Đà Nẵng ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp, khắc phục loạt công trình hư hỏng do thiên tai

+ aA -
Diệu Bình
25/12/2025 21:27 GMT +7
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành lệnh xây dựng, sửa chữa khẩn cấp đối với nhiều công trình hạ tầng giao thông bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão và các đợt mưa lớn thời gian qua, nhằm sớm khôi phục lưu thông và bảo đảm an toàn cho người dân.

Ngày 24/12, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đã ký ban hành các quyết định về Lệnh xây dựng khẩn cấp, sửa chữa khẩn cấp một số công trình bị hư hỏng do thiên tai trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, tại Quyết định số 3102/QĐ-UBND, UBND thành phố ban hành Lệnh sửa chữa, khôi phục tuyến ĐT.615B bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 12 và các đợt mưa lớn xảy ra từ ngày 26-10-2025. Công trình được triển khai tại các xã Lãnh Ngọc, Phước Trà và Hiệp Đức, với kinh phí thực hiện khoảng 18 tỷ đồng.

Tại Quyết định số 3103/QĐ-UBND, UBND thành phố ban hành Lệnh sửa chữa, khôi phục tuyến ĐT.615 đoạn qua xã Việt An, với tổng kinh phí khoảng 11 tỷ đồng.

Ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: D.B

Tiếp đó, tại Quyết định số 3104/QĐ-UBND, UBND thành phố ban hành Lệnh sửa chữa, khắc phục hư hỏng tuyến đường Nam Hải Vân – Túy Loan (phạm vi do Sở Xây dựng quản lý trên địa bàn thành phố), với kinh phí khoảng 7 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại Quyết định số 3105/QĐ-UBND, UBND thành phố ban hành Lệnh sửa chữa, khắc phục hư hỏng nền, mặt đường tại các vị trí gồm nút giao đường Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành, đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ đường sắt đến đường Nguyễn Lương Bằng) và nút giao đường 2 tháng 9 – Núi Thành. Các hạng mục này bị ảnh hưởng bởi bão số 12, bão số 13 và các đợt mưa lớn từ ngày 26/10/2025, được triển khai tại các phường Hải Vân, Hòa Khánh và Hòa Cường, với tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và an toàn giao thông, sớm ổn định hạ tầng phục vụ đời sống người dân.