FPT của đại gia Trương Gia Bình: Kẻ thù lao 0 đồng, người nhận lương “khủng”

Nhật Minh Thứ hai, ngày 08/03/2021 11:04 AM (GMT+7)
Tại FPT của ông Trương Gia Bình, mức thù lao cao nhất lên tới hơn 2,3 tỷ đồng và thấp nhất là 0 đồng. Đáng chú ý, các “sếp” nhận thù lao 0 đồng tại FPT đều có khối tài sản “riêng” lên tới hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng.
Bình luận 0

Báo cáo kiểm toán của Tập đoàn FPT do Trương Gia Bình làm Chủ tịch HĐQT vừa hé lộ mức lương khủng của dàn lãnh đạo tập đoàn công nghệ lớn nhất Việt Nam.

"Sếp" FPT thù lao cao nhất hơn 2,3 tỷ/năm, Chủ tịch Trương Gia Bình nhận 0 đồng

Cụ thể, Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình, Phó Chủ tịch Bùi Quang Ngọc và ủy viên Thành viên HĐQT Đỗ Cao Bảo là những thành viên HĐQT nhận thù lao 0 đồng trong năm 2020.

4 ủy viên còn lại là có mức thù lao tù 264 triệu đồng đến hơn 2,3 tỷ đồng. Trong đó, 2 ủy viên HĐQT là ông Hamaguchi Tomokazu (nguyên Chủ tịch kiêm CEO của NTT Data Corporation, Chủ tịch Hiệp hội Dịch vụ Công nghệ thông tin Nhật Bản) và ông Dan E Khoo (Chủ tịch danh dự Liên minh Công nghệ thông tin Thế Giới WITSA) nhận thù lao cao nhất lên tới 2,326 tỷ đồng/năm, tương đương gần 194 triệu đồng/tháng.

FPT của đại gia Trương Gia Bình: Kẻ thù lao 0 đồng, người nhận lương “khủng” - Ảnh 1.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình nhận thù lao 0 đồng năm 2020

Thù lao thành viên Ban kiểm soát của FPT, trưởng ban Nguyễn Việt Thắng nhận 588 triệu đồng/năm, tương đương 49 triệu đồng/tháng, hai thành viên BKS là ông Nguyễn Khải Hoàn và bà Nguyễn Thị Kim Anh nhận thù lao 303,6 triệu đồng/năm, tương đương 25,3 triệu đồng/tháng.

Tại FPT của ông Trương Gia Bình, Tổng giám đốc Nguyễn Văn Khoa nhận lương 3,52 tỷ đồng trong năm 2020, tương đương hơn 290 triệu đồng/tháng.

Đứng kế sau là Phó TGĐ Nguyễn Thế Phương nhận lương 2,75 tỷ đồng/năm (tương đương gần 230 triệu đồng/tháng) và Phó TGĐ Hoàng Việt Anh nhận lương 2,2 tỷ đồng/năm, tương đương 183,3 triệu đồng/tháng.

FPT của đại gia Trương Gia Bình: Kẻ thù lao 0 đồng, người nhận lương “khủng” - Ảnh 2.

Báo cáo tài chính kiếm toán hợp nhất năm 2020

Kế toán trưởng Hoàng Hữu Chiến nhận lương 1,54 tỷ đồng/năm, tương đương 128,3 triệu đồng/tháng. Bà Bùi Nguyễn Phương Châu, phụ trách Quản trị và Công bố thông tin nhận lương 1,1 tỷ đồng/năm, tương đương 91,66 triệu đồng/tháng.

Như vậy, tổng thù lao thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác của FPT năm 2020 gần 18 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo báo cáo kiểm toán của FPT, tổng số nhân viên của tập đoàn tại ngày 31/12/2020 là 30.651 người, tại ngày 31/12/2019 là 28.781 người. Chi phí nhân công trong năm 2020 của FPT đạt 12.390 tỷ đồng. Như vậy mỗi nhân viên FPT bình quân thu nhập mỗi tháng đạt gần 34 triệu đồng, tăng khoảng 13% so với bình quân năm 2019.

Năm 2020 doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT đạt lần lượt 29.830 tỷ đồng và 5.261 tỷ đồng, tăng 7,6% và 12,8% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu, khối công nghệ đóng góp 56% với 16.805 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Khối viễn thông chiếm 39% với 11.466 tỷ đồng, tăng 10,3% so với 2019. Khối giáo dục và đầu tư đóng góp 5%.

FPT của đại gia Trương Gia Bình: Kẻ thù lao 0 đồng, người nhận lương “khủng” - Ảnh 3.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT

Khối tài sản riêng lên tới hàng nghìn tỷ đồng

Trên thị trường chứng khoán cổ phiếu FPT hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 76.000 đồng/cp. Với mức giá này, thị giá của FPT đã tăng tới 31% chỉ trong hơn 2 tháng đầu năm.

Với 55,5 triệu cổ phiếu FPT đang nắm giữ, khối tiền riêng này của Chủ tịch Trương Gia Bình lên tới hơn 4.200 tỷ đồng. Ông Trương Gia Bình đang đứng thứ 24 trong Top những người giàu chứng khoán Việt Nam.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Bùi Bảo Ngọc hiện đang nắm giữ hơn 19 triệu cổ phiếu FPT, giá trị của số cổ phiếu này lên tới gần 1.500 tỷ tính theo thị giá hiện tại. Cùng nhận mức thù lao 0 đồng năm 2020, tài sản chứng khoán của ông Đỗ Cao Bảo hiện tại đạt 680 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem