Hà Nội: Chuỗi nhà hàng Món Huế đóng cửa giữa tin đồn trốn nợ

22/10/2019 18:25 GMT+7
Theo ghi nhận của PV chiều 22/10, hàng loạt cửa hàng Món Huế nằm trên các con phố lớn tại Hà Nội như Tràng Thi, Phố Huế, Bà Triệu, Xã Đàn… đều ngừng hoạt động.

Không chỉ ở TP.HCM mà nhiều nhà hàng Món Huế tại Hà Nội cũng đồng loạt đóng cửa, ngay cả chi nhánh công ty cũng không còn hoạt động thời gian dài.

Hà Nội: Chuỗi nhà hàng Món Huế đóng cửa giữa tin đồn trốn nợ - Ảnh 1.

Một người dân sống tại 179 Phố Huế cho biết, nhà hàng này ngừng hoạt động gần một tháng nay, hiện mặt bằng cho người khác thuê và đang được sửa chữa. "Không rõ lý do ngừng hoạt động là gì nhưng nhiều người đoán do vắng khách quá nên công ty đóng bớt nhà hàng", người này nói.

Cách đó không xa, nhà hàng Món Huế tại 316 Bà Triệu cũng đóng cửa. Nhà hàng Món Huế trên phố Tràng Thi cũng trong tình trạng tương tự khi ngừng hoạt động vào hồi đầu tháng 10.  

Tại địa chỉ số 3 Láng Hạ, nơi đăng ký chi nhánh Hà Nội của TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam - đơn vị sở hữu chuỗi nhà hàng Món Huế - cũng ngừng hoạt động được cả tháng nay. Bà T, một người dân sống cạnh đây cho biết: "Dù chuyển đi đã lâu nhưng chủ cũ vẫn nợ tiền điện, tiền nước chưa thanh toán. Thi thoảng cũng có người đến hỏi tiền rau cỏ".

Bất ngờ hơn, không chỉ các điểm nhà hàng mà ngay cả những địa chỉ hành chính của Món Ngon đều không thể liên lạc được. 

Hà Nội: Chuỗi nhà hàng Món Huế đóng cửa giữa tin đồn trốn nợ - Ảnh 2.

Hiện tại, số điện thoại hỗ trợ khách hàng 18001111 mà các nhà hàng Món Huế thường trưng ra ngay tại biển hiệu cũng ngừng hoạt động, trong khi số hotline di động được đăng ký trên website của công ty có tín hiệu nhưng không ai bắt máy.

Gọi vào số máy bàn của trụ sở công ty ở TP.HCM, phóng viên được một nhân viên bắt máy và cho biết: "Toàn bộ cửa hàng tại khu vực Hà Nội của chúng em đều ngừng hoạt động. Vì là nhân viên mới nên em cũng không rõ trong TP.HCM còn bao nhiêu cửa hàng vẫn mở cửa".

Liên quan đến sự việc trên, ngày 22/10, nhiều người kéo đến trụ sở làm việc của Công ty Huy Việt Nam trên đường Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM để đòi nợ. Những người này cho biết họ là các nhà cung cấp nguyên liệu nhưng bị công ty nợ tiền nhiều tháng nay không trả, mặc dù quá hạn nhiều lần.

Hà Nội: Chuỗi nhà hàng Món Huế đóng cửa giữa tin đồn trốn nợ - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Duy Chương, một trong các đầu mối cung cấp thực phẩm cho Món Huế, cho biết: "Hiện tại, tập thể những người cung cấp nguyên liệu cho các nhà hàng Món Huế đang rất hoang mang. Tính đến nay, nhóm thu hồi công nợ của Món Huế có gần 100 người, người nào ít cũng vài chục triệu đồng, có những chỗ lên đến tiền tỷ. Mặc dù đã tìm đến tận trụ sở công ty nhưng cũng không gặp được người có trách nhiệm giải quyết. Giờ chúng tôi cũng chỉ biết làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để trình báo và mong muốn được giải quyết thấu đáo để lấy lại được tài sản".

PV nhiều lần liên lạc đến số điện thoại riêng của ông Huy Nhật - đồng sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Huy Việt Nam - nhưng đều không liên lạc được.

Ông chủ chuỗi nhà hàng Món Huế là ai?

Đứng sau chuỗi Món Huế là công ty Huy Việt Nam, chủ sở hữu của nhiều chuỗi ẩm thực khác như Phở Ông Hùng, Cơm Thố Cháy. Doanh nghiệp này vừa thay đổi người đại diện pháp luật.

 Tại trụ sở doanh nghiệp ở địa chỉ 302-304 Võ Văn Kiệt, quận 1, TP.HCM sáng 22/10 cũng chỉ có ít nhân viên làm việc.

Ngoài Món Huế, công ty Huy Việt Nam cũng vận hành nhiều chuỗi nhà hàng khác như Cơm Thố Cháy, Phở Ông Hùng, Great Banhmi & Cafe, trà sữa TP Tea, 99 House of Phở, Mì Quảng Bếp Tâm, món Hàn Shilla, món Nhật Iki, Captain Lobster, Soi 615.

Theo Cổng thông tin Quốc gia về Đăng ký Doanh nghiệp, công ty Huy Việt Nam chính thức thành lập vào tháng 6/2015. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng. Chủ doanh nghiệp là pháp nhân Huy Vietnam Limited có trụ sở ở Hong Kong.

Hà Nội: Chuỗi nhà hàng Món Huế đóng cửa giữa tin đồn trốn nợ - Ảnh 4.

Ông Huy Nhật (áo đen). Ảnh:Huy Việt Nam.

Vào tháng 1/2017, vốn điều lệ của công ty Huy Việt Nam là 500 tỷ đồng với 100% vốn nước ngoài. Đến tháng 4/2017, công ty tăng vốn lên 1.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến lần điều chỉnh vốn gần nhất vào tháng 4 năm nay, doanh nghiệp giảm một nửa vốn điều lệ xuống còn hơn 600 tỷ đồng.

Trước đó, cuối năm 2014, công ty Huy Việt Nam gọi vốn thành công vòng Series B với số tiền 15 triệu USD từ các nhà đầu tư ở Malaysia, Hàn Quốc và Hong Kong.

Tháng 4/2015, ông chủ của chuỗi nhà hàng món Huế nhận đầu tư thêm 15 triệu USD trong vòng gọi vốn Series C từ các quỹ ở Singapore và Hong Kong.

Giữa năm 2017, công ty Huy Việt Nam khởi công xây dựng dự án hai nhà máy chế biến thực phẩm tại Long An và Hà Nội. Tổng số vốn đầu tư của doanh nghiệp đổ vào hai nhà máy này ước tính lên tới 40 triệu USD.

Đầu năm 2017, người đại diện theo pháp luật của công ty Huy Việt Nam là bà Trần Thị Thanh Tâm, sinh năm 1948. Theo thông tin trên website doanh nghiệp, bà Tâm là đồng sáng lập và bếp trưởng của công ty, chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, khâu chuẩn bị thực phẩm và kiểm soát chất lượng, nghiên cứu phát triển các công thức nấu món và quản lý đội ngũ đầu bếp.

Công ty Huy Việt Nam cho biết bà Tâm có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc như một bếp trưởng và chủ nhà hàng, điều hành hoạt động chuỗi nhà hàng thức ăn Việt tại Mỹ và Việt Nam. Trước đó, bà Tâm học đại học tại Huế.

Đến tháng 5/2017, vai trò người đại diện theo pháp luật của công ty Huy Việt Nam chuyển từ bà Tâm sang ông Huy Nhật. Ông Huy Nhật sinh năm 1974, giữ chức danh giám đốc và tổng giám đốc doanh nghiệp.

Ông Huy Nhật và bà Thanh Tâm có chung địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú tại quận Tân Bình, TP.HCM.Theo công ty Huy Việt Nam, ông Huy Nhật chịu trách nhiệm về quản lý tổng thể doanh nghiệp, điều hành việc mở các nhà hàng mới, phát triển kinh doanh và marketing. Ông Huy Nhật có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực ở Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam. Ông có bằng cử nhân và thạc sĩ kinh tế ở Mỹ.

Tuy nhiên, đến ngày 2/10, thời điểm chỉ hơn 1 tuần trước khi các nhà hàng Món Huế bắt đầu đóng cửa, công ty Huy Việt Nam thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Huy Nhật sang ông Nguyễn Quỳnh Anh. Ông Quỳnh Anh sinh năm 1984 và giữ vị trí giám đốc công ty.

 

Phương Hà (t/h)
Cùng chuyên mục