dd/mm/yyyy

Du lịch Quảng Bình đón 33.000 lượt khách

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, du lịch Quảng Bình đón hơn 33.000 lượt khách đến tham quan.

Ngày 7/2, trao đổi với PV, ông Đặng Đông Hà - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, du lịch Quảng Bình đón hơn 33.000 lượt khách đến tham quan.

Theo ông Đặng Đông Hà, số lượt khách trung bình/ngày tăng gần 16% so với dịp Tết Tân Sửu 2021.

"Vương quốc hang động" đón hàng chục nghìn lượt khách đến du Xuân - Ảnh 1.

Du lịch Quảng Bình đón hơn 33.000 lượt khách đến tham quan trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: TA

Những điểm đến chính của khách du lịch là động Phong Nha, động Thiên Đường, chùa Hoằng Phúc, đền Thánh mẫu Liễu Hạnh, chùa Đại Giác, núi Thần Đinh, Quảng trường Hồ Chí Minh, Quảng trường biển Bảo Ninh.

Ngoài ra, các điểm du lịch cộng đồng tại Phong Nha - Kẻ Bàng cũng thu hút một số lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm, như: Khu du lịch Đồi Dẻ, Ồ Ồ Lake, East Hill...

"Vương quốc hang động" đón hàng chục nghìn lượt khách đến du Xuân - Ảnh 2.

Du khách đến dâng hương tại Đền Thánh mẫu Liễu Hạnh vào ngày tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: TA

Khách du lịch chủ yếu là khách nội tỉnh, ngoài ra còn có một lượng lớn khách đến từ TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội và các tỉnh lân cận, như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị...

Khách đi theo hình thức gia đình, nhóm nhỏ, sử dụng phương tiện cá nhân hoặc máy bay kết hợp phương tiện thuê riêng chiếm tỷ lệ cao.

Đặc biệt, trong dịp Tết năm nay, thời tiết thuận lợi nên lượng khách đổ về du xuân, "check-in" tại các điểm tham quan trên địa bàn TP. Đồng Hới tăng cao.

Trần Anh