GDP Việt Nam quý I tăng 4,48%, tạp chí kinh tế - tài chính hàng đầu châu Á nói gì?

29/03/2021 17:27 GMT+7
Tờ tạp chí kinh tế - tài chính hàng đầu châu Á Nikkei Asian Review nhận định Việt Nam đã kiểm soát tốt đợt lây lan dịch Covid-19 hồi đầu năm 2021, qua đó ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế lạc quan 4,48% trong quý I.

Tăng trưởng GDP quý I/2021 của Việt Nam đạt 4,48% so với quý cuối cùng năm ngoái, số liệu vừa được công bố hôm 29/3 bởi Cục Thống kê quốc gia.

Kim ngạch xuất khẩu được xem là động lực tăng trưởng kinh tế chính của nước ta trong quý I/2021. Mỹ, thị trường xuất khẩu smartphone và laptop lớn nhất của Việt Nam và chiếm khoảng 30% kim ngạch xuất khẩu toàn quốc, đã ghi nhận mức tăng 32,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 21,2 tỷ USD.

GDP Việt Nam quý I tăng 4,48%, tạp chí kinh tế - tài chính hàng đầu châu Á nói gì? - Ảnh 1.

Tăng trưởng GDP quý I Việt Nam đạt 4,48%, tuy nhiên vẫn dưới mức kỳ vọng của Chính phủ

Kim ngạch xuất khẩu tổng thể trong quý đầu năm tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 77,34 tỷ USD.

Trong đó, xuất khẩu smartphone và linh kiện tăng 9,3%, đạt 14,1 tỷ USD, chiếm 18,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Samsung Electronics là doanh nghiệp đóng góp chủ lực vào mức tăng này. Samsung hiện có hai nhà máy sản xuất smartphone lớn đặt tại miền Bắc và đang xây dựng thêm một cơ sở nghiên cứu và phát triển lớn tại thủ đô Hà Nội.

Xuất khẩu sản phẩm điện, máy tính và linh kiện tăng 31,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 12 tỷ USD trong bối cảnh đại dịch kéo dài ở các quốc gia phương Tây khiến nhu cầu thiết bị điện tử tăng vọt. Các đơn hàng may mặc - một ngành xuất khẩu chính của cả nước - cũng đang trên đà phục hồi.

Tờ tạp chí kinh tế - tài chính hàng đầu châu Á Nikkei Asian Review nhận định Việt Nam đã kiểm soát tốt đợt lây lan dịch Covid-19 hồi đầu năm 2021, qua đó duy trì hoạt động sản xuất ở mức mạnh mẽ. Thêm vào đó, làn sóng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam khi hàng loạt doanh nghiệp cố gắng tránh ảnh hưởng của căng thẳng thương mại Mỹ Trung tiếp tục có lợi cho dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI vào nước ta.

Tuy nhiên, theo Nikkei Asian Review, du lịch quốc tế tại Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi do các biện pháp kiểm dịch chặt chẽ của Chính phủ. Cho đến tháng 3/2021, du khách nước ngoài vẫn chưa thể nhập cảnh vào nước ta.

Dù đạt mức tăng trưởng lạc quan 4,48%, con số này vẫn nằm dưới mức kỳ vọng 5,12% mà Chính phủ mong đợi. Tác động của lần bùng phát dịch hồi đầu năm nay ở miền Bắc đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực kinh tế. 

Tờ Nikkei Asian Review dẫn lại dự báo của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB rằng Việt Nam sẽ ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế 6,1% trong năm 2021. Năm ngoái, nước ta báo cáo tăng trưởng GDP 2,91%, là một trong số ít quốc gia duy trì tăng trưởng thực tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lan rộng trên toàn cầu.




NTTD
Cùng chuyên mục