Donald Trump lần đầu bị loại khỏi danh sách 400 người giàu nhất

Thứ tư, ngày 06/10/2021 13:00 PM (GMT+7)
Trong suốt 25 năm, Donald Trump luôn nằm trong trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ của Forbes. Mặc dù vậy, mọi chuyện dần thay đổi kể từ khi ông bắt đầu lên làm Tổng thống.
Bình luận 0
Donald Trump lần đầu bị loại khỏi danh sách 400 người giàu nhất  - Ảnh 1.

Kể từ khi lên làm Tổng thống Mỹ, giá trị tài sản ròng cá nhân của Donald Trump suy giảm rõ rệt. Ảnh: AP Photo / Susan Walsh

Năm 2020, Trump trở thành người giàu thứ 339 ở Mỹ, thành tích thấp nhất của ông kể từ năm 1996 – thời điểm mà một loạt các dự án như Trump Taj Mahal, Trump Plaza Hotel and Casino, Plaza Hotel, Trump Castle Hotel,… bị phá sản. Đến năm 2021, khi bị loại khỏi danh sách, giá trị tài sản ròng cá nhân của ông đạt mức 2,5 tỷ USD.

Phong độ đi xuống của ông Trump trong danh sách "Forbes 400" là sản phẩm của môi trường kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra. Phần lớn tài sản của cựu tổng thống gắn liền với các bất động sản tại những thành phố lớn, mặc dù vậy do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên bất động sản không có nhiều khởi sắc, trái ngược hẳn với cổ phiếu công nghệ đang cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Ông Trump bị loại khỏi danh sách này không phải là một điều hoàn toàn bất ngờ, bởi giá trị tài sản ròng và thứ hạng của ông đã trượt dài kể từ khi vị tỷ phú bắt đầu nghiêm túc tranh cử tổng thống. Vào năm 2015, Trump đã công bố giá trị tài sản ròng cao nhất của mình là 4,5 tỷ đô la và trở thành người Mỹ giàu thứ 121. Tuy nhiên giờ đây, giá trị tài sản ròng cá nhân của ông đã giảm đi 2 tỷ USD.

Sau kỳ bầu cử thành công năm 2016, Trump từng khẳng định rằng: "Tôi thực sự có thể điều hành cả doanh nghiệp lẫn chính phủ cùng một lúc. Nghe có vẻ khó khăn nhưng tôi có thể làm được".

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem