Giá dưa hấu tăng, lại được chính quyền tận tình hỗ trợ, nông dân thu lãi hàng chục triệu đồng/ha

04/03/2021 15:04 GMT+7
Sau khi dịch bệnh Covid-19 ở Gia Lai cơ bản được khống chế, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện, giúp người dân thu, bán hàng trăm tấn dưa hấu và những cánh đồng mía lớn đang vào vụ thu hoạch.

Giá dưa hấu tăng trở lãi, mỗi ha thu lãi 70 triệu đồng

Trước đó, dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại các huyện phía Đông Nam Gia Lai như thị xã Ayun Pa, huyện Krông Pa và huyện Ia Pa đúng vào vụ thu hoạch mía và dưa hấu, khiến nông dân, doanh nghiệp và thương lái gặp nhiều khó khăn. Nhằm giúp nông dân thu, bán những mặt hàng nông sản chủ đạo tại địa phương, chính quyền đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trở lại. Chính niềm vui này đã khiến cho nông dân kịp thời thu hoạch và xuất bán những cánh đồng mía và dưa của gia đình.

Tâm sự với chúng tôi, ông Trương Văn Nhu (trú tại xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết: "Vụ dưa năm ngoái, gia đình gần như trắng tay do giá dưa rẻ. Ở quê cũng không dư giả đất để sản xuất nên vụ mùa năm nay gia đình tiếp tục khăn gói lên Gia Lai thuê đất trồng. Thế nhưng, vừa rồi dịch bệnh diễn biến phức tạp nên nhiều nhà vườn gặp khó khăn trong việc thu hoạch, giá thì rẻ. Nhưng cũng may ra Tết, giá dưa tăng trở lại, chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các xe chở nông sản đi vào vận chuyển dưa. Với giá dưa hiện tại khoảng 6.000-7.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, chúng tôi sẽ lãi khoảng 70 triệu đồng/ha".

Gia Lai: Chính quyền tạo điều kiện thu mua nông sản cho người dân vùng dịch - Ảnh 1.

Nông dân vui mừng vì giá dưa tăng cao giữa mùa dịch

"Năm nay, dù tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp, song thực hiện chủ trương của huyện, của tỉnh về việc lưu thông hàng hóa nên tại địa phương không xảy ra tình trạng tồn đọng, hư hỏng hàng hóa, nhất là hàng nông sản. Trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, giá dưa khá thấp chỉ đạt 2.000 đồng/kg, tuy nhiên ra tết giá dưa tăng mạnh khiến nông dân rất phấn khởi. Thời điểm giá dưa thấp, nông dân cũng chưa thu hoạch nhiều. Mãi đến khi giá dưa tăng lên 5.000-6.000 đồng/kg thì nông dân mới thu hoạch rộ. Đặc biệt đến thời điểm hiện tại nhiều nông dân đang thu hoạch bán với giá 8.000-10.000 đồng/kg. Nói chung tất cả các hàng hóa nông sản tại Ia Pa lưu thông rất thuận lợi, người dân lẫn thương lái cũng vui mừng", ông Trần Xuân Hùng – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ia Pa thông tin.

Gia Lai: Chính quyền tạo điều kiện thu mua nông sản cho người dân vùng dịch - Ảnh 2.

Năm nay dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng không xảy ra tình trạng tồn đọng, hư hỏng hàng hóa, nhất là hàng nông sản.

Bên cạnh dưa hấu, nhiều hộ dân cũng như doanh nghiệp rất vui mừng vì nhà máy đường tại địa phương hoạt động trở lại. Những ngày này, người dân trồng mía tại thị xã Ayun Pa, Ia Pa và các huyện lân cận rất phấn khởi vì có thể thu hoạch và xuất bán được những ha mía sau đợt dịch phức tạp vừa qua.

Anh Nguyễn Quốc Tuấn (trú tại huyện Ia Pa) phấn khởi nói: "Nhà máy đường hoạt động trở lại không chỉ khiến doanh nghiệp vui mừng vì đảm bảo tiêu thụ mía cho khách hàng. Bên cạnh đó, những nông dân như chúng tôi cũng nhẹ lòng vì dịch đã được khống chế, thời gian này có thể thu hoạch và xuất bán những ha mía của mình sau 1 năm ròng rã chăm sóc. Nếu để lâu không thu hoạch, người dân trồng mía sẽ gặp thiệt hại rất nhiều từ việc thuê nhân công thu hoạch đến việc vận chuyển…Cũng vì dịch bệnh nên việc thủ tục nhập mía vào nhà máy chậm hơn mọi khi nhưng người dân không ai cảm thấy phiền, ai ai cũng thực hiện nghiêm túc".

Công tác phòng chống dịch vẫn được thực hiện nghiêm ngặt

Song song với việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trở lại, chính quyền tỉnh Gia Lai luôn chủ động, hướng dẫn các doanh nghiệp chú trọng việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay sau khi nhà máy hoạt động trở lại, trước cổng Nhà máy đường Ayun Pa, mỗi ngày có hàng chục xe chở mía chờ xếp hàng nhập mía. Tuy nhiên, về công tác phòng, chống dịch bệnh tại đây được thực hiện hết sức nghiêm ngặt. Tất cả các tài xế ra vào đều phải trình giấy khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, lực lượng bảo vệ nhà máy đường luôn tổ chức phun tiêu độc khử khuẩn tất cả các xe chở mía trước khi nhập mía vào nhà máy.

Gia Lai: Chính quyền tạo điều kiện thu mua nông sản cho người dân vùng dịch - Ảnh 3.

Nông dân trồng mía vui mừng vì nhà máy hoạt động trở lại, thu mua mía của bà con

Theo kế hoạch niên vụ 2021 – 2022, vùng nguyên liệu mía khu vực phía Đông Nam có diện tích 10.500 ha. Với công suất ép mía mỗi ngày của nhà máy là 6000 tấn nguyên liệu. Tuy nhiên, hiện mỗi ngày lượng mía về nhà máy ước tính khoảng 3.000-3.500 tấn tương đương gần 100 xe chở mía. Với lượng mía này, chỉ mới đáp ứng được 50% công suất hoạt động của nhà máy. Tuy nhiên, với người dân và doanh nghiệp đây cũng là tín hiệu tích cực trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp tại các huyện, thị phía Đông Nam tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Chính quyền tạo điều kiện thu mua nông sản cho người dân vùng dịch - Ảnh 4.

Vào vụ thu hoạch mía, vì có nhiều xe ra, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ

Bà Vũ Thị Lan - Giám đốc Công ty TNHH MTV TTC Gia Lai cho biết: "Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 Công ty luôn chủ động thực hiện tuyên truyền người dân và cán bộ công nhân thực hiện nghiêm ngặt việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sau thời gian diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho nhà máy hoạt động trở lại.

Đây cũng là niềm vui của chúng tôi khi vừa có thể kịp tiến độ vào vụ ép mía niên vụ 2021-2022, vừa tiêu thụ mía cho người dân. Dịch bệnh Covid-19 khiến doanh nghiệp cũng như người dân gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi đã chủ động phối hợp với bà con trồng mía khắc phục, sẽ không để ảnh hưởng đến việc thu mua mía của người dân. Chúng tôi cam kết sẽ tiêu thụ hết lượng mía đã hứa với bà con trước đó".

Trần Hiền
Cùng chuyên mục