Giá gạo xuất khẩu liên tục giảm nhưng vẫn cao hơn gạo Thái

11/04/2021 07:27 GMT+7
Sau khi lên mức cao nhất trong vòng nhiều năm qua vào cuối tháng 3, giá gạo xuất khẩu liên tục giảm xuống và đã mất mốc 500 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu liên tục giảm nhưng vẫn cao hơn gạo Thái - Ảnh 1.

Giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đã mất mốc 500 USD/tấn. Ảnh: TL.

Theo một số nguồn tin, sau một thời gian dài luôn ở mức trên 500 USD/tấn, từ ngày 31/3, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đã mất mốc 500 USD/tấn khi chỉ còn ở mức 498 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với 1 ngày trước đó và giảm nhiều so với mức 515-520 USD/tấn trước đó không lâu.

Từ đó đến nay, giá gạo xuất khẩu 5% tấm không chỉ chưa thể quay lại mốc 500 USD/tấn mà còn liên tục giảm xuống và đến ngày 8/4 ở mức 483 USD/tấn.

Tuy liên tục giảm, nhưng giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam vẫn duy trì mức cao hơn so với gạo cùng loại của Thái Lan vì gạo Thái cũng đang có xu hướng giảm (ngày 8/4, giá gạo 5% tấm của Thái Lan là 480 USD/tấn).

Một số thương nhân cho rằng, giá gạo Việt Nam và Thái Lan liên tục giảm từ cuối tháng 3 đến nay là nhằm cạnh tranh tốt hơn với gạo Ấn Độ. Bởi trong thời gian qua, nhiều nhà nhập khẩu có xu hướng tăng mua gạo Ấn Độ vì giá đang thấp hơn nhiều so với gạo cùng loại của Việt Nam và Thái Lan. Chẳng hạn, cũng trong ngày 8/4, giá gạo 5% tấm của Ấn Độ chỉ ở mức 408 USD/tấn.

Theo Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến 15/3, lượng gạo xuất khẩu đạt 858.605 tấn, kim ngạch hơn 470 triệu USD.

Theo Sơn Trang
Cùng chuyên mục