Dự án nâng cấp 7km đường ở Cần Thơ bị tính dư hơn 3.000 tỷ đồng
Ngày 13/7, tại TP.Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực phía Nam.

Tại hội nghị, ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã thông tin về việc triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91.
Theo ông Lâu, Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 có tổng vốn đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng 1.302 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 5.556 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực tế chỉ có 2.400 tỷ đồng. Như vậy, chi phí bồi thường kết dư, tính thừa là 3.156 tỷ đồng.
Về lý do có sự chênh lệch hơn 3.000 tỷ đồng, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, thời điểm lập khái toán lúc đầu của dự án chưa chính xác.
Liên quan đến vấn đề này, UBND TP.Cần Thơ sẽ có văn bản chính thức kiến nghị Trung ương xem xét, xử lý.

Với hơn 3.156 tỷ đồng kết dư, ông Lâu kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố lập dự án mới, tiêu biểu như đầu tư các khu tái định cư.
"Thành phố hiện có nhiều dự án trọng điểm, ảnh hưởng đến rất nhiều hộ dân đủ điều kiện tái định cư, nhưng thành phố chưa đảm bảo. Ngoài ra, Chính phủ có thể cho phép thành phố lập các dự án mang tính động lực phát triển TP.Cần Thơ".
Dự án nâng cấp, mở rộng 7km Quốc lộ 91 (đoạn km 0 – km 7) được UBND TP.Cần Thơ (cũ) phê duyệt vào tháng 7/2024, tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023-2027.
Trước đó, từ năm 2008, Bộ Giao thông Vận tải (cũ) đã bàn giao cho UBND TP.Cần Thơ (cũ) quản lý 7km Quốc lộ 91 trên.
Theo tìm hiểu, đoạn Quốc lộ 91 nói trên là một trong những tuyến đường huyết mạch trong nội ô TP. Cần Thơ, có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, nhất là vào các giờ cao điểm; do đường hẹp, xuống cấp, lại thường xuyên bị ngập nước vào mùa triều cường…nên gây khó khăn cho việc lưu thông.