Giá xăng dự kiến tăng mạnh do chiến sự Nga - Ukraine, thương nhân đỏ mắt tìm nguồn cung

Thanh Phong Thứ năm, ngày 10/03/2022 13:05 PM (GMT+7)
Trước thông tin giá xăng sẽ tiếp tục tăng mạnh do tác động từ chiến sự Nga - Ukraine và các biện pháp cấm vận của Mỹ và EU với Nga, nhiều thương nhân, đơn vị kinh doanh đang gấp rút tìm nguồn hàng.
Bình luận 0

Trong phiên giao dịch sáng nay (10/3, giờ Việt Nam), giá dầu biến động trái chiều, sau phiên giao dịch đầy kịch tính hôm thứ Tư vừa qua. Nguyên nhân là do các nhà đầu tư đánh giá lệnh cấm nhập khẩu dầu của Mỹ với Nga trong diễn biến của chiến sự Nga - Ukraine.

Cụ thể, dầu WTI tăng 2,22 USD/thùng tương ứng 2,04% lên mức 110,92 USD/thùng; Dầu Brent giảm 16,84 USD/thùng tương ứng 13,16% xuống mức 111,14 USD/thùng.

Trước diễn biến trên, giới chuyên môn nhận định, vào kỳ điều chỉnh giá ngày mai (11/3), giá xăng dầu có thể tăng mạnh ở mức từ 3.800 đến 4.800 đồng/lít, tùy loại. Nếu tính theo giá cơ sở ngày 8/3, giá bán ra trong nước đang âm rất lớn. Do đó, các doanh nghiệp, chuyên gia vẫn tỏ thái độ lo ngại và không biết cơ quan điều hành sẽ quyết định điều chỉnh giá tăng bao nhiêu?

Thương nhân “đỏ mắt” tìm nguồn cung trước kỳ điều chỉnh giá xăng - Ảnh 1.

Nhiều đơn vị kinh doanh gặp khó khi tìm nguồn cung xăng dầu. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Trước thông tin về việc giá xăng tăng ngày mai, các thương nhân, đơn vị kinh doanh đang "nháo nhác" tìm hàng. Trên các diễn đàn về xăng dầu, các đơn vị kinh doanh liên tục đặt câu hỏi tìm nguồn cung. Tuy nhiên, đa phần các câu hỏi nói trên không nhận được hồi đáp.

Theo chia sẻ của đại diện một doanh nghiệp xăng dầu tại Nghệ An, đơn vị này đang cần nhập khoảng 50 khối xăng dầu. Tuy đã cố gắng liên hệ với nhiều đơn vị cung cấp nhưng không được đáp ứng.

"Hiện muốn lấy khoảng 500 lít còn khó, ngoài ra, bây giờ chúng tôi đang phải chấp nhận giá nhập vào lỗ khoảng 1.000 đồng/lít xăng. Nhưng nếu để kéo dài sẽ lỗ nặng hơn, chưa kể các chi phí khác. Đặc biệt, ngành xăng dầu không phải thích thì bán không thì dừng, hiện chúng tôi phải tìm cách làm sao để "bớt lỗ", không biết chịu đựng được bao lâu", vị đại diện doanh nghiệp cho hay.

Cũng theo chia sẻ từ phía doanh nghiệp xăng dầu nói trên, tình trạng "càng bán càng lỗ" của các đơn vị kinh doanh đã kéo dài trong vài tháng qua. Ngay sau kỳ điều chỉnh giá hôm 1/3 vừa qua, các doanh nghiệp đã lỗ khoảng 2.000 - 3.000 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu thô thế giới tiếp đà tăng mạnh, tuy trong phiên sáng nay có sự "quay đầu" giảm khoảng 20 USD nhưng giới kinh doanh nhận định, dù có can thiệp bằng quỹ thì giá vẫn tăng cao.

Mới đây, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên Công văn số 1155/BCT-TTTN vừa được ký và gửi UBND các tỉnh, thành phố. Theo đó, Bộ trưởng Công Thương yêu cầu, các địa phương chủ động có phương án bảo đảm và công khai nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trên địa bàn trong thời gian tới.

Giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, bảo đảm việc bán hàng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không bị gián đoạn.

Đặc biệt công văn nhấn mạnh, trước tình hình khó khăn về nguồn cung và giá xăng dầu biến động mạnh như hiện nay. Nếu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoặc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu ngưng hoặc hạn chế bán hàng mà không có lý do chính đáng sẽ bị xem xét đình chỉ hoặc tước giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định.

Cũng trong hôm nay (10/3), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (QH) khai mạc phiên họp thứ 9, đợt 1 (từ ngày 10/3 đến 16/3). Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ QH quyết định tổ chức chất vấn đối với Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà vào ngày 16/3.

Trong đó, nhóm vấn đề được quan tâm nhất trong lĩnh vực công thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên sẽ trả lời chất vấn về tình hình sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu; công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem