Thực hư thông tin đại gia ở Bắc Ninh chi hơn 6 triệu Euro để hồi hương ấn vàng Hoàng Đế chi bảo

Hà Tùng Long Thứ hai, ngày 13/02/2023 07:00 AM (GMT+7)
Nhà sưu tập Nguyễn Thế Hồng – Chủ tịch Hội Sưu tầm, nghiên cứu cổ vật Kinh Bắc, chủ nhân Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng ở TP. Từ Sơn, Bắc Ninh chính là người đã chi hơn 6 triệu Euro để mua ấn vàng "Hoàng Đế chi bảo" mang về Việt Nam.
Bình luận 0

Nhà nghiên cứu cổ vật Đào Phan Long – nguyên Chủ tịch Hội cổ vật Thăng Long - Hà Nội cho Dân Việt biết, người đã bỏ tiền ra để hồi hương ấn vàng "Hoàng Đế chi bảo" chính là nhà sưu tập cổ vật Nguyễn Thế Hồng – Chủ tịch Hội Sưu tầm, nghiên cứu cổ vật Kinh Bắc; chủ nhân Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng ở Từ Sơn, Bắc Ninh. 

Theo đó, vào tháng 11/2022, ông Nguyễn Thế Hồng – Giám đốc Công ty TNHH Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng với Công ty Cổ phần Millon do ông Alexandre Millon đại diện đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng tác phẩm nghệ thuật (ấn vàng) theo thỏa thuận chung bằng một bản thỏa thuận bổ sung. Nội dung của hợp đồng nhằm khẳng định tính hợp pháp, công khai việc mua được ấn quý mang về nước.

Thực hư thông tin đại gia ở Bắc Ninh chi hơn 6 triệu Euro để hồi hương ấn vàng Hoàng Đế chi bảo - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thế Hồng (bên phải) và ông Alexandre Millon - đại diện sàn đấu giá Millon tại lế ký kết. Ảnh: NVCC.

Tháng 12/2022, giấy phép cho phép xuất khẩu tác phẩm nghệ thuật - ấn vàng "Hoàng Đế chi bảo" cũng đã được cấp cho Công ty Cổ phần Millon.

Nhà nghiên cứu Đào Phan Long cho biết, sau khi nắm được thông tin có nhà đấu giá ở Paris - Pháp đưa lên sàn đấu giá hiện vật là chiếc ấn vàng của vua Minh Mạng triều Nguyễn - Việt Nam, ông Nguyễn Thế Hồng đã đăng ký tham dự phiên đấu giá này với mức phí 100.000 Euro. Ngày12/11/2022 vợ chồng ông ông Nguyễn Thế Hồng bay từ Việt Nam sang Pháp dự đấu giá, tham dự phiên đấu chiếc ấn quý này còn có 5 người ở các nước.

Giá khởi điểm chiếc ấn vàng có kích thức cao 10,4 cm; cạnh đế một chiều 13,8cm, một chiều 13,7cm và nặng 10,78kg là 2 đến 3 triệu Euro. Trước tình hình này, ông Nguyễn Thế Hồng suy tính, nếu đấu giá thì không thể mua được ấn vàng Hoàng Đế chi bảo để mang về Việt Nam vì mức giá chốt phiên sẽ rất cao. Vì thế, ông đã điện về cho lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh để báo cáo gấp với Bộ VHTTDL xin được trình bày nguyện vọng.

Thực hư thông tin đại gia ở Bắc Ninh chi hơn 6 triệu Euro để hồi hương ấn vàng Hoàng Đế chi bảo - Ảnh 3.

Cận cảnh ấn vàng "Hoàng đế chi bảo". Ảnh: Cục Di sản văn hóa.

Ngay sau đó, Chính phủ đã đồng ý cử một đoàn liên ngành 7 người, gồm Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Cục trưởng Cục Di sản, 2 chuyên gia của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, 3 chuyên gia các Bộ liên quan bay sang Paris gặp ông Nam Hồng và Đại sứ Việt Nam tại Pháp để thống nhất giao ông Nam Hồng đứng ra thương thảo với các đối tác.

Cuối cùng, sau các cuộc đàm phán giữa đoàn liên ngành Việt Nam với phía sàn Millon, các bên đã đạt được nội dung quan trọng là không đấu giá ấn vàng Hoàng Đế chi bảo mà dành cho ông Nguyễn Thế Hồng đại diện Việt Nam đứng ra mua theo giá thỏa thuận.

Theo lời của nhà nghiên cứu Đào Phan Long, ông Nguyễn Thế Hồng chia sẻ rằng, nếu không có nhiều đam mê, nỗ lực, công sức, quyết tâm và chấp nhận bỏ ra một khoản tài chính khá lớn của gia đình cộng với sự quan tâm trợ giúp pháp lý của Chính phủ, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, lãnh đạo Bộ VHTTDL thì bảo vật này rất khó có thể hồi hương. Vì thế, ông Nam Hồng rất cảm ơn các cơ quan quản lý Nhà nước đã giúp ông thực hiện được việc chuyển nhượng này với giá mua hợp lý để mang về cho bảo tàng tư nhân của ông đóng trên quê hương Từ Sơn, Bắc Ninh.

Thực hư thông tin đại gia ở Bắc Ninh chi hơn 6 triệu Euro để hồi hương ấn vàng Hoàng Đế chi bảo - Ảnh 4.

Nhà báo Đào Phan Long và ông Nguyễn Thế Hồng. Ảnh: NVCC.

Ngày 13/1/2023, theo thỏa thuận, ông Nguyễn Thế Hồng đã bay sang Paris để ký chính thức với ông Alexandre Millon bản hợp đồng mua tác phẩm nghệ thuật ấn vàng Hoàng Đế chi bảo đã được chính quyền Pháp cấp giấy phép cho xuất cảnh về Việt Nam. Tổng giá của tác phẩm (ấn vàng) được các bên thỏa thuận là 6.100.044 Euro bao gồm thuế. Tất cả các loại thuế áp dụng cho việc bán tác phẩm do bên mua chịu trách nhiệm. Theo tiến độ thanh toán giữa 2 bên, dự kiến cuối tháng 4/2023 hoặc đầu tháng 5/2023 sẽ hoàn tất việc hồi hương ấn vàng Hoàng Đế chi bảo.

Ấn vàng Hoàng Đế chi bảo dự kiến sẽ được đưa về Việt Nam vào tháng 5/2023

PV Dân Việt cũng đã liên hệ với phía Bộ VHTTDL để xác minh thông tin. Đại diện Bộ VHTTDL cho biết, sau khi đàm phán và tiến hành ký kết, các bên còn phải hoàn tất một số thủ tục theo quy định của pháp luật hai bên. Các thủ tục cũng không quá phức tạp nhưng phải thực hiện đúng trình tự pháp lý. Dự kiến, khoảng tháng 5/2023 thì ấn vàng Hoàng Đế chi bảo mới có thể về đến quê mẹ Việt Nam.

Thực hư thông tin đại gia ở Bắc Ninh chi hơn 6 triệu Euro để hồi hương ấn vàng Hoàng Đế chi bảo - Ảnh 5.

Bản dịch hợp đồng mua tác phẩm nghệ thuật - ấn vàng Hoàng Đế chi bảo. Ảnh: NVCC.

PV Dân Việt cũng liên hệ với ông Nguyễn Thế Hồng để xác thực thêm thông tin nhưng vị này chưa có phát ngôn gì. Chờ khi nào ấn vàng Hoàng Đế chi bảo thực sự đã được hồi hương thì ông sẽ chia sẻ.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến tiếp theo của sự việc này!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem