Cửa khẩu ngừng thông quan, hàng nông sản "chạy về" Thủ đô chờ giải cứu

02/02/2020 07:13 GMT+7
Do ảnh hưởng của việc ngừng thông quan các cửa khẩu với Trung Quốc, nhiều mặt hàng nông sản đang gặp khó khăn về đầu ra khiến giá rớt thảm.

Nhiều mặt hàng nông sản như thanh long, dưa hấu, bí xanh, khoai lang,... giá đang lao dốc khiến nhiều nông dân lâm vào cảnh gần như mất trắng. Nhiều xe hàng chở nông sản đến các cửa khẩu không qua được phải quay đầu hoặc đổ bỏ hàng vì hỏng.

Để giúp người trồng vượt qua đợt khủng hoảng này, một số nhóm từ thiện đã đứng ra thu mua nông sản với giá tốt sau đó vận chuyển về các thành phố lớn để tiêu thụ.

Cửa khẩu ngừng thông quan, hàng nông sản "chạy về" Thủ đô chờ giải cứu - Ảnh 1.

Một điểm giải cứu 10 tấn dưa hấu xuất hiện tối 1/2 tại Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Cửa khẩu ngừng thông quan, hàng nông sản "chạy về" Thủ đô chờ giải cứu - Ảnh 2.

Dưa hấu tại đây được thu mua trực tiếp từ người nông dân tại Bình Định vì khu vực này hiện đang gặp khó khăn về đầu ra do hàng không đi được Trung Quốc.

Cửa khẩu ngừng thông quan, hàng nông sản "chạy về" Thủ đô chờ giải cứu - Ảnh 3.

Để tránh bị thương lái ép giá, một nhóm từ thiện đã đứng ra thu mua với giá cao rồi chở về các thành phố lớn để phân phối giúp người nông dân.

Cửa khẩu ngừng thông quan, hàng nông sản "chạy về" Thủ đô chờ giải cứu - Ảnh 4.

Cửa khẩu ngừng thông quan, hàng nông sản "chạy về" Thủ đô chờ giải cứu - Ảnh 5.

Dù mới hạ hàng xuống được một lúc nhưng lượng khách hàng ủng hộ rất đông.

Cửa khẩu ngừng thông quan, hàng nông sản "chạy về" Thủ đô chờ giải cứu - Ảnh 6.

"Chúng tôi bán với giá 8.000 đồng/kg đã bao gồm giá gốc và cước vận chuyển, với giá này chúng tôi chỉ phân phối giúp người nông dân chứ không hề có lãi chút nào", chị Linh người đứng ra phân phối cho biết.

Cửa khẩu ngừng thông quan, hàng nông sản "chạy về" Thủ đô chờ giải cứu - Ảnh 7.

Chị Linh (bên trái) cũng thông tin thêm, ngoài địa điểm tại phố Khương Trung, nhóm của chị còn 2 điểm phân phối khác là ở Long Biên và Ngọc Hồi, mỗi địa điểm sẽ phân phối khoảng 10 tấn dưa hấu.

Cửa khẩu ngừng thông quan, hàng nông sản "chạy về" Thủ đô chờ giải cứu - Ảnh 8.

"Bình thường gia đình tôi chỉ kinh doanh dịch vụ giặt là, thi thoảng có bán giúp vải giúp nhà chùa, đợt này thấy nông dân bị thiệt hại nặng quá nên nhóm từ thiện của chúng tôi đã vào cuộc mong giúp đỡ phần nào", chị Linh chia sẻ.

Cửa khẩu ngừng thông quan, hàng nông sản "chạy về" Thủ đô chờ giải cứu - Ảnh 9.

Cửa khẩu ngừng thông quan, hàng nông sản "chạy về" Thủ đô chờ giải cứu - Ảnh 10.

Một khách hàng mua 10 quả dưa cho biết: "Tôi thấy dưa rẻ, ăn thử lại ngon nên mua nhiều một chút vừa để ăn vừa mua giúp họ hàng và mua để ủng hộ người nông dân bị ảnh hưởng đợt dịch corona".

Cửa khẩu ngừng thông quan, hàng nông sản "chạy về" Thủ đô chờ giải cứu - Ảnh 11.

Cửa khẩu ngừng thông quan, hàng nông sản "chạy về" Thủ đô chờ giải cứu - Ảnh 12.

Gần 12h đêm lượng khách hàng ghé qua ủng hộ vẫn đông, chị Linh cho biết sẽ bán đến khi nào hết khách.


Theo VTCNews
Cùng chuyên mục