Giá gạo Thái Lan dự báo tăng 5% trong quý II

08/03/2022 07:22 GMT+7
Ngày 7/3, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết, giá gạo Thái Lan dự kiến ​​sẽ tăng 5% trong quý II do cuộc xung đột ở Ukraine tác động lên giá hàng hóa toàn cầu.
Giá gạo Thái Lan dự báo tăng 5% trong quý II - Ảnh 1.

Dự kiến, Thái Lan sẽ xuất khẩu 7 triệu tấn gạo trong năm 2022 do nhu cầu thị trường tăng cao (Ảnh Bangkok Post).

Theo ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, ngày càng có nhiều lo ngại về tình trạng thiếu lúa mì, do Nga và Ukraine là những nhà sản xuất chính mặt hàng này, trong khi giá dầu tăng có khả năng đẩy giá hàng hóa nói chung lên cao.

Ông Chookiat cho biết, gạo Thái Lan dự kiến sẽ chỉ tăng 5% về giá trong quý II do lượng gạo tồn kho ở Ấn Độ tương đối cao, trong khi sản lượng gạo dự kiến sẽ tăng trong năm nay ở cả Việt Nam và Thái Lan. Giá gạo trắng 5% tấm trên thị trường nội địa hiện được niêm yết ở mức 12 baht/kg (khoảng 0,35 USD/kg), giảm so với mức 16 baht/kg cùng kỳ năm ngoái.

Giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan trên thị trường quốc tế được niêm yết ở mức 400 USD/tấn, cao hơn giá gạo trắng của Ấn Độ ở mức 355 USD/tấn và các loại tương tự của Việt Nam là 390 USD/tấn.

Đối với vụ mùa 2021-2022, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan dự kiến sản lượng gạo của Thái Lan sẽ tăng lên 30-32 triệu tấn gạo, hoặc 20 triệu gạo xay, tăng từ 27-28 triệu tấn gạo hoặc 17 triệu tấn gạo xay so với vụ mùa 2020-2021.

Ông Chookiat cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine không có khả năng ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo nói chung của Thái Lan vì lượng gạo mà nước này xuất khẩu sang Nga và Ukraine lần lượt chỉ ở mức 6.000 tấn và 3.000 tấn vào năm ngoái. Bên cạnh đó, các quốc gia nhập khẩu gạo ròng với tổng sản lượng hàng triệu tấn mỗi năm của Thái Lan ở Trung Đông như Iraq, Iran và Saudi Arabia dự kiến sẽ quay trở lại trong năm nay.

Năm 2021, Thái Lan đã xuất khẩu 6,11 triệu tấn gạo, tăng 6,68% so với 5,73 triệu tấn năm 2020, với giá trị xuất khẩu đạt 108 tỷ baht, giảm 7,14% so với 116 tỷ baht vào năm 2020. Theo đó, các lô hàng xuất khẩu năm 2021 của Thái Lan bao gồm 2,35 triệu tấn gạo trắng (tăng 18,9%), 1,4 triệu tấn gạo Hom mali (giảm 1,7%), 1,4 triệu tấn gạo đồ (tăng 1,6%), 550.574 tấn gạo thơm (giảm 4,1 %), và 310.878 tấn gạo nếp (tăng 12,4%).

Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan dự báo, do vụ mùa thuận lợi, cùng với nhu cầu toàn cầu tăng cao do kinh tế phục hồi và tỷ giá hối đoái thuận lợi sẽ giúp xuất khẩu gạo của Thái Lan tăng 14,8% lên mức 7 triệu tấn trong năm 2022.

Theo Nhân Dân
Cùng chuyên mục