Chứng khoán Mỹ đỏ sàn, Dow Jones xuyên mức 20.000 điểm

19/03/2020 09:24 GMT+7
Chứng khoán Mỹ giảm mạnh hôm 18/3 sau phiên phục hồi một ngày trước đó khi các nhà đầu tư tiếp tục lo lắng vì thiệt hại kinh tế mà đại dịch virus corona mang lại.
Chứng khoán Mỹ đỏ sàn, Dow Jones xuyên mức 20.000 điểm - Ảnh 1.

Dow Jones giảm mạnh 1.300 điểm, thủng mức 20.000 điểm lần đầu tiên trong vòng 3 năm

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 1.338,46 điểm, tương đương 6,3% xuống 19.898,92 điểm, đánh dấu phiên giao dịch đầu tiên đóng cửa dưới 20.000 kể từ tháng 2/2017. Có thời điểm, Dow Jones giảm mạnh 2.300 điểm trong phiên.

S & P 500 giảm 5,2% xuống 2.398,10 điểm, đóng cửa thấp hơn gần 30% so với mức kỷ lục được thiết lập vào tháng trước. Nasdaq Composite trượt 4,7% xuống còn 6.989,84 điểm.

Các cổ phiếu đã giảm mạnh trong những phút cuối của phiên giao dịch sau khi Thượng viện giành đủ số phiếu để bỏ qua kế hoạch cứu trợ tiền mặt cho người dân Mỹ trị giá hàng trăm tỷ USD mà Tổng thống Trump đề xuất.

Các giao dịch đã phải tạm dừng trong 15 phút khi công cụ ngắt mạch thị trường được kích hoạt do các chỉ số giảm mạnh. Đây là lần thứ 4 kể từ tuần trước tới nay, công cụ ngắt mạch thị trường hoạt động trên sàn giao dịch.

Thị trường giờ đây không chỉ lo lắng về những thiệt hại kinh tế gây ra bởi dịch virus corona, mà còn quan ngại liệu chính phủ có hành động đủ để chống lại những thiệt hại được báo trước đó. Nhà đầu tư tỷ phú Bill Ackman nhận định biện pháp tốt nhất để ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh ở Mỹ là phong tỏa quốc gia, nhưng điều này sẽ dẫn đến những hệ lụy kinh tế nặng nề. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã nhảy vọt lên 1,21% hôm 18/3 sau khi giảm xuống 0,77% trong phiên giao dịch một ngày trước đó. Hồi đầu tuần, lãi suất trái phiếu chỉ nằm ở mức 0,65%.

Tom Essaye, nhà sáng lập Sevens Reports nhận định sự biến động của thị trường chưa kết thúc chừng nào dịch virus corona còn diễn biến phức tạp.

Jeffrey Gundlach, CEO DoubleLine Capital thì nhận định nguy cơ suy thoái kinh tế đã lên tới 90% và các gói kích thích mà chính phủ cuối cùng phải xem xét thông qua còn lớn hơn mức 1.000 tỷ USD mà Trump đề xuất trước Quốc hội.

Tính đến hết ngày 18/3, Mỹ xác nhận 6.400 ca nhiễm virus corona và hơn 100 ca tử vong, theo dữ liệu thống kê từ đại học Johns Hopkins.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục