Khánh Hòa: Đại hội Hội Nông dân huyện Diên Khánh lần thứ XI, ông Phạm Mạnh Hoài được bầu làm Chủ tịch

Công Tâm Thứ bảy, ngày 08/04/2023 08:00 AM (GMT+7)
Ngày 7/4, Hội Nông dân huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tại Đại hội, ông Phạm Mạnh Hoài được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Bình luận 0

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Diên Khánh cho biết, đời sống của hội viên, nông dân ngày được nâng cao về vật chất và tinh thần; hội viên, nông dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tiếp tục được phát huy.

Tăng cường hỗ trợ, tư vấn và dạy nghề cho nông dân Khánh Hòa - Ảnh 1.

Bà Hà Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân Khánh Hòa phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Công Tâm

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 2.844/1.500 hội viên. Trong đó, kết nạp được 39 hội viên là chủ doanh nghiệp, chủ trang trại, bình quân mỗi năm kết nạp được 670 hội viên, vượt 189,6 % so với Nghị quyết Đại hội, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện đến nay là 20.412 hội viên.

Đến nay 100% cán bộ chuyên trách của huyện có trình độ đại học, trung cấp lý luận chính trị trở lên; 100%  chủ tịch Hội Nông dân cơ sở có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên (trong đó có 61% đồng chí có trình độ đại học, 39% đồng chí đang học đại học).

Tăng cường hỗ trợ, tư vấn và dạy nghề cho nông dân Khánh Hòa - Ảnh 2.

Ra mắt Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Công Tâm

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã xây dựng được 62/36 tổ hội nghề nghiệp, đạt 172,2% kế hoạch Nghị quyết Đại hội), nâng tổng số Tổ hội nghề đến nay là 81 tổ, xây dựng mới 2/2 Chi hội nghề nghiệp (đạt 100% kế hoạch). Đến nay, Hội Nông dân huyện có 18 cơ sở Hội, 95 Chi hội (trong đó có 2 Chi hội nghề nghiệp), 582 Tổ hội (trong đó có 81 Tổ hội nghề nghiệp).

Tăng cường hỗ trợ, tư vấn và dạy nghề cho nông dân Khánh Hòa - Ảnh 3.

Ông Phạm Mạnh Hoài được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân huyện Diên Khánh. Ảnh: Công Tâm

Trong nhiệm kỳ qua, chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng nâng cao; đến tháng 12/2022, có trên 10.000 số hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đều có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

Đặc biệt, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, thu hút hàng chục lao động, mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

 So với nhiệm kỳ trước, số hộ có mức thu nhập trên 200 triệu đồng/năm tăng gấp 2 lần, số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng 5 lần. Số hộ nông dân giỏi trong lĩnh vực trồng trọt là 5.777 hộ (chiếm 57,16%), lĩnh vực chăn nuôi 2.456 hộ (24,3%), lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tổng hợp 1.463 hộ (chiếm 14,48%), còn lại là các lĩnh vực khác.

Tăng cường hỗ trợ, tư vấn và dạy nghề cho nông dân Khánh Hòa - Ảnh 4.

Trên địa bàn huyện Diên Khánh xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp mang lại hiệu quả. Ảnh: Công Tâm

Nổi bậc, đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh giỏi, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn nghiên cứu, tìm tòi ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, tiêu biểu như: Ông Lê Văn Nhân mạnh dạn đi học tập kinh nghiệm tại Hàn Quốc về áp dụng mô hình trồng nấm, lúa, nuôi cá, gà kết hợp dịch vụ cày đất, thu hoạch lúa, rơm.

Ngoài ra,  anh Nguyễn Duy Hiếu, Nguyễn Văn Định, Võ Lê Hưng ở Diên Lạc, hộ anh Nguyễn Thới Tùng Thiện, Võ Thanh Tuấn ở Diên Đồng với mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp dịch vụ và kinh doanh; ông Trần Ngọc Thảo ở Suối Tiên sản xuất nấm rơm; Bưởi cảnh của hộ ông Nguyễn Chí Phong; bưởi da xanh, xoài Úc của hộ Nguyễn Văn Quang ở Diên Tân, Đỗ Thế Năng, Võ Duy Hải ở Diên Thọ; mô hình nuôi ong Dú của ông Lê Duy Vũ,...

Tăng cường hỗ trợ, tư vấn và dạy nghề cho nông dân Khánh Hòa - Ảnh 5.

Mô hình nuôi bò của các nông dân huyện Diên Khánh. Ảnh: PV

Phát biểu tại Đại hội, bà Hà Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đã biểu dương những thành tích đạt được của giai cấp nông dân và Hội Nông dân huyện Diên Khánh trong nhiệm kỳ qua. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chọn làm đơn vị chỉ đạo Đại hội điểm cấp huyện, thị xã, thành phố.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, các cấp hội tiếp tục tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, tư vấn và dạy nghề cho nông dân. Đồng thời, xây dựng các chương trình, dự án, đề án hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi.  Cung cấp thông tin về thị trường, giá cả, tiêu thụ sản phẩm để nông dân chủ động sản xuất và vận động, hướng dẫn các nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 29 người, ông Phạm Mạnh Hoài được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân huyện Diên Khánh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem