Đà Nẵng: Chợ đêm Sơn Trà - từng bước được phục hồi trở lại sau Covid-19

04/04/2021 20:26 GMT+7
Chợ đêm Sơn Trà (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã tạo nên một điểm đến, một sản phẩm du lịch mới về đêm, thu hút hàng nghìn du khách/ngày đến với Sơn Trà để tham quan, mua sắm. Qua đó, thúc đẩy kinh tế ban đêm, góp phần phát triển thương mại dịch vụ, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Phương Mai – Trưởng phòng kinh tế quận Sơn Trà cho biết, Chợ đêm Sơn Trà đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2018 tại vị trí đoạn đường Mai Hắc Đế (từ ngã ba Mai Hắc Đế - Phùng Khắc Khoan đến ngã tư đường Mai Hắc Đế - Lý Nam Đế). Hiện tại, chợ đêm có 190 gian hàng kinh doanh, gồm ẩm thực, hàng mỹ nghệ, lưu niệm, đặc sản, hải sản khô, quần áo, giày dép, nịt, ví, hàng bách hóa tổng hợp... cùng với các chương trình giải trí, ca nhạc hàng đêm thu hút rất đông khách du lịch và người dân địa phương đến tham quan, mua sắm.

Đà Nẵng: Chợ đêm Sơn Trà – sản phẩm du lịch mới về đêm, thu hút hàng nghìn lượt khách/ngày đến tham quan mua sắm - Ảnh 1.

Chợ đêm Sơn Trà – sản phẩm du lịch mới về đêm, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.

Theo thống kê, luợt khách đến Chợ đêm Sơn Trà tham quan, mua sắm từ 5.000-8.000 lượt khách/ngày. Tuy nhiên, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, luợng khách đến tham quan, mua sắm tại Chợ đêm Sơn Trà giảm mạnh (60%) so với năm 2019.

Để từng bước phục hồi sau Covid-19, Phòng Kinh tế quận Sơn Trà đã tổ chức giám sát, kiểm tra định kỳ hàng tháng việc tổ chức thực hiện phương án tổ chức chợ đêm của nhà đầu tư theo hợp đồng đã ký kết, đồng thời yêu cầu Công ty Cổ phần DHTC Đa Năng báo cáo định kỳ hàng tháng về hoạt động của chợ đêm.

Đà Nẵng: Chợ đêm Sơn Trà – sản phẩm du lịch mới về đêm, thu hút hàng nghìn lượt khách/ngày đến tham quan mua sắm - Ảnh 2.

Thời gian qua, với nhiều giải pháp đồng bộ đã giúp Chợ đêm Sơn Trà từng bước phục hồi sau dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, triển khai việc xây dựng "Chợ văn minh thương mại" cho Chợ đêm Sơn Trà, tổ chức 2 lớp tập huấn về kỹ năng giao tiếp, trưng bày hàng hóa, niêm yết giá và 4 lớp đào tạo ngoại ngữ (tiếng Anh, Trung, Hàn), tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, từng bước nâng cao nhận thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch, hỗ trợ trang thiết bị cho các tiểu thương kinh doanh thực hiện văn minh thương mại tại chợ.

Đà Nẵng: Chợ đêm Sơn Trà – sản phẩm du lịch mới về đêm, thu hút hàng nghìn lượt khách/ngày đến tham quan mua sắm - Ảnh 3.

Kinh tế ban đêm của Đà Nẵng từng bước được khôi phục trở lại sau đại dịch Covid-19.

Tại Chợ đêm Sơn Trà, hầu hết các gian hàng đã thực hiện việc niêm yết giá, các gian hàng được bố trí gọn gàng tạo lối đi thông thoáng thuận tiện cho người dân, du khách đến tham quan, mua sắm. Khu ẩm thực có nhiều món ăn thu hút khách. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được phối hợp thực hiện tốt, đã lắp đặt 10 camera an ninh.

Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, Công ty Cổ phần DHTC Đa Năng tổ chức phát khẩu trang y tế miễn phí, cung cấp nước rửa tay khô cho khách đến tham quan, mua sắm tại chợ, đồng thời treo pano, phát tin tuyên truyền, hướng dẫn việc đeo khẩu trang, rửa tay và tích cực chủ động phòng dịch.

Thời gian qua, khi dịch Covid-19 đã được khống chế, các hoạt động kinh tế ban đêm của TP Đà Nẵng nói chung và quận Sơn Trà nói riêng từng bước được phục hồi trở lại, lượng khách đến các điểm vui chơi, giải trí, chợ đêm để tham quan, mua sắm ngày một tăng, đây là tín hiệu đáng mừng nhằm thực hiện thành công chủ đề năm 2021: "Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế".

Trần Hậu
Cùng chuyên mục