Đan Mạch quyết định tham gia chính sách phòng thủ chung châu Âu

Lê Phương (NDTV; Express) Thứ năm, ngày 02/06/2022 11:07 AM (GMT+7)
Cuộc bỏ phiếu ở Đan Mạnh diễn ra sau khi các nước láng giềng Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO, trong bối cảnh chiến sự ở Ukraine buộc các nước châu Âu phải suy nghĩ lại về chính sách an ninh của mình.
Bình luận 0

Đan Mạch tham gia chính sách phòng thủ chung châu Âu

Đan Mạch quyết định tham gia chính sách phòng thủ chung châu Âu - Ảnh 1.

Các chuyên gia cho rằng Ukraine là lý do chính khiến Đan Mạch kêu gọi cuộc trưng cầu dân ý gia nhập chính sách phòng thủ chung châu Âu. Ảnh: NDTV

Ngày 1/6, Đan Mạch đã tiến hành các cuộc trưng cầu dân ý về việc về việc có tham gia Chính sách an ninh và phòng thủ chung Châu Âu hay không. Đan Mạch hiện là nước duy nhất trong 27 nước EU chọn không tham gia chính sách này. 

Trong cuộc bỏ phiếu, 2/3 số cử tri Đan Mạch (gần 67%), đã bỏ phiếu ủng hộ việc tham gia chính sách phòng thủ chung của EU, với 99% số phiếu được kiểm.

Đan Mạch từ lâu đã được coi là có phần nào đó theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu (Euroskepticism), mặc dù là một thành viên tích cực của EU từ năm 1973.

Từ chối phòng thủ cũng có nghĩa là Đan Mạch sẽ không tham gia vào Chính sách Quốc phòng và An ninh Chung của EU hoặc bất kỳ hoạt động quân sự nào của EU. Và cũng có nghĩa là Đan Mạch không thể tham gia vào các quá trình quyết định ở EU liên quan đến các hoạt động quân sự này.

"Đêm nay, Đan Mạch đã gửi một tín hiệu rất quan trọng tới các đồng minh của chúng tôi ở châu Âu và NATO, và tới Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chúng tôi muốn nói rằng khi Tổng thống Putin tấn công một quốc gia tự do và đe dọa sự ổn định ở châu Âu, tất cả sẽ xích lại gần nhau hơn", Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói với những người ủng hộ sau khi kết quả được công bố.

"Đan Mạch hiện có thể tham gia vào hợp tác châu Âu về quốc phòng và an ninh. Và vì điều đó, tôi rất, rất hạnh phúc", bà nhấn mạnh.

Trước đó trong ngày, bà Frederiksen đã nói rằng Đan Mạch, một quốc gia có 5,5 triệu dân, "quá nhỏ để đứng một mình trong một thế giới không an toàn".

Bà lưu ý: "Có một châu Âu trước ngày 24/2, khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, và một châu Âu khác sau đó. Khi chiến sự một lần nữa xảy ra trên lục địa, chúng tôi không thể tiếp tục trung lập".

Cuộc trưng cầu được công bố vào ngày 6/3 và là một dấu hiệu cho thấy cuộc chiến Nga-Ukraine đang thay đổi đáng kể cục diện an ninh châu Âu.

Khi công bố cuộc trưng cầu dân ý ngay sau khi chiến sự nổ ra, bà Frederiksen tuyên bố: "Thời điểm lịch sử cần đến những quyết định lịch sử".

Mối quan hệ của Đan Mạch với EU

Kể từ khi gia nhập khối vào năm 1973, Đan Mạch đã tổ chức hai cuộc trưng cầu dân ý về việc sửa đổi các chính sách với EU, cuộc trưng cầu thứ ba diễn ra vào 1/6.

Trong một cuộc khảo sát của Eurobarmeter vào năm 2014, đối với câu hỏi về việc "liệu EU có nên phát triển thành một liên bang các quốc gia hay không", 74% người Đan Mạch bỏ phiếu chống, so với mức trung bình 34% ở EU.

Trước cuộc trưng cầu dân ý hôm 1/6, Peter Kofod, Nghị sĩ Quốc hội Châu Âu của Đảng Nhân dân Đan Mạch bày tỏ lo ngại: "Các quyết định quân sự của Liên minh Châu Âu vẫn chưa thực sự rõ ràng, vì vậy chúng tôi không muốn đề xuất đồng ý với một cái gì đó vẫn chưa được xác định. Tôi lo sợ rằng EU đang bắt đầu học theo NATO, trong khi chúng tôi muốn dành tiền, thời gian, nguồn lực và binh lính cho những việc khác".

Tuy nhiên, Thủ tướng Đan Mạch lại ủng hộ việc này. Trong một cuộc tranh luận trên truyền hình, bà Frederiksen nói: "Tôi tin tưởng với tất cả trái tim mình rằng chúng ta phải bỏ phiếu đồng ý. Vào thời điểm hiện tại, chúng ta cần đoàn kết hơn với các nước láng giềng."

Bộ trưởng Ngoại giao Jeppe Kofod cũng nhấn mạnh Đan Mạch sẽ không mất bất kỳ chủ quyền nào nếu bỏ phiếu "có", vì nước này vẫn có quyền không tham gia vào các nhiệm vụ mà nước này không muốn tham gia, cũng như có thể phủ quyết trước khi chúng được chấp thuận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem