Đà Nẵng phê duyệt kế hoạch đưa người dân từ TP.HCM về bằng ô tô, tàu hỏa và máy bay

Đình Thiên Thứ ba, ngày 20/07/2021 09:48 AM (GMT+7)
Lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng vừa ký ban hành kế hoạch đưa người dân từ TP.HCM về bằng ô tô, tàu hỏa và máy bay.
Bình luận 0

Theo đó, ông Lê Quang Nam - Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa ký ban hành kế hoạch đưa người dân từ TP.HCM về địa phương.

Mục đích của kế hoạch này nhằm đưa người dân Đà Nẵng sinh sống học tập và làm việc ở TP.HCM về quê hương theo nguyện vọng đăng ký. Đồng thời, giúp giảm tải số người ở TP.HCM để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Trong kế hoạch này, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu phải tuyệt đối đảm bảo an toàn, tuân thủ nguyên tắc, quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Đà Nẵng phê duyệt kế hoạch đưa người dân từ TP.HCM về bằng ô tô, tàu hỏa và máy bay - Ảnh 1.

Đà Nẵng phê duyệt kế hoạch đưa người dân từ TP.HCM về bằng ô tô, tàu hỏa và máy bay. (Ảnh: CTV)

Tất cả công dân về TP.Đà Nẵng phải có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Số lượng công dân Đà Nẵng tiếp nhận về địa phương sẽ căn cứ vào đề xuất của Ban liên lạc Hội đồng hương và UBND TP.HCM, UBND TP.Đà Nẵng xem xét.

Đà Nẵng sẽ tiếp nhận công dân theo từng đợt, các đợt cách nhau 14 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, UBND TP.Đà Nẵng sẽ quyết định thời gian tiếp nhận phù hợp.

Trong kế hoạch, UBND TP.Đà Nẵng lên phương án đưa người dân về bằng 3 loại phương tiện gồm ô tô, tàu hỏa và cả máy bay.

Về công tác phòng chống dịch Covid-19, hiện Đà Nẵng đang triển khai xét nghiệm diện rộng các hộ dân trên địa bàn toàn thành phố.

Đà Nẵng phê duyệt kế hoạch đưa người dân từ TP.HCM về bằng ô tô, tàu hỏa và máy bay - Ảnh 2.

Đà Nẵng đang triển khai xét nghiệm diện rộng các hộ dân trên địa bàn toàn thành phố. (Ảnh: Cao Hải)

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh - Giám đốc CDC Đà Nẵng cho biết, hiện toàn thành phố có hơn 276.000 hộ. Trên cơ sở đánh giá về điều kiện, năng lực lấy mẫu xét nghiệm và tình hình cung ứng vật tư, sinh phẩm hiện nay, ngành y tế sẽ lựa chọn lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 30% số hộ gia đình đánh giá mức độ nguy cơ.

Riêng 4 phường đang thực hiện Chỉ thị 16 gồm Hòa Khánh Bắc (Liên Chiểu), Hòa An (Cẩm Lệ), An Khê, Thạc Gián (Thanh Khê), ngành y tế lấy mẫu 100% số hộ gia đình để sàng lọc nguy cơ.

Trong 3 ngày bắt đầu từ 18/7, ngành y tế và các địa phương lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 108.000 hộ gia đình. Trong đó, Hải Châu hơn 14.200 hộ, Thanh Khê 21.000 hộ, Sơn Trà 11.000 hộ, Ngũ Hành Sơn 7.200 hộ, Liên Chiểu 24.400 hộ, Cẩm Lệ 18.000 hộ và Hòa Vang gần 12.000 hộ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem