Giá heo hơi hôm nay 29/9: Chợ đầu mối "cháy" lợn, miền Nam khởi sắc

29/09/2019 09:43 GMT+7
Theo ghi nhận của PV, giá heo hơi hôm nay 29/9 tiếp tục khởi sắc ở miền Nam khi Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P miền Nam điều chỉnh mức chiết khấu cho khách hàng, chốt giá lợn hơi xuất chuồng loại 1 ở mức 45.000 đồng/kg. Trong khi đó, một số chợ đầu mối ở miền Nam và miền Bắc đang hoạt động rất tấp nập.

Giá heo hơi miền Nam hôm nay 29/9: Biến động theo hướng tăng, chợ đầu mối "cháy hàng" 

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, mới đây, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P chi nhánh miền Nam tiếp tục điều chỉnh giá bán heo hơi tại trại. Cụ thể, giá heo hơi 3 máu cái xuất chuồng ở mức 45.000 đồng/kg; 2 máu cái 44.500 đồng/kg; 2 máu đực 42.500 đồng/kg.

So với ngày 28/9, mức giá này không đổi nhưng C.P cắt toàn bộ phần chiết khấu 1.000 đồng/kg cho khách hàng mua heo. Như vậy người chăn nuôi có thể hiểu thực chất giá heo hơi xuất bán của doanh nghiệp này đang tăng thêm 1.000 đồng/kg.

Nếu so với đầu tuần trước, giá heo hơi của doanh nghiệp này đã tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

 
Giá heo hơi hôm nay 29/9: Chợ đầu mối "cháy" lợn, miền Nam khởi sắc - Ảnh 3.

Giá heo hơi cả nước đang có xu hướng nhích lên nhờ động thái tăng giá bán heo hơi tại trại của các doanh nghiệp lớn, như Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Trong ảnh: Thương lái mua bán heo hơi tấp nập tại chợ đầu mối gia súc-gia cầm Hà Nam. Ảnh: baohanam

Điều đáng chú ý là trong ngày 28/9, lượng heo hơi về chợ đầu mối Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh) đã giảm mạnh, xuống chỉ còn 4.800 con (thấp hơn so với phiên trước đó gần 2.000 con). Chính vì thế thương lái buôn bán rất thuận lợi, thậm chí "cháy" thịt lợn - điều hiếm gặp trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi vẫn đang "bùng nổ" ở khắp nơi.

Hiện, ở hầu hết các địa phương từ Đông Nam Bộ tới Tây Nam Bộ cũng đã tăng theo giá của C.P, đưa mặt bằng giá heo hơi tại miền Nam dao động trong khoảng từ 37.000 đồng/kg đến 45.000 đồng/kg.

Trước tình hình này, nhiều người cho rằng giá heo hơi hiện nay đang bước vào giai đoạn điều chỉnh giá và sẽ còn tăng, nhất là vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, do nguồn cung heo ra thị trường ngày càng giảm.

Hiện dịch tả heo châu Phi vẫn đang diễn biến mạnh tại miền Nam, khiến kể cả những người "liều lĩnh" nhất cũng hoang mang, không dám giữ chặt heo trong chuồng để đợi giá lên. Ngay cả các trang trại lớn quy mô hàng nghìn con cũng đã bị dịch tả lợn châu Phi "ghé thăm", đơn cử như ở Đồng Nai - "thủ phủ" nuôi heo cả nước, đến nay đã có gần 5.000 hộ chăn nuôi bị thiệt hại vì dịch tả lợn châu Phi, với trên 391.000 con heo bị tiêu huỷ.

Căn cứ vào con số tổng đàn heo thịt, heo nái cùng bị giảm mạnh, ông Nguyễn Kim Đoán - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết: "Nếu mấy tháng trước, chúng tôi vẫn nghĩ rằng giá heo hơi sẽ không tăng nóng hay xảy ra tình trạng thiếu thịt heo vì dịch tả lợn châu Phi sẽ lắng xuống. Nhưng thực tế dịch bệnh đã phủ khắp cả nước, phải mất thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại được nghề nuôi heo. Quan trọng nhất là con nái, dịch bệnh đã khiến đàn nái giảm rất mạnh".

"Khi heo nái không có, tức là “nhà máy sản xuất” heo giống bị giảm thì sẽ dẫn tới đàn heo thịt giảm theo. Tính toán theo chu kì chăn nuôi thì tình trạng thiếu hụt heo thịt sẽ xảy ra vào dịp cuối năm. Tết Nguyên đán là lúc tiêu thụ thịt heo tăng cao hơn ngày thường, do đó chắc chắn giá heo hơi sẽ tăng nóng vào thời điểm này", ông Đoán nhận định.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc: Lặng sóng

Theo dõi thị trường cho thấy, từ cuối tháng 8/2019 đến nay, thị trường heo hơi miền Bắc tương đối ổn định. Mặc dù có ngày giá heo hơi tăng - giảm tuỳ địa phương, nhưng nhìn chung giá lợn hơi tại miền Bắc vẫn ở mức cao nhất cả nước, thương lái thu mua phổ biến từ 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Một vài địa phương xuất hiện giá 50.000 đồng/kg nhưng không nhiều, như tại khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng), Thái Nguyên, Quảng Ninh.

Tại chợ đầu mối gia súc - gia cầm huyện Bình Lục (Hà Nam), Ban Quản lý chợ cho biết thương lái giao dịch với giá phổ biến từ 46.000-47.000 đồng/kg. Những con heo đẹp hơn, trọng lượng đạt bình quân trên 100kg có thể được mua với giá 49.000 - 50.000 đồng/kg.

Theo thông tin từ các thương lái, lượng lợn thịt của người dân địa phương bán ra ngày càng giảm. Việc nhập từ miền Nam ra cũng không được nhiều do giá thành cao. Giá cước 1 chuyến xe chở lợn ra phía Bắc đã tăng gần 10%, làm cho giá thành của lợn hơi chuyển từ miền Nam đến chợ đã hơn 46.000 đồng/kg. Nếu ở thời điểm hiện tại là không có lãi (chưa tính hao hụt trong quá trình vận chuyển).

Khu vực Hà Nội, Tuyên Quang, Bắc Ninh, giá heo hơi phổ biến từ 46.000 - 47.000 đồng/kg.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Hà Nội, tính đến nay, bệnh dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 31.253 hộ chăn nuôi (chiếm 38,7 % tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi). Thành phố đã phải tiêu hủy 526.653 con (chiếm 28,1 % tổng đàn) với trọng lượng 36.067 tấn. Đáng chú ý, tổng số lợn nái, đực giống phải tiêu hủy là 69.047 con, chiếm 13 % tổng số lợn phải tiêu hủy trên địa bàn.

Giá heo hơi hôm nay ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục ổn định, phổ biến từ 35.000 - 45.000 đồng/kg, trong đó Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hiện có mức giá lợn hơi tốt hơn khi thương lái thu mua cao nhất  44.000 – 45.000 đồng/kg.

Hiện, dịch tả heo châu Phi ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên vẫn chưa lắng xuống, gây thiệt hại vô cùng nặng nề cho người chăn nuôi. Chỉ đơn cử tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), từ tháng 7/2019 đến nay, dịch tả lợn châu Phi hoành hành ở nhiều nơi và đã tấn công vào các trang trại nuôi lợn có quy mô lớn, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

 
(Dân Việt)
Cùng chuyên mục