Đối thoại Mỹ - Trung vừa thành công, ông Trump lại dọa cắt đứt quan hệ với Bắc Kinh

19/06/2020 11:08 GMT+7
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố Mỹ có thể theo đuổi một chiến lược “tách rời hoàn toàn” với nền kinh tế Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung ngày một xấu đi.
Đối thoại Mỹ - Trung vừa thành công, ông Trump lại dọa cắt đứt quan hệ với Bắc Kinh - Ảnh 1.

Đối thoại Mỹ - Trung vừa thành công, ông Trump lại dọa cắt đứt quan hệ với Bắc Kinh

Trong một bài đăng trên Twitter hôm 18/6 (giờ Mỹ), ông Trump đã bác bỏ luận điệu của Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer khi ông này cho rằng việc tách rời hoàn toàn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới “không phải một lựa chọn chính sách hợp lý”.

Cụ thể, trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ hôm 17/6, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho rằng chuỗi cung ứng của Mỹ nên rời khỏi Trung Quốc, nhưng nhìn chung nền kinh tế cần có sự giao thoa và hợp tác. “Tách rời là một vấn đề phức tạp. Nếu hỏi tôi rằng liệu có nên đưa chuỗi cung ứng trở về (từ Trung Quốc), thì đúng là như vậy. Có nên đưa chuỗi cung ứng từ các thị trường khác về nước không, đúng thế”.

“Nhưng nếu hỏi rằng có nên tách rời nền kinh tế Mỹ khỏi nền kinh tế Trung Quốc hay không, thì câu trả lời là không… Tôi không nghĩ đó là một chính sách, hoặc một lựa chọn chính sách hợp lý tại thời điểm này”.

Phản hồi lại quan điểm của vị Đại diện Thương mại Mỹ, Tổng thống Trump cho hay: “Đó không phải là lỗi của Lighthizer (khi phát ngôn như vậy). Có lẽ tôi đã không bày tỏ rõ ràng. Nhưng Mỹ chắc chắn sẽ duy trì một lựa chọn chính sách về việc hoàn toàn tách rời với Trung Quốc để phản ứng với các điều kiện bất ổn”. 

Dòng tweet được đưa ra chỉ một ngày sau cuộc đối thoại cấp cao tại Hawaii giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và nhà ngoại giao Trung Quốc Yang Jiechi. Trong đó, hai chính khách cấp cao đã đề cập đến hàng loạt vấn đề nóng trong căng thẳng Mỹ - Trung và đồng thuận cải thiện mối quan hệ đang nóng lên giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Kết thúc cuộc gặp gỡ, truyền thông Trung Quốc cho biết hai nhà ngoại giao đã có cuộc đối thoại “mang tính xây dựng” nhằm cải thiện mối quan hệ song phương đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi.

Dòng tweet của Trump cũng được cho là sự ngầm đáp lại tiết lộ của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton trong cuốn hồi ký sắp ra mắt vào tuần tới, rằng Trump từng yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp ông giành chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ mới bằng cách tăng cường nhập khẩu nông sản Mỹ. 

Kể từ khi dịch Covid-19 lây lan ra toàn cầu và Mỹ trở thành ổ dịch lớn nhất với 2,1 triệu ca nhiễm, Tổng thống Donald Trump đã tăng cường chỉ trích Bắc Kinh, cáo buộc chính quyền ông Tập Cận Bình thiếu minh bạch, “sai lầm nghiêm trọng” khiến dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu. 

Tổng thống Trump cũng là người châm ngòi cho cuộc chiến ngôn luận giữa hai quốc gia khi gọi virus SARS-CoV-2 là virus Trung Quốc. Các quan chức Washington cũng nhiều lần tuyên bố sẽ buộc Bắc Kinh phải trả giá về sai lầm nghiêm trọng trong thời gian đầu đại dịch khiến các chính phủ phản ứng sai lệch theo.

Hồi giữa tháng 5, Tổng thống Trump cũng từng tuyên bố có thể cắt đứt quan hệ với Bắc Kinh, và rằng thỏa thuận thương mại Mỹ Trung không còn là ưu tiên tiên quyết của Washington sau những thiệt hại khổng lồ mà đại dịch Covid-19 bắt nguồn từ Trung Quốc gây ra. 

Trong cuộc phỏng vấn trên Tạp chí phố Wall hôm 17/6, ông Trump thẳng thắn: “Tôi nghĩ thỏa thuận thương mại với Trung Quốc là một thỏa thuận tuyệt vời. Nhưng kể từ khi đất nước chứng kiến sự lây lan bệnh dịch từ Trung Quốc, tôi cảm thấy một thái độ khác với mọi thứ liên quan đến Trung Quốc. Nói thêm là tôi luôn giữ thái độ cứng rắn với Trung Quốc”.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục