tỉ đồng, như vậy TP.HCM có điều kiện thuận lợi hơn để đầu tư phát triển hạ tầng, giải quyết các vấn đề, nâng cao đời sống, an sinh xã hội cho người dân. Để lại một, TP.HCM có thể tăng hai ba lần", Chủ tịch nước nói với cử tri.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem