Dừng chủ trương thành lập Trường Đại học FLC gần 4.000 tỷ đồng

31/05/2023 16:25 GMT+7
Dự án Trường Đại học FLC có tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng tại khu vực bãi thải mỏ của ngành than thuộc các phường: Hà Lầm, Hà Trung, Hà Phong, TP. Hạ Long.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa thay mặt Thủ tướng đã ký Công văn về việc dừng chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học FLC.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dừng thực hiện chủ trương thành lập Trường Đại học FLC.

Trước đó, vào tháng 6/2019, Trường Đại học FLC được phê duyệt chủ trương thành lập với vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, tại Khu đô thị Đại học FLC Quảng Ninh tại phường Hà Lầm và phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nhưng đến ngày 27/4 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có tờ trình về việc hủy bỏ văn bản phê duyệt chủ trương cho phép thành lập trường Đại học FLC.

Dừng chủ trương thành lập Trường Đại học FLC gần 4.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Phối cảnh trước đây của ĐH FLC

Tại thời điểm lên kế hoạch thành lập, Đại học FLC dự kiến sẽ kết nối trực tiếp với hệ sinh thái đô thị thông minh, quần thể nghĩ dưỡng cao cấp đang hoạt thuộc Tập đoàn FLC.

Đại học FLC còn dự kiến quy mô đào tạo 600 sinh viên vào năm 2020 trong mùa tuyển sinh đầu tiên và sẽ tăng lên 6.100 sinh viên vào năm 2024, tiếp đó là 20.000 sinh viên vào năm 2035.

Không chỉ vậy, trường này còn đặt mục tiêu đạt xếp hạng QS rating và kiểm định ASEAN University Network (AUN) với định hướng đào tạo đa ngành. Trong đó, tập trung vào 3 lĩnh vực mũi nhọn là Du lịch, Hàng không và Công nghệ cao.

Đến tháng 8/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn FLC đã tổ chức khởi công xây dựng Trường Đại học FLC theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sau lễ khởi công, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ đầu năm 2020, cùng với việc các cựu lãnh đạo của FLC vướng vòng lao lý, khiến dự án trường đại học này rơi vào cảnh "đắp chiếu" và đến nay đã chính thức bị dừng chủ trương thành lập.


O.L
Cùng chuyên mục