Dow Jones tăng 180 điểm sau phiên giao dịch thủng mốc 20.000

20/03/2020 08:39 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tăng điểm hôm 19/3 nhờ sự tăng mạnh các cổ phiếu lĩnh vực công nghệ.
Dow Jones tăng 180 điểm sau phiên giao dịch thủng mốc 20.000 - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ có phiên tăng điểm, phục hồi từ mức giảm mạnh mẽ hôm 18/3

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 188,27 điểm, tương đương gần 1% lên 20.087,19 điểm. S & P 500 tăng 0,5% lên mức 2.409,39 điểm trong khi Nasdaq Composite tăng vượt trội 2,3% lên 7.150,58 điểm.

Có thời điểm trong phiên giao dịch, Dow Jones giảm mạnh 721 điểm, tương đương hơn 3%. S&P 500 cũng chứng kiến mức giảm hơn 3% trước khi phục hồi.

Cổ phiếu Netflix và Facebook lần lượt tăng 5,3% và 4,2% trong khi cổ phiếu Amazon tăng 2,8%.

Cổ phiếu các nhà sản xuất dầu lớn như Diamondback Energy và Apache đều tăng hơn 11% khi giá dầu WTI ngọt nhẹ tăng 23% trong ngày. 

Các động thái trên thị trường chứng khoán hôm 19/3 đã phần nào xoa dịu mức giảm sâu trong phiên giao dịch trước đó, khi Dow Jones lần đầu tiên đóng cửa dưới 20.000 điểm kể từ tháng 2/2017.

Các nhà phân tích nhận định phố Wall đang trải qua những ngày biến động mạnh như “tàu lượn siêu tốc” trong bối cảnh dịch virus corona gieo rắc hỗn loạn. S&P 500 đã có 8 phiên liên tiếp dao động trên 4% trước hôm 19/3. Nguy cơ suy thoái kinh tế là “gần như không thể tránh khỏi”.

Trong động thái mới nhất từ phía các Ngân hàng Trung Ương, Ngân hàng Châu Âu ECB đã công bố chương trình mua trái phiếu khẩn cấp trị giá 750 tỷ EUR (819 tỷ USD) để hỗ trợ nền kinh tế. ECB cho biết việc mua trái phiếu sẽ tiến hành đến cuối năm 2020 hoặc chừng nào nền kinh tế thoát khỏi cơn khủng hoảng. Các loại tài sản mua rất đa dạng, bao gồm cả nợ chính phủ. 

Hành động của ECB được công bố sau động thái tương tự của Cục Dự trữ Liên bang FED. Trong tháng này, FED có kế hoạch cắt giảm lãi suất cơ bản về 0 cũng như bơm thêm 1.000 tỷ USD vào nền kinh tế thông qua việc mua tài sản.

Eric Winograd, chuyên gia kinh tế cao cấp tại AllianceBernstein nhận định: “Mỗi ngày, khi một nguy cơ mới xuất hiện, các Ngân hàng Trung Ương lại khởi động một chương trình mới hỗ trợ nền kinh tế… Họ tìm cách đối phó với rủi ro suy thoái, nhưng lại gây ra nhiều quan ngại về hiệu quả của các hành động như vậy”. 

Tính đến hết ngày 19/3, theo dữ liệu từ đại học Johns Hopkins của Mỹ, trên toàn cầu xác nhận 236.000 ca nhiễm virus corona và hơn 9.000 ca tử vong. Chỉ riêng tại Mỹ, số ca nhiễm virus corona lên tới 9.790 trong khi số ca tử vong hiện là 150 trường hợp.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục