Đồng Nai: Lai tạo hàng loạt “hoa hồng sa mạc” độc, lạ, anh nông dân thu nửa tỷ mỗi năm

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 04/09/2021 07:00 AM (GMT+7)
Hai năm qua, tại xã Suối Nho (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), nông dân Nguyễn Văn Nhất đã lai tạo hàng loạt hoa sứ, loài hoa còn được ví là “hoa hồng sa mạc”, thu tiền mỗi ngày.
Bình luận 0

Hiện, anh Nhất chủ yếu làm sứ hoa để phục vụ người chơi hoa. Riêng sứ cây anh cũng có nhưng không nhiều.

Đồng Nai: Lai tạo hàng loạt “hoa hồng sa mạc” độc, lạ, anh nông dân thu nửa tỷ mỗi năm - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Văn Nhất (xã Suối Nho, Định Quán, Đồng Nai) trong vườn lai tạo hoa sứ. Ảnh: Trần Đáng.

Chuyên gia lai tạo hoa sứ

Một cán bộ Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai cho biết, tuy còn rất trẻ, nhưng anh Nhất là chuyên gia lao tạo giống hoa sứ.

Hiện nay, trên mảnh đất rộng 3.000m2 dùng để lai tạo hoa sứ của anh Nhất, có khoảng 30.000 gốc sứ với hàng trăm loại hoa sứ ghép và sứ hạt.  Trong số, các loại hoa sứ này, có rất nhiều giống mới do anh lai tạo.

Anh Nhất cho biết, anh đã lai tạo thành công và đang nhân giống sứ Suối Nho để sắp tới tung ra thị trường. Hoa sứ Suối Nho có màu hồng đậm, viền hoa màu trắng bạc.

Theo anh Nhất, người làm sứ hoa không đặt nặng cây đẹp hay xấu. Quan trọng nhất là mặt hoa sứ khi trình làng.

Đồng Nai: Lai tạo hàng loạt “hoa hồng sa mạc” độc, lạ, anh nông dân thu nửa tỷ mỗi năm - Ảnh 2.

Không chỉ qua kênh bán hàng truyền thống khách hàng đến vườn mua hoa sứ, anh Nhất còn bán qua mạng xã hội, chợ điện tử. Ảnh: Trần Đáng.

"Hoa sứ lai tạo không có hoa nào giống hoa nào. Vậy khi trình làng giống hoa sứ mới phải độc, lạ hơn các loại hoa sứ khác", anh Nhất chia sẻ.

Để có hoa sứ mới độc, lạ trình làng giới chơi hoa, anh Nhất liên tục tìm tòi những giống hoa sứ độc, lạ từ các nhà vườn khác trong nước.

Cùng với đó, anh Nhất còn nhập những giống sứ độc, lạ từ nước ngoài như: Thái Lan, Tanzania và Đài Loan.

Anh Nhất thổ lộ, trong lai tạo hoa sứ, quan trọng nhất là lúc thụ phấn chéo giữa các hoa. Nếu người thụ phấn khéo sẽ cho ra loại hoa sứ độc, lạ, đẹp.

"Làm sứ hoa chỉ cần mặt hoa đẹp, còn cây thế nào không quan trọng. Mặt hoa đẹp sẽ quyết định giá tiền", anh Nhất khẳng định.


Đồng Nai: Lai tạo hàng loạt “hoa hồng sa mạc” độc, lạ, anh nông dân thu nửa tỷ mỗi năm - Ảnh 4.

Mỗi cây hóa sứ lai tạo anh Nhất bán từ 50.000 - 200.000 đồng. Ảnh Trần Đáng.

Tìm đường xuất khẩu hoa sứ

Anh Nhất nhận định, thị trường hoa sứ trong nước đang phát triển mạnh. Người chơi đang có xu hướng chuyển dần từ chơi hoa hồng sang chơi hoa sứ.

"Hoa sứ nhiều màu, nhiều vẻ hơn, giúp người chơi có nhiều chọn lựa hơn", anh Nhất bộc bạch.

Theo anh Nhất, khi dịch Covid-19 chưa bùng phát, chưa giãn cách xã hội, mỗi ngày anh bán được khoảng 200 cây hoa sứ. Mỗi cây có giá 50.000 - 200.000 đồng. Một số cây có giá 2 - 3 triệu đồng/cây.

Kênh phân phối hoa sứ của anh Nhất không chỉ bán qua cách truyền thống là khách đến vườn mua, mà còn qua mạng xã hội, chợ điện tử… Hiện, sản phẩm hoa của anh Nhất bán khắp cả nước.

Anh cho biết khả năng xuất khẩu hoa sứ của Việt Nam cũng đang khá tốt.

Anh Nhất cho rằng, khả năng lai tạo hoa sứ của nông dân Việt Nam rất giỏi, không thua kém các nước xuất khẩu hoa sứ.

Đồng Nai: Lai tạo hàng loạt “hoa hồng sa mạc” độc, lạ, anh nông dân thu nửa tỷ mỗi năm - Ảnh 5.

Hàng trăm loại hoa sứ độc, lạ khoe sắc trong vườn của anh Nhất. Ảnh: Trần Đáng.

Anh Nhất cho biết, sắp tới sẽ mở rộng quy mô lai tạo, nâng số lượng giống sứ lên khoảng 100.000 gốc. "Tôi đang có kế hoạch làm hoa sứ để xuất khẩu", anh chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem