Đà Nẵng tiếp tục mưa to, bán đảo Sơn Trà nhiều điểm sạt lở cấm lưu thông

16/10/2023 11:05 GMT+7
Đà Nẵng tiếp tục mưa to, bán đảo Sơn Trà nhiều điểm sạt lở cấm lưu thông, lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng cử các lực lượng gồm quân đội, công an đóng tại các điểm xung yếu để đảm bảo an toàn.

Sáng 16/10, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch ( BQL) Đà Nẵng đã có thông báo tạm dừng lưu thông, tham quan du lịch lên bán đảo Sơn Trà.

Theo BQL, những ngày vừa qua trên địa bàn TP.Đà Nẵng có mưa lớn khiến nhiều điểm trên bán đảo Sơn Trà bị sạt lở, nhiều đoạn đường bị hư hỏng. Để đảm bảo an toàn, BQL đã tổ chức phong tỏa toàn bộ tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà.

Hiện tại, BQL đã cắt cử nhân viên phối hợp với lực lượng Công an để chốt chặn các hướng lên núi Sơn Trà.

Tuy nhiên, điểm du lịch Chùa Linh Ứng vẫn được cơ quan chức năng linh động tùy vào tình hình để cho các xe ra vào nhằm tránh làm gián đoạn các tour du lịch đã có sẵn từ trước.

Đà Nẵng tiếp tục mưa to, bán đảo Sơn Trà nhiều điểm sạt lở cấm lưu thông - Ảnh 2.

Đà Nẵng tiếp tục mưa to, bán đảo Sơn Trà sạt lở cấm lưu thông. Ảnh: Đoạn đường lên bán đảo Sơn Trà bị chia cắt vào năm 2022. Ảnh: Lam Hàn

Trong diễn biến liên quan đến tình hình thời tiết tại Đà Nẵng, sáng cùng ngày (16/10), Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cho biết lượng mưa đo được tại Đà Nẵng trong 24 giờ qua (tính đến 3h30 ngày 16/10) phổ biến 70-100mm. Một số nơi đo được lượng mưa cao hơn như Hòa Phú 127,6mm, trạm KT Đà Nẵng 104,4mm.

Còn theo ghi nhận của PV Dân Việt, từ 7h sáng nay, Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, nhiều vùng vẫn đang bị ngập úng, lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng vẫn cử các lực lượng gồm quân đội, công an đóng tại các điểm xung yếu để đảm bảo an toàn, kịp thời hỗ trợ khi cần, tránh xảy ra hậu quả như trận lụt lịch sử vào ngày 14/10/2022.


Lam Hàn
Cùng chuyên mục