Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Lạng Sơn lần thứ I: Khởi đầu mới cho một chặng đường đột phá
Đại hội diễn ra trong bối cảnh Sở Nông nghiệp và Môi trường Lạng Sơn vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời thực hiện chủ trương của tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Chính vì vậy, phương châm của Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” đã thể hiện rõ quyết tâm và tầm nhìn của Đảng bộ trong giai đoạn mới.
Nhìn lại một nhiệm kỳ với những dấu ấn vượt trội
Nhiệm kỳ vừa qua, dù hoạt động trong hai cơ cấu riêng biệt, các đảng bộ tiền thân của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lạng Sơn đã để lại những dấu ấn đậm nét. Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội trước đó đề ra, trong đó có tới 8/16 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, cùng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.
Nổi bật nhất là sự phát triển toàn diện của ngành nông nghiệp. Đã có một sự chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang tư duy kinh tế nông nghiệp trên khắp các địa bàn trong tỉnh.
Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng của ngành luôn duy trì ở mức cao, giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt bình quân 6,17%. Các sản phẩm chủ lực, có lợi thế của Lạng Sơn như: thạch đen, hoa hồi, hồng… đã khẳng định được vị thế trên thị trường, kể cả xuất khẩu.
Khoa học kỹ thuật, các giống cây trồng mới có giá trị đã được tích cực áp dụng, song song với việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, từ đó nâng cao giá trị cho nông sản địa phương.
Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục gặt hái nhiều thành quả quan trọng, làm thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng hiện đại, sạch đẹp hơn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Bên cạnh đó, lĩnh vực tài nguyên và môi trường cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Công tác tham mưu cho tỉnh Lạng Sơn đã trở nên chặt chẽ hơn, việc quản lý đất đai đi vào nền nếp, tuân thủ quy hoạch và pháp luật, trong khi quản lý tài nguyên nước và khoáng sản ngày càng được siết chặt.
Bốn đột phá chiến lược cho nhiệm kỳ 2025 - 2030
Phát huy những thành quả đã đạt được, bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Lạng Sơn đã đặt mục tiêu thực hiện đạt và vượt 14 chỉ tiêu mới, đồng thời xác định 4 đột phá chiến lược để tạo ra sự phát triển bứt phá.

Một là, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số một cách toàn diện. Đảng bộ sẽ chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hai là, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư. Đảng bộ xác định sẽ tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ
Ba là, phát triển các chuỗi giá trị nông sản bền vững. Sở sẽ tập trung duy trì và nâng cao hiệu quả các vùng nguyên liệu đã có thị trường tiêu thụ ổn định. Đồng thời, tăng cường thu hút các dự án đầu tư chế biến sâu gắn với việc quy hoạch, phát triển các vùng chuyên canh cây trồng.
Bốn là, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ sau sáp nhập.
Đại hội đã tín nhiệm chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lạng Sơn, được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở.
Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Hữu Chiến khẳng định thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ, sức mạnh to lớn đối với toàn Đảng bộ. Đồng chí kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Sở đoàn kết, nhất trí, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.
“Mỗi đảng viên, chi bộ cần xây dựng chương trình hành động, tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, xây dựng Đảng bộ thành một khối đoàn kết, thống nhất," đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh.
Sự thành công của Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là sự kiện chính trị nội bộ của ngành mà còn là bước khởi đầu mới cho một chặng đường đột phá góp phần vào sự phát triển của tỉnh Lạng Sơn trong 5 năm tới.