Chặn chủ hàng gom 1,4 tấn lòng đông lạnh chảy nước bán vào hàng ăn

09/09/2023 11:00 GMT+7
Số lòng đông lạnh đã chảy nước được chủ hàng thu gom từ một người không rõ tên, địa chỉ, không có hóa đơn chứng từ xuất xứ.

Theo đó, vào hồi 19 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2023, tại xóm Cao Xuyên, xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, Đội Quản lý thị trường số 5 phối hợp với Đội liên ngành 389 tỉnh phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 89C-127XX do ông Nông Hồng M điều khiển, đang dừng đỗ tại ven Quốc lộ 3.

Qua làm việc, tài xế cho biết có địa chỉ thường trú tại xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Trên xe chở theo thực phẩm, Đoàn kiểm tra tiến hành đưa phương tiện về trụ sở Đội Quản lý thị trường số 5 tiến hành khám phương tiện theo quy định.

Chặn chủ hàng gom 1,4 tấn lòng đông lạnh chảy nước bán vào hàng ăn - Ảnh 1.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng khám xét phương tiện chở theo 1,4 tấn lòng đông lạnh

Tại thời điểm khám phương tiện vận tải, trên xe ô tô biển kiểm soát 89C-127XX có vận chuyển 1,4 tấn lòng bò đông lạnh, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số lượng hàng hóa nêu trên đã chảy nước, bốc mùi hôi thối trong thời điểm kiểm tra.

Làm việc với cơ quan chức năng ông Nông Hồng M khai nhận là chủ sở hữu của lô hàng trên được ông mua của một số người không rõ tên, địa chỉ tại thành phố Cao Bằng để vận chuyển vào địa bàn các xã thuộc huyện Hà Quảng để bán kiếm lời.

Chặn chủ hàng gom 1,4 tấn lòng đông lạnh chảy nước bán vào hàng ăn - Ảnh 2.

Lòng đông lạnh đã chảy nước tại thời điểm kiểm tra

Đội Quản lý thị trường số 5 tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nông Hồng M về hành vi vi phạm hành chính.

Xác định ông M đã kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng chức năng yêu cầu ông M phối hợp cùng các cơ quan xác định tình trạng hàng hóa, buộc cá nhân vi phạm tiêu hủy toàn bộ hàng hóa trước sự giám sát của các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Vũ Khoa
Cùng chuyên mục